Vừa rồi, khi còn chưa bước vào, Truyền Văn đã nói hắn là con trai ruột của Trường Hưng Hầu. Sau đó chẳng bao lâu, họ lại nghe được tin người cha từ trên trời rơi xuống của mình sắp chết.
Kết cục của bọn họ chắc chắn sẽ không tốt.
Hắn đang mong chờ Truyền Văn nghĩ đến nội dung phía sau, nhưng Truyền Văn lại chẳng mấy quan tâm đến chuyện đó. Nàng chỉ hứng thú với điểm tâm và nước trà trên bàn, đôi mắt nhìn tới nhìn lui những món điểm tâm tinh xảo, nội tâm vô cùng rối rắm:
[Thật rối rắm nha, mấy món điểm tâm này thoạt nhìn ngon hơn hẳn đồ ở cửa hàng Đường Ký trên trấn, nhưng chủ nhân nhà người ta còn chưa lên tiếng, mình tự tiện cầm lấy ăn có phải sẽ bị nói là từ nông thôn đến nên không hiểu quy củ hay không.]
Trường Hưng Hầu dừng ánh mắt trên những món điểm tâm. Ăn ngon sao? Đây đều là những loại điểm tâm bình thường, ông ăn không quen, vừa ngọt vừa ngấy. Nhưng nhìn cách ăn mặc của bốn người, ông lại nhớ đến việc bọn họ sống ở nông thôn, đến ba bữa cơm cũng phải tính toán, chắc hẳn chưa từng được ăn những loại điểm tâm này.
Ánh mắt ông lập tức trở nên thân thiết hơn, hỏi:
“Đã ăn cơm trưa chưa? Nếu đói bụng thì ăn chút điểm tâm, uống chút trà trước đi. Lát nữa ta bảo hạ nhân chuẩn bị đồ ăn cho các ngươi.”
“Cảm tạ Hầu gia, cảm tạ Hầu gia phu nhân!”
Truyền Văn nở nụ cười ngọt ngào, cầm lấy một khối điểm tâm có hình cánh hoa. Hai mắt nàng sáng lên, trong lòng lại không ngừng tán thưởng.
[Nhà có tiền ở cổ đại thật chú trọng, vừa có hương vị lại vừa đẹp mắt, thật có phúc, thật có phúc.]
Trường Hưng Hầu vuốt chòm râu, nụ cười càng thêm thân thiết, giống như đã quên mất chuyện vừa rồi nghe được rằng tối nay mình sẽ chết.
Những đứa cháu trai, cháu gái trong nhà mỗi lần đến thăm ông đều quy củ, ngoan ngoãn, chẳng có gì thú vị. Nha đầu trước mắt này lại rất thú vị, bên ngoài trông nghiêm trang, nhưng trong lòng lại có nhiều lời để nói như vậy.
Bởi thế, ông không khỏi nghĩ đến những đứa cháu trai, cháu gái được nuôi bên cạnh mình. Chẳng lẽ bọn chúng cũng chỉ giả bộ ngoan ngoãn ở bên ngoài, còn trong lòng lại có rất nhiều suy nghĩ phong phú?
Ông bỗng có chút muốn nghe xem khi đến thăm mình, trong lòng bọn chúng sẽ nghĩ những gì.
Trường Hưng Hầu mải suy nghĩ nên không chú ý đến phu nhân nhà mình. Khuôn mặt bà vốn luôn trầm xuống, vậy mà lúc này ánh mắt nhìn về phía Truyền Văn lại thân thiết hơn vài phần.
“Ngươi chính là Truyền Thụy?”
Giọng của Trường Hưng Hầu phu nhân vang lên. Bà nhìn về phía nam nhân trung niên trong bốn người. Lúc này, hắn đang giả vờ uống trà, thực ra lại đang dựng thẳng lỗ tai nghe tiếng lòng của con gái mình.