[Ủa, cha sao vậy? Sao nhìn còn kích động hơn vừa rồi nữa?]
Truyền Văn cắn một miếng bánh hạch đào.
[Ưm, ngon quá.]
Từ Yến có biểu cảm vô cùng phức tạp.
Con gái, con bớt nói thầm đi. Cha con sắp bị con làm tức chết rồi.
Truyền Thụy lúc này đã không còn tức giận nữa. Cơn tức đến mức tàn nhẫn vừa rồi ngược lại biến thành một nụ cười lạnh lẽo, có phần quỷ dị.
Hắn sống yên ổn ở trong thôn, vì sao phải chạy đến vũng nước đục của hầu phủ bọn họ làm gì? Thích làm gì thì làm!
Hắn trở về nhất định sẽ bán luôn khối ngọc bội này!
Phụ mẫu ruột thịt gì chứ? Ba mươi năm qua không làm được chút gì cho hắn, vậy mà ba mươi năm sau còn muốn tìm đến hành hạ hắn và con hắn. Nằm mơ đi!
“Về nhà, về nhà!”
Truyền Thụy kéo tức phụ và con gái của mình định rời đi.
Truyền Văn vừa thấy vậy, trong lòng lập tức kích động:
[Đây, đây là sao? Cốt truyện sụp đổ rồi sao?]
Nhưng hai người còn chưa kịp đi, đã bị Trường Hưng Hầu và Trường Hưng Hầu phu nhân gọi lại.
Con trai, bọn họ đương nhiên muốn nhận.
Hơn nữa, đối với chuyện lão hầu gia sẽ chết trong đêm nay, bọn họ vẫn còn rất nhiều điều muốn biết.
“Mất rồi cũng không sao, các ngươi cứ ở lại trước, tìm thử trên người xem. Ngày mai mang đến cũng được.”
Trường Hưng Hầu cười hòa ái, hoàn toàn không để lộ vẻ nghi ngờ trong lòng. Ông đang hoài nghi không biết con trai mình có thật sự để đồ ở đó hay không.
Trường Hưng Hầu phu nhân cũng muốn giữ lại chút thể diện cho con trai, nên không nói gì, chỉ bảo Truyền Thụy tiến lên. Trên cánh tay của đứa con trai bị thất lạc có một cái bớt hình hoa đào.
Cổ tay áo của Truyền Thụy được cuốn lên. Trên cánh tay hắn quả nhiên có một cái bớt hình hoa đào.
Trường Hưng Hầu phu nhân xúc động khôn nguôi. Ánh mắt nhìn Truyền Thụy cũng không còn lạnh nhạt như trước, mà đã tăng thêm vài phần ấm áp. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, chút ấm áp ấy lập tức cứng đờ trên mặt.
[Lão phu nhân không phải chướng mắt cha ta sao? Sao trông bà ấy lại có vẻ xúc động như vậy? Chẳng lẽ lát nữa mẫu tử sẽ cảm động ôm đầu khóc rống hay sao? Dù sao cũng xa cách hơn ba mươi năm, nay có thể nhận lại nhau quả thật rất khó được. Nhưng ta ăn hơi nhiều điểm tâm, khô quá nên không chảy nổi nước mắt thì phải làm sao đây? Hay là nhân lúc không ai chú ý, bôi chút nước trà lên mắt?]
Ánh mắt Truyền Văn dừng trên chiếc chén trà đã bị nàng uống cạn, trong lòng lại không ngừng lẩm bẩm:
[Không rót đầy lại sao? Hay là trộm chén của ca ca?]
Truyền Võ huýt sáo, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, đồng thời không để lại dấu vết dùng khuỷu tay đẩy chén trà của mình về phía muội muội, tiện cho nàng trộm.
Truyền Văn vui mừng khôn xiết, lặng lẽ đổi chén trà của mình với chén của Truyền Võ, còn không quên liếc trộm ca ca nhà mình. Tốt rồi, không bị phát hiện.
Từ Yến khinh thường liếc nhìn một cái. Không có nước mắt là do ăn điểm tâm khô sao? Huống chi con gái nàng chẳng phải đã uống trà rồi à? Hơn nữa, làm chuyện này ngay dưới mí mắt người ta, nếu bị phát hiện thì có phải rất mất mặt không?