Đến nội dung chính

Chương 37

admin 599 Chữ Cài Đặt

Chu Dũng làm ra vẻ ngượng ngùng, khó xử, như thể không thể mở miệng nói tiếp: “Chẳng qua là những chuyện bình thường mà phu thê vẫn làm thôi. Công chúa sao lại cố tình bôi nhọ hạ quan như vậy!”

Bảo Tuệ công chúa quả thực bị năng lực đổi trắng thay đen của người này làm cho kinh hãi. Bà tức giận đến mức ngón tay chỉ vào Chu Dũng cũng run lên: “Ngươi, ngươi, ngươi nói dối!”

Thấy Bảo Tuệ công chúa bị mình chọc tức đến đỏ bừng cả mặt, Chu Dũng dường như tìm được cảm giác, càng nói càng trôi chảy.

“Hạ quan biết ngay từ đầu công chúa đã coi thường hạ quan, nhưng hiện giờ hạ quan và Triều Dương huyện chủ đã thành thân được một năm. Vì sao công chúa vẫn còn hùng hổ dọa người như vậy?”

“Hoàng Thượng, nếu ngài không tin, có thể triệu Triều Dương huyện chủ tiến cung làm chứng!”
Chu Dũng hướng về phía hoàng đế dập đầu, dáng vẻ chân thành lại khẩn thiết.

Chính vì biết chắc con gái sẽ đứng về phía Chu Dũng, Bảo Tuệ công chúa mới không đưa nàng theo, mà phái người ở nhà trông chừng.

Bảo Tuệ công chúa tức đến lệch cả mũi, nhưng tính tình bà vốn thẳng thắn, trước nay chưa từng gặp người nào mặt dày vô sỉ, có thể đổi đen thành trắng như Chu Dũng. Bà tức giận đến mức không nói nên lời.

“Nếu Bảo Tuệ công chúa và Chu Dũng đều có cách nói riêng, vậy không bằng triệu Triều Dương huyện chủ đến đây. Nàng là đương sự, đương nhiên hiểu rõ sự thật nhất.”

Ngự sử Lưu Chương Mẫn đúng lúc bước ra khỏi hàng. Là quan ngôn, hắn đã nhìn chằm chằm Bảo Tuệ công chúa từ lâu. Lúc này, hắn cố gắng đè nén sự hưng phấn trong lòng, mạnh mẽ kiến nghị.
Bảo Tuệ công chúa trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt vốn đã đen lại càng thêm khó coi.

Hoàng đế âm thầm thở dài. Dù hắn có lòng giúp muội muội của mình, nhưng trước bao ánh mắt đang nhìn chằm chằm thế này, hắn cũng không thể thiên vị quá rõ ràng, đành phải triệu Triều Dương đến rồi tính tiếp.

“Hoàng Kỳ, đi triệu Triều Dương tiến cung.”

Đại thái giám bên cạnh hoàng đế khom người lĩnh mệnh. Đúng lúc hắn chuẩn bị bước đi, Bảo Tuệ công chúa với khuôn mặt đen như đáy nồi bỗng lên tiếng:

“Nếu muốn triệu Triều Dương đến đây, hoàng huynh không bằng triệu thêm hai người nữa.”

“Ai?”

Hoàng đế nghi hoặc hỏi. Các đại thần cũng đều nhìn về phía Bảo Tuệ công chúa.

“Trường Hưng Hầu và cháu gái mà mấy ngày trước hắn vừa nhận trở về.”

Bảo Tuệ công chúa vừa dứt lời, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Hai người kia dường như không liên quan gì đến chuyện này.
Cũng không thể nói là hoàn toàn không liên quan. Mọi người nhanh chóng nhớ ra Trường Hưng Hầu từng đảm bảo nhân phẩm của Chu Dũng. Nhưng nếu gọi Trường Hưng Hầu đến đây, chẳng phải là cho Chu Dũng thêm một người giúp đỡ sao? Bảo Tuệ công chúa lẽ nào bị hồ đồ rồi?

Còn nữa, gọi cháu gái của Trường Hưng Hầu đến đây để làm gì? Một nha đầu nông thôn mới hồi kinh chưa được bao lâu, có thể liên quan gì đến chuyện này?

Thế nhưng, chỉ có một người hiểu rõ dụng ý của Bảo Tuệ công chúa, đó chính là văn thần Truyền Hải.