Một đám du côn khoảng năm sáu người đang tụm lại đánh hội đồng một chàng trai ở góc ngõ. Đám du côn này trông rất tức giận đánh không ngừng về phía cậu ta.
Trong những người đó có một tên là thủ lĩnh – là cái tên trông cao ráo và to khỏe nhất đám. Bọn chúng ăn mặc theo phong cách xã hội đen trên người ít nhiều cũng có vài hình xăm. Chúng hung hãn đi về phía cậu trai đó mạnh bạo dật tóc cậu ngửa về phía sau.
Khuôn mặt điển trai dính bê bết máu trông rất ghê rợn. Tên thủ lĩnh đó không nhịn được thích thú phá lên cười, tiếng cười giòn tan nhưng đầy lạnh lẽo và u ám. Hắn rút ra từ trong túi áo một cái dao nhỏ sắc bén rồi vui đùa khua dao qua lại trước mặt cậu như đang trêu đùa một con chó nhỏ.
Khuôn mặt vốn dĩ đã đáng sợ kia của cậu lại càng thêm rùng rợn theo từng cái cau mày.
“Cảnh sát! Cảnh sát! Ở đây có đánh nhau!”
Một tiếng la hét thất thanh kêu lên khiến cho những tên cặn bã đang hưởng thụ niềm vui bỗng tái xanh mặt. Bọn chúng từ niềm vui sướng đến hoang mang rồi sợ hãi. Chúng quay ra trách móc, cãi vã rồi xung đột giống như đàn ong vỡ tổ, trông rất hài hước và ngớ ngẩn.
Khi không thể ở lại lâu thêm nữa chúng liền chân trước đá chân sau mà chạy trốn, vừa chạy vừa đánh nhau thật khiến người khác bật cười.
Tôi bước vào ngõ nhỏ ẩm thấp cùng với hộp y tế trong tay, vừa đi vừa quan sát chàng trai máu me đầy người đang ngồi dựa đầu vào góc tối.
“Tới đây làm gì?” Một giọng nói âm trầm, lạnh lùng không cảm xúc vang lên.
Tôi khẽ giật mình.
“Tôi đến xem cậu thế nào? Sao hả? Ổn chứ?”
“Không cần, phiền chết đi được.” Cậu ta cất tiếng một cách thoải mái như thể chưa có gì từng xảy ra.
Không cần ư!!
Cậu ta bị ngốc sao? Rõ ràng nếu không có tôi thì cậu ta chắc cũng chẳng sống nổi với lũ du côn đó đâu. Lại còn không thèm cảm ơn lấy một câu nữa chứ!
“Tốt rồi! Vậy thì tốt nếu đã không cần người giúp đỡ thì lần sau dù cậu có bị đánh tới ch*t thì vui lòng thông báo cho người khác một tiếng nhé! Không kẻo lại phụ lòng tốt của người ta.”
Tôi nói rồi hậm hực bỏ đi.
Tôi cứ đi, đi cho đến khi tốc độ di chuyển của chân dần chậm lại. Tôi đi trên con đường đã bắt đầu sáng đèn, những làn khói xe bay qua lại khiến tôi vô thức lấy tay che đi cái miệng đang không ngừng ho sặc sụa.
Tồi nhìn xuống hộp y tế trong tay tâm trạng đã ổn hơn rất nhiều. Tôi đổi hướng đi, quay về điểm chờ xe buýt khi nãy, có lẽ trong lúc tôi đang mải mê nghĩ về chuyện của “anh chàng sĩ diện” kia thì chắc đã có mấy chuyến xe đã đi qua rồi.
Khi băng qua con ngõ nhỏ, tôi vẫn nhìn thấy bóng dáng chàng trai cao lớn kia còn đang gục đầu ngồi dựa lưng vào mép tường. Trên người cậu ta vẫn dính máu nhưng máu trên người cậu ta theo thời gian đã đông khô lại.
Tôi bước tới gần cậu ta mùi máu tươi nồng nặc bốc lên khiến tôi phải rùng mình kinh hãi.