Hai kẻ ngốc này không chỉ đắc tội Bảo Tuệ công chúa, còn khiến lão phu nhân tức giận đến mức này. Sau này trong hầu phủ, bọn họ còn phải chịu khổ dài dài.
Nghĩ lại thì lão phu nhân cũng tự chuốc lấy. Ai bảo bà tổ chức yến hội, còn để đám người không hiểu quy củ này xuất hiện trước mặt mọi người? Bị tức giận như vậy cũng đáng đời!
Yến hội vốn đang vui vẻ, giờ lại thành ra thế này. Chủ nhân gia tức giận đến mức suýt ngất, ai nấy đều thầm nghĩ Trường Hưng Hầu phủ không biết đã gặp phải vận rủi gì.
Các quý phu nhân và tiểu thư trên bàn tiệc cũng không còn lòng dạ chuyên tâm dùng bữa, thỉnh thoảng lại liếc về phía Trường Hưng Hầu phu nhân và Truyền Văn.
Có người thân thiết với Trường Hưng Hầu phủ thì lên tiếng an ủi lão phu nhân vài câu. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ ương ngạnh của Bảo Tuệ công chúa, những lời an ủi ấy dường như cũng chẳng có ý nghĩa gì.
[Lão phu nhân làm sao vậy? Cao huyết áp sao? Trong sách đâu có viết lão phu nhân mắc bệnh gì. Chẳng lẽ sau khi bị lưu đày, bà vì uất ức trong lòng mà thường xuyên ho ra máu, ngất xỉu?]
Từ Yến liếc nhìn Trường Hưng Hầu lão phu nhân đang thở ngày càng dồn dập, thần sắc phức tạp.
Con gái, đừng nói nữa. Nếu con còn nói tiếp, không cần chờ đến lúc bị lưu đày, lão phu nhân hiện tại đã phải ho ra máu ngất xỉu rồi!
Trường Hưng Hầu lão phu nhân cố gắng che giấu sóng to gió lớn trong lòng, gượng chống đỡ để tổ chức xong yến hội. Sau đó, chính bà cũng lên giường nghỉ ngơi.
Các tân khách lần lượt rời đi.
Lưu phu nhân vừa bước ra khỏi cổng lớn Trường Hưng Hầu phủ thì bị một người gọi lại.
Người đến là bá tước phu nhân Bình Thành. Phía sau nàng là hai thiếu nữ, chính là hai vị tiểu thư phủ Bình Thành.
Phu quân của Lưu phu nhân chỉ là một quan viên tứ phẩm, ngày thường không có nhiều cơ hội qua lại với phủ bá tước hay hầu phủ. Hôm nay nàng được mời đến dự tiệc cũng là vì Lưu đại nhân và Truyền Hải cùng làm việc trong Hộ Bộ. Còn phủ bá tước Bình Thành vốn chẳng thường xuyên giao thiệp với nhà họ.
Bị bá tước phu nhân gọi lại, Lưu phu nhân tuy không biết vì sao nhưng vẫn thấy đối phương tươi cười niềm nở. Sau khi sửng sốt một lát, nàng nhìn hai vị cô nương phía sau, trong lòng lập tức vui mừng.
Chẳng lẽ bá tước phu nhân có ý định gả con gái cho nhà mình?
Tuy nhà người ta là phủ bá tước, nhà mình chỉ là quan viên tứ phẩm, nhưng nhà mình cũng xem như dòng dõi thư hương, mấy đứa con trai đều chăm chỉ đọc sách. Được phủ bá tước coi trọng cũng không phải không có khả năng!
“Lưu phu nhân, gần đây Lưu đại nhân vẫn khỏe chứ?”
Được bá tước phu nhân Bình Thành đột nhiên quan tâm, nụ cười trên mặt Lưu phu nhân vẫn còn đó, nhưng nàng lại ngẩn người.
“Tốt, tốt, khá tốt.”
Lưu phu nhân ngơ ngác trả lời. Lão gia nhà nàng khỏe mạnh như trâu, sao bá tước phu nhân lại hỏi như vậy?
Hai vị cô nương phía sau bá tước phu nhân cũng nghi hoặc nhìn mẫu thân. Vì sao mẫu thân đột nhiên quan tâm đến người khác?