Đến nội dung chính

Chương 28

admin 592 Chữ Cài Đặt

Tuy Truyền Văn là nhân vật nữ phụ độc ác, nhưng nàng không có hệ thống giám sát, cũng không bị Thiên Đạo cưỡng ép ý chí. Vì thế, nàng quyết định nằm yên, làm một người rảnh rỗi ăn ăn uống uống, vui chơi thỏa thích. Có thể sống thêm một ngày thì kiếm thêm một ngày.

Bởi vậy, nàng không định tranh giành vị trí đại tiểu thư hầu phủ với nữ chủ, cũng hoàn toàn không định có quá nhiều liên quan đến nữ chủ.

Lúc này, nàng chỉ khẽ mỉm cười, xem như chào hỏi. Nhưng Truyền Ngọc lại lập tức đi tới, từ trên cao nhìn xuống, chất vấn Truyền Văn:

“Vì sao các ngươi lại trở về?”

Truyền Văn bị hỏi đến ngẩn người.

[Có thể nói là do cốt truyện yêu cầu không?]

Trường Hưng Hầu chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm đứa con bị trộm đi. Một tháng trước, người trong nhà họ cầm ngọc bội kia, vừa hay bị người của phủ Trường Hưng Hầu nhìn thấy. Bởi vậy, người của phủ Trường Hưng Hầu đã dựa vào khối ngọc bội đó để tra ra Truyền Thụy.
Nhưng muốn Truyền Văn nghiêm túc trả lời câu hỏi thì hoàn toàn không có khả năng.

Nàng hì hì cười:

“Bởi vì ở hầu phủ đi ngoài thuận tiện hơn, đặc biệt là vào những ngày mưa.”

Phụt!

Mấy nha hoàn bên cạnh thật sự không nhịn được, nhưng sau khi nhận ra mình vừa bật cười thành tiếng, các nàng lập tức che miệng, cố gắng nín cười.

Truyền Ngọc là tiểu thư khuê các, chưa từng nghe qua những lời thô tục như vậy. Bị câu trả lời bất ngờ làm cho ngây người, còn Truyền Văn vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:

“Nhà xí ở nông thôn không chỉ có mùi khó chịu, mùa hè còn có rất nhiều muỗi. Đi một chuyến trở về, trên người đã bị muỗi đốt vài nốt. Mùa đông thì đặc biệt lạnh, đi một chuyến về, mông cũng bị gió thổi đông cứng, phải ngồi bên chậu than nướng cho tan giá.”
“Nhưng những chuyện đó còn có thể chịu đựng được. Khó chịu nhất là vào ngày mưa đi nhà xí. Hạt mưa rơi xuống, phân vàng trong hố bị bắn tung tóe ra ngoài. Chỉ cần đứng không cẩn thận là sẽ bị bắn lên ống quần…”

“Nhưng nhà xí ở nông thôn cũng không phải hoàn toàn không có thú vui. Ít nhất có thể lấy gậy chọc dòi chơi. Ở hầu phủ thì không thể chơi được, sạch sẽ đến mức chẳng nhìn thấy một con dòi nào.”

“Ừm…”

Nàng làm vẻ suy tư.

“Nhưng muội vẫn thích nhà xí của hầu phủ hơn, bởi vì muội thật sự không chịu nổi cảnh ống quần bị bắn phân…”

“Đừng nói nữa!”

Truyền Ngọc cắt ngang tràng thao thao bất tuyệt của Truyền Văn. Nếu để nàng tiếp tục, Truyền Ngọc tin chắc mình sẽ nôn mất.

Mấy nha hoàn bên cạnh cũng bị chuyện Truyền Văn lấy gậy chọc dòi chơi làm cho kinh hãi.
Thứ đó cũng có thể lấy ra chơi sao? Không thấy ghê tởm à?

Ánh mắt Truyền Ngọc nhìn về phía Truyền Văn hoàn toàn chuyển từ không ưa thành đồng tình, ách… cộng thêm một chút ghê tởm và chán ghét.

Truyền Văn thành công khiến tất cả mọi người ghê tởm. Đến lúc này, các nàng vẫn còn đang hồi tưởng những lời nàng vừa nói.

Truyền Ngọc mất một lúc lâu mới đè nén được cảm giác ghê tởm trong lòng, nói với Truyền Văn: