Nhưng bị Bảo Tuệ công chúa trông chừng trong phủ, nàng không thể quay về. Đôi mắt nàng khóc đến sưng đỏ như hai quả hạch đào.
Bảo Tuệ công chúa ngứa răng, tay cũng ngứa ngáy. Nhưng nghĩ đến những ngược đãi con gái phải chịu, nàng lại đau lòng không thôi.
Đúng lúc nàng còn đang giằng co, không biết có nên cầm búa cho con gái bảo bối một trận hay không, người trong cung đã đến.
“Công chúa, Chu đại nhân dâng ngự trạng ở tiền điện, tố cáo ngài… tố cáo ngài ẩu đả mệnh quan triều đình. Hoàng Thượng phái nô tài đến mời ngài qua hỏi chuyện.”
Thái giám cúi thấp đầu, không dám đối diện với Bảo Tuệ công chúa. Hắn sợ lửa giận của nàng sẽ thiêu đến mình.
Bảo Tuệ công chúa là muội muội sinh đôi của đương kim hoàng đế. Hai người có tình cảm rất sâu đậm. Từ trước đến nay, chỉ cần yêu cầu của Bảo Tuệ công chúa không liên quan đến giết người phóng hỏa, hoàng đế chưa từng từ chối.
Trước khi Bảo Tuệ công chúa xuất giá, nàng luôn được hoàng đế che chở. Sau khi nàng thành thân, hoàng đế sợ nàng chịu ủy khuất, còn đặc biệt ban cho nàng một cây roi, dùng để quất những kẻ phụ lòng. Chỉ cần không đánh chết người là được.
Bảo Tuệ công chúa cười lạnh:
“Được lắm, cáo ngự trạng đúng không? Hôm nay bản công chúa sẽ khiến ngươi chết hoàn toàn!”
Nàng xách roi bước ra ngoài. Nhưng đi được hai bước, nàng lại dừng lại, dặn lão mụ mụ phía sau:
“Trông chừng Triều Dương, không được để nàng chạy đi.”
Bảo Tuệ công chúa cười lạnh bên môi.
Triều Dương chẳng phải khóc lóc đòi trở về sao?
Chu Dũng ngược đãi người của hoàng gia, nói nhẹ thì là tổn hại mặt mũi hoàng gia, nói nặng thì chính là mưu nghịch!
Lần này, nàng nhất định phải khiến Chu Dũng có đi mà không có về, hoàn toàn chặt đứt những mong tưởng của Triều Dương.
Lão mụ mụ lĩnh mệnh rời đi.
Thái giám cúi đầu, cả người run rẩy. Trong lòng hắn thầm nghĩ Bảo Tuệ công chúa thật đáng sợ, ngay cả thời tiết trong phủ công chúa cũng lạnh hơn những nơi khác.
Trên đại điện hoàng cung, văn võ bá quan đứng thành hai hàng.
Ở chính giữa đại điện, Chu Dũng đang quỳ, nhỏ giọng nức nở.
Trên mặt hắn có hai vết roi đỏ lòm đan xen, trông vô cùng đáng sợ. Cả khuôn mặt sưng lên như bánh bao. Một cánh tay quấn băng gạc thật dày, treo trước ngực. Một chân cũng bị nẹp gỗ cố định, bên cạnh còn đặt một cây nạng.
Với mức độ sủng ái của hoàng đế dành cho Bảo Tuệ công chúa, nếu lén lút giải quyết chuyện này thì chắc chắn không thể giải quyết ổn thỏa.
Bởi vậy, Chu Dũng chọn lúc thượng triều để cáo trạng. Trước mặt văn võ bá quan, cho dù hoàng đế muốn bao che cho Bảo Tuệ công chúa cũng phải cân nhắc lời nói của mọi người.
Nghĩ như vậy, Chu Dũng càng nức nở thảm thiết hơn.
Hoàng đế ngồi trên long ỷ, trong mắt tràn đầy vẻ ghét bỏ.
Đường đường nam nhi bảy thước, bị một nữ tử đánh thành bộ dạng này mà còn có mặt mũi chạy đến đại điện khóc lóc. Muốn mặt không vậy?
Hai bên, các đại thần lại đồng tình với Chu Dũng trước mặt.