Còn Trường Hưng Hầu lão phu nhân và Từ Yến thì lại có phản ứng khác.
Trường Hưng Hầu lão phu nhân âm thầm rơi lệ: Hôm nay coi như đã kết thù sống núi với Bảo Tuệ công chúa. Bà nhận cháu gái trở về sao? Rõ ràng là nhận về một tổ tông!
Từ Yến thì há miệng thành hình chữ O: Cái gì vậy? Dạ xoa này lại là công chúa? Trời ạ! Ngày mai đầu của ta có phải chuyển nhà không?
Còn có một người khác là Vương thị, phu nhân của Truyền Hải. Nàng ta lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng đắc ý.
Xem ra Bảo Tuệ công chúa đã bị con bé từ nông thôn kia đắc tội không nhẹ. Hừ, cứ chờ xem. Bảo Tuệ công chúa là người ương ngạnh nhất, đắc tội nàng thì đừng mong được sống yên ổn!
Như vậy, không cần nàng ta ra tay, tự nhiên sẽ có người thu thập đám người không ra gì này.
Loại cuối cùng là những người cực kỳ ít ỏi có thể nghe được tiếng lòng của Truyền Văn. Các nàng mang vẻ mặt hóng chuyện.
Trời ạ, phò mã lại tìm ngoại thất!
Lá gan cũng thật lớn. Lần trước, khi Bảo Tuệ công chúa bắt được phò mã tìm ngoại thất, hình như nàng đã từng nói, nếu hắn còn dám tìm thêm lần nữa, nàng sẽ thiến hắn.
Còn nữa, con gái duy nhất của Bảo Tuệ công chúa, Triều Dương huyện chủ, chẳng phải đã gả cho Thám Hoa lang sao? Năm trước nàng ấy vừa đi nhậm chức, lúc rời kinh còn rạng rỡ như hoa. Sao mới một năm đã bị hành hạ đến sắp chết rồi?
Mặc kệ trong yến tiệc đã xảy ra biến cố gì, với tư cách chủ nhân, Trường Hưng Hầu phu nhân lúc này không thể không ổn định tinh thần, tiếp tục chủ trì yến hội.
Việc bà cần làm nhất là trấn an mọi người vài câu, sau đó để yến hội tiếp tục diễn ra.
Tiếp đó, bà thấp giọng dặn nha hoàn thân cận đến bàn tiệc nam tìm Trường Hưng Hầu và Truyền Hải. Chuyện này bà cần thương lượng với đương gia, xem nên bồi tội với Bảo Tuệ công chúa thế nào mới ổn thỏa.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Truyền Văn lại tuôn ra một quả dưa lớn.
[Ngươi nói xem, lão gia tử Trường Hưng Hầu đang yên đang lành, sao lại đi làm mai cho người ta? Nếu không phải ông đảm bảo nhân phẩm của Thám Hoa lang kia… Ừm, có lẽ ông có đảm bảo hay không cũng chẳng có tác dụng gì. Con gái não yêu đương của Bảo Tuệ công chúa vẫn cứ nhất quyết gả cho Thám Hoa lang kia.]
[Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc sau khi con gái não yêu đương chết đi, Bảo Tuệ công chúa sẽ vì thế mà ghi hận Trường Hưng Hầu phủ, cuối cùng bắt tay với tam hoàng tử, khiến Trường Hưng Hầu phủ bị hạ ngục rồi lưu đày.]
Trường Hưng Hầu lão phu nhân suýt nữa ngất xỉu.
Cái gì? Cái gì? Cái gì?
“Lão phu nhân, ngài không sao chứ?”
Nha hoàn vội vàng đỡ lấy Trường Hưng Hầu phu nhân đang lung lay sắp ngã. Bà phải mất một lúc lâu mới khoát tay.
“Mẫu thân, ngài làm sao vậy?”
Vương thị giả vờ quan tâm Trường Hưng Hầu phu nhân, đôi mắt lại lơ đãng liếc Từ Yến và Truyền Văn, trong lòng vui mừng.