“Đứng lại!”
Ánh mắt nàng gắt gao nhìn chằm chằm Truyền Văn. Nàng là vị công chúa được sủng ái nhất Đại Tấn, ai dám nói nàng như vậy?
“Ngươi vừa nói gì?”
Ánh mắt lạnh lùng quét về phía Truyền Văn, mang theo uy nghiêm đặc hữu của người bề trên.
Truyền Văn ngẩn ra, trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Vừa rồi nàng đâu có nói gì?
Nàng nhìn về phía Trường Hưng Hầu phu nhân.
Trường Hưng Hầu phu nhân: Ách, chuyện này là sao? Chẳng lẽ Bảo Tuệ công chúa cũng có thể nghe được tiếng lòng của Truyền Văn? Nước mắt hai hàng!
Những người khác hoặc đứng gần hoặc đứng xa vây xem, nhưng khoảng cách cũng không quá xa, đều có thể nghe rõ cuộc đối thoại của các nàng. Bởi vậy, các nàng biết vừa rồi Truyền Văn căn bản không hề mở miệng nói chuyện.
Trên mặt một số ít người là vẻ hoang mang, nghi hoặc, số khác lại kinh ngạc và khiếp sợ. Tất cả ánh mắt đều tập trung trên người Truyền Văn.
Từ Yến đang giao tiếp với mấy vị phu nhân. Thấy bàn tiệc bên này đột nhiên yên tĩnh, nàng chú ý tới con gái mình dường như bị cuốn vào rắc rối, lập tức chạy tới chắn trước người Truyền Văn.
“Có gì thì cứ nói chuyện, đừng động thủ.”
Trong lòng Từ Yến cũng vô cùng sợ hãi. Đây là ai vậy? Sao trông đáng sợ thế? Gần như một con dạ xoa chuyên dọa trẻ con.
[Dạ xoa này có phải rảnh rỗi quá nên cứ thích gây chuyện không? Buồn bực ghê.]
[Đắc tội nàng, ngày mai cha nương có phải đến con sông ngoài thành vớt ta lên không?]
[Thật buồn lòng. Ta còn chưa nhìn thấy nam chủ, chẳng lẽ đã chết nhanh như vậy rồi sao?]
[Pháo hôi như ta hình như sắp phải đóng máy trước rồi. Không biết kiếp sau đầu thai, ta còn có thể xuyên vào sách nữa không? Aizzz.]
[Ủa, sao biểu tình của Bảo Tuệ công chúa lại đặc sắc như vậy? Thay vì ở đây rảnh rỗi gây chuyện, còn không bằng trở về bắt gian. Tên phò mã cặn bã kia có lẽ hiện tại đang ôm ấp yêu đương với ngoại thất mới nuôi của hắn rồi!]
[A, còn có con gái gả đi xa của nàng nữa. Cô nương kia đang rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Ta nhớ sang năm nàng ấy sẽ bị hành hạ đến chết, Bảo Tuệ công chúa cũng vì vậy mà mắc bệnh nặng một trận.]
Ngay từ lúc nhìn thấy miệng Truyền Văn không hề mở ra, Bảo Tuệ công chúa đã kinh ngạc. Đến khi nghe được hai chữ “dạ xoa”, nàng nổi giận. Sau đó nghe đến chuyện phò mã và ngoại thất, nàng nghiến răng nghiến lợi. Đến khi nghe nói con gái mình sắp mất mạng, nàng lại kinh ngạc và mê mang.
Ánh mắt nhìn về phía Truyền Văn liên tục thay đổi, cuối cùng dừng lại ở vẻ tàn nhẫn.
“Nếu ngươi dám trêu chọc ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận vì đã được sinh ra trên đời này!”
Nói xong, Bảo Tuệ công chúa không để lại thêm một ánh mắt nào, sấm rền gió cuốn rời đi.
Chỉ còn lại bầu không khí im lặng cùng những biểu cảm khác nhau trên gương mặt mọi người.
Trong số đó, nhiều nhất vẫn là vẻ mê mang.
Bảo Tuệ công chúa rốt cuộc bị làm sao vậy? Hay là bị tên phò mã luôn thích tìm ngoại thất kia hành hạ đến phát điên rồi? Ban ngày ban mặt mà cũng xuất hiện ảo giác?