Tiếng chuông báo thức reo lên ing ỏi đánh thức tôi dậy từ hồi ức ngày ấy, tôi khẽ mở mắt cố vươn người dậy khỏi chiếc giường cũ kĩ.
Tôi đi đến bên cửa sổ, nhìn ánh bình minh của mùa đông mỏng manh và yếu ớt đang cố gắng chiếu những làn nắng nhỏ bé xuống nhân gian.
Chiếc đồng hồ báo thức đã ngừng kêu. Tôi lê đôi chân lười biếng của mình vào phòng tắm, những giọt nước mát lạnh chảy xuống khuôn mặt khiến tôi bừng tỉnh. Chiếc áo phông rộng thùng thình trễ xuống vai, lộ ra chiếc xương quai xanh gồ gề bị biến dạng nhẹ từ vết thương năm nào.
Tôi bước ra phòng, không khí ồn ào náo nhiệt từ bếp vọng ra – bố mẹ tôi đang cùng nhau nấu ăn. Họ vui vẻ vừa tám chuyện vừa thoăn thoắt dọn đồ ăn lên bàn. Khi thấy tôi bước tới họ liền nở nụ cười hiển dịu nhìn tôi.
“Con dậy rồi à! Nào nhanh tới đây, đồ ăn đã dọn lên cả rồi!” Mẹ tôi hào hứng lên tiếng. Bà đang đứng canh chiếc nồi cháo đang sôi sùng sục bên cạnh, trên người mẹ là chiếc tạp dề đã ố vàng gần như sắp mốc.
“Ái chà, cô công chúa nhỏ dậy rồi à! Nhanh lên nào hôm nay nhà ta đã làm rất nhiều món ngon đấy nhé!” Bố tôi vừa nói vừa vẫy tay về phía tôi rồi lại bận rộn đi loanh quanh gian nhà bày biện thức ăn.
Tôi ngồi xuống chiếu cùng với những món ngon trên mâm. Mẹ tôi luôn tay xới cơm cho tôi rồi lại không ngừng gắp thức ăn vào bát của tôi, thậm chí bà còn không để ý đến chiếc bát trên tay mình vẫn trống rỗng. Bố tôi mở tivi lên chiếu bộ phim truyền hình mà tôi yêu thích.
Cả nhà ba người chúng tôi nói cười vui vẻ, tiếng cười hạnh phúc vang vọng trong mọi ngóc ngách của căn nhà nhỏ.
Sau bữa ăn, tôi quay về phòng mình nhìn những cuốn sách nằm lộn xộn trên bàn rồi lại bắt tay vào dọn dẹp và chuẩn bị sách vở trước khi tới lớp.
Đúng giờ tôi lại vội vàng đi bộ từ nhà đến bến xe buýt rồi di chuyển tới trường học, chiếc xe lắc lư trên con đường nhiều ngã rẽ. Chiếc xe chạy rất nhanh giống như những con người vội vã lên xuống trên mỗi trạm dừng.
Tôi xuống xe khi tới trường, khi ấy ngôi trường vắng tanh thưa thớt người. Tôi tới lớp như thường lệ, ngồi lặng lẽ trong phòng học, những tia nắng ửng lại chiếu xuống đôi mắt nhạy cảm của tôi khiến tôi phải nheo mắt lại. Mặt trời đã lên hẳn, tia nắng ngày càng mạnh mẽ và rực rỡ hơn.
Một lúc sau, các bạn học khác cũng đã tới lớp không khí trong lớp cũng dần thay đổi từ trầm lặng vắng vẻ sang ồn ào đông đúc.
Tùng… Tùng… Tùng… Tiếng trống trường quen thuộc vang lên cả lớp khi nãy vẫn còn tiếng nói cười giờ lại trẫm lặng lạ thường.
Một tiếng trống khác tiếp tục vang lên, từng người từng người lại vội vã tan học sau ngày dài mệt mỏi. Tôi sải chân trên nền gạch đông đúc học sinh, đi tới điếm chờ xe buýt bên lề đường.
Vào giờ cao điểm, con đường quê nhỏ bé này lại xuất hiện biết bao chiếc xe chạy qua lại, khiến con đường yên tĩnh ngày nào trở nên tấp nập, nhộn nhịp.
Chân tôi tê dần vì mỏi, con đường khi nãy còn ồn ào giờ lại dần im lặng. Vậy mà chiếc xe buýt sẽ chở tôi về nhà vẫn chưa tới. Tôi tạm thời rời khỏi điểm chờ rồi đi dạo loanh quanh gần đó, khi đang đi gần tới một con ngõ nhỏ tôi hình như có nghe thấy loáng thoáng tiếng ẩu đả bên trong.