Sau đó, các nàng nghe mẫu thân hỏi Lưu đại nhân có phải thật sự từng rơi xuống hố phân, còn sặc mấy ngụm phân người hay không.
Hai vị cô nương trợn tròn mắt.
Ta, ta vừa nghe thấy gì?
Nụ cười của Lưu phu nhân cứng đờ trên mặt. Trong nháy mắt, khí huyết dồn thẳng lên trán. Nàng vừa thẹn vừa xấu hổ, đỏ bừng mặt, mãi không nói được câu nào.
Bá tước phu nhân Bình Thành vừa thấy biểu hiện này của Lưu phu nhân thì còn cần câu trả lời nữa sao?
Như vậy là thật rồi!
Thì ra chuyện đó là thật!
Trên mặt bá tước phu nhân Bình Thành ngoài vẻ đã ăn được một quả dưa lớn, còn có sự kinh ngạc chồng chất. Thấy Lưu phu nhân đang lúng túng đến cực điểm, nàng ghé sát đầu về phía đối phương, mắt lại nhìn một vị phu nhân đang chuẩn bị lên xe ngựa, hạ giọng nói:
“Chuyện này có gì đâu. Ta còn nghe nói vị phu nhân kia ở nhà thích ngửi rắm của tiểu thiếp cơ!”
Khụ khụ khụ!
Tuy bá tước phu nhân Bình Thành đã cố ý hạ thấp giọng khi kể chuyện không phù hợp với trẻ nhỏ, nhưng hai vị cô nương vẫn nghe loáng thoáng. Sau đó, các nàng suýt bị nước miếng của mình làm sặc, bốn con mắt khiếp sợ nhìn nhau.
Ta, ta, ta vừa nghe thấy gì?
Lưu phu nhân cũng im lặng, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ không thể tin nổi.
Ta, ta vừa nghe thấy gì?
Ba đôi mắt đồng loạt nhìn theo hướng mắt của bá tước phu nhân Bình Thành.
Lưu Chương Mẫn phu nhân vừa đi tới đối diện. Không biết vì sao, vị Lưu phu nhân này bỗng nhiên trượt chân, suýt nữa ngã sấp xuống. May mà con trai phía sau kịp thời đỡ lấy nàng.
Ba người lập tức thu hồi ánh mắt, giống như kẻ gian lận thi cử suýt bị bắt quả tang, không dám nhìn sang bên kia nữa.
Nếu các nàng ngẩng đầu lên, sẽ thấy bóng dáng Lưu Chương Mẫn phu nhân khi bước lên xe ngựa có phần chật vật, dáng vẻ như chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
“Nghe nói rắm của các tiểu thiếp có mùi khoai lang đỏ.”
Bên này, bá tước phu nhân Bình Thành vẫn tiếp tục kể chuyện nóng hổi.
Không khí lập tức rơi vào im lặng.
Dường như so với việc thích ngửi rắm của tiểu thiếp, chuyện nói rắm của tiểu thiếp có mùi giống khoai lang đỏ, thì việc rơi xuống hố phân rồi sặc mấy ngụm phân người quả thật chẳng đáng là gì.
Sau một lúc lâu, Lưu phu nhân mới khó khăn suy nghĩ.
Hai vị cô nương: Khoai lang đỏ cũng bị vạ lây rồi.
Trường Hưng Hầu phủ.
Trường Hưng Hầu phu nhân lúc này đã bình tĩnh trở lại. Bà nửa nằm trên giường nệm, cùng Trường Hưng Hầu, Truyền Hải và một nhà ba người Truyền Thụy bàn bạc về những chuyện nghe được từ tiếng lòng của Truyền Văn.
Về việc vì sao gọi cả Truyền Thụy đến, thứ nhất, hiện tại bọn họ đã là người của hầu phủ, hội nghị gia đình đương nhiên cần tham gia. Thứ hai, bọn họ là những người ở bên Truyền Văn lâu nhất, có thể giúp mọi người hiểu thêm nhiều tình huống liên quan đến nàng.
Trong lúc bọn họ đang họp gia đình, Truyền Ngọc lại gặp Truyền Văn đang câu cá trong hoa viên.