Bảo Tuệ công chúa ra tay cũng thật tàn nhẫn. Nàng còn được xem là nữ tử sao? Đúng là một con cọp mẹ vui giận thất thường, gặp ai cũng cắn.
Hai ngày trước nàng vừa thiến phò mã của mình, hôm nay lại đánh phu quân của con gái.
Dù phần lớn đại thần đều chỉ mang tâm lý không thể trêu vào thì đứng xem náo nhiệt, nhưng cũng có vài người bắt đầu rục rịch.
Bảo Tuệ công chúa hoành hành ngang ngược ở kinh thành, không ít quan viên từng chịu thiệt dưới tay nàng. Ngày thường không có cơ hội, lần này chẳng phải vừa hay có thể nhân cơ hội cắn nàng một miếng sao?
Bảo Tuệ công chúa đúng lúc bước vào đại điện.
Chu Dũng vừa nhìn thấy nàng, lập tức khóc lóc thảm thiết hơn.
Bảo Tuệ công chúa chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó hành lễ với hoàng đế.
“Bảo Tuệ, Chu Dũng nói hắn bị ngươi đánh thành bộ dạng này. Không chỉ hắn, ngay cả mẫu thân tám mươi tuổi của hắn hiện tại cũng phải nằm trên giường, thoi thóp. Có phải vậy không?”
Ngữ khí của hoàng đế khiến người khác không thể nghe ra vui giận. Toàn bộ đại thần trong điện đều dựng thẳng lỗ tai, chờ nghe câu trả lời của Bảo Tuệ công chúa.
“Đúng vậy.”
Bảo Tuệ công chúa trả lời dứt khoát:
“Bọn họ đáng bị đánh!”
Bảo Tuệ công chúa từ trên cao khinh miệt liếc Chu Dũng, sau đó giơ cây roi dài màu vàng kim trong tay lên:
“Khi Hoàng huynh ban cho muội cây roi này, có phải huynh từng nói rằng muội có thể dùng nó để đánh những kẻ phụ lòng hay không?”
Lời nói khí phách vang vọng trong đại điện.
Chu Dũng hoảng hốt trong chốc lát. Nhưng nghĩ đến Triều Dương ngu ngốc kia, chỉ cần hắn dỗ dành vài câu, nàng chắc chắn sẽ đứng về phía hắn. Nghĩ vậy, hắn lập tức không còn hoảng sợ.
“Hoàng Thượng minh giám, thần chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Triều Dương huyện chủ. Thần và Triều Dương huyện chủ luôn tôn trọng nhau như khách, ân ái mặn nồng!”
Chu Dũng nắm chắc Triều Dương sẽ đứng về phía mình, liền đúng lý hợp tình mà than thở khóc lóc kêu oan, tựa như Bảo Tuệ công chúa mới là kẻ tiểu nhân, vừa đánh gãy uyên ương vừa bôi nhọ hắn.
Bảo Tuệ công chúa chưa từng gặp người nào không biết xấu hổ đến vậy, chất vấn: “Nếu các ngươi tôn trọng nhau như khách, ân ái có thừa, vậy vì sao Triều Dương của ta lại bị suy dinh dưỡng? Phong hàn nếu chữa trị chậm trễ sẽ thành bệnh phổi! Vì sao, vì sao trên người con bé lại đầy những vết thương xanh tím?”
Bảo Tuệ công chúa càng nói càng giận, cuối cùng hận không thể chuyển hết thương tích trên người Triều Dương sang người tên súc sinh Chu Dũng này. Một đôi mắt tràn ngập oán hận nhìn chằm chằm vào hắn.
Nếu hiện tại không phải đang ở trên đại điện, có hoàng đế cùng văn võ bá quan chứng kiến, Chu Dũng không chút nghi ngờ rằng bà điên này sẽ lại giơ roi đánh hắn một trận.
Nhưng giờ phút này, hắn vẫn cố gắng trấn tĩnh, không hề sợ hãi.
“Công chúa sao có thể bôi nhọ người khác như vậy? Hạ quan gia cảnh bần hàn, thức ăn đương nhiên không thể sánh với phủ công chúa, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức suy dinh dưỡng. Còn bệnh phổi kia, chẳng qua gần đây thời tiết chuyển lạnh, Triều Dương ngẫu nhiên mắc phong hàn mà thôi. Huống chi, từ sau khi Triều Dương cảm phong hàn, hạ quan ngày nào cũng dốc lòng chăm sóc, tự mình sắc thuốc cho nàng, sao có thể chậm trễ việc chữa trị được? Về những vết thương xanh tím kia, công chúa lại càng là bôi nhọ. Những vết đó chẳng qua là…”