Cao Duyệt quen Bùi Triều Sinh đã nhiều năm. Bùi Triều Sinh xưa nay vẫn luôn trầm lặng, ít nói. Người vừa tàn nhẫn vừa ít lời, ngoại trừ việc huấn luyện và điên cuồng tăng cấp ra, anh ta cứ như một vũ khí lạnh lùng không có cảm xúc. Tốc độ tiếp nhận nhiệm vụ cấp S cứ như không màng mạng sống. Đương nhiên tốc độ thăng chức cũng tựa như ngồi tên lửa vậy.
Anh thật giống như chẳng có hứng thú với bất cứ điều gì. Ngay cả những hoạt động giải trí cơ bản cũng không có. Chỉ muốn trèo lên cao, nhưng Cao Duyệt lại không cảm nhận được khát khao quyền lực từ anh ta. Thế mà lúc này, trong đôi mắt rắn màu xanh sẫm ấy lại xuất hiện một tia chấn động kỳ lạ.
Thật sự là hiếm có.
Cao Duyệt sờ cằm, tràn đầy vẻ hứng thú theo sát hóng chuyện. Cô nhìn về phía cánh cửa sắp mở, ngược lại muốn xem rốt cuộc người đến có gì đặc biệt.
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở.
Cô gái bên ngoài dường như có chút do dự. Sau vài giây, cô mới bước nhẹ nhàng vào. Cô gái tóc hạt dẻ, gương mặt hồng hào. Làn da trắng ngần, mặc một chiếc váy trắng dài đơn giản. Không có quá nhiều họa tiết trang trí, chất vải trông bình thường nhưng khi mặc lên người cô lại vô cùng khác biệt.
Thân hình mảnh mai, thướt tha. Mái tóc xoăn dài mềm mại buông sau lưng, làn da như sữa tươi mịn màng. Đôi môi tươi tắn, đôi mắt sáng trong veo. Mỗi khi nhìn ai đó dường như chưa nói đã mỉm cười, vô cùng rạng rỡ.
Nhìn thấy cô lần đầu tiên dường như cả tâm trạng tồi tệ cũng khá lên vài phần. Dáng vẻ bên ngoài thật sự quá đỗi kinh diễm.
Tinh linh nhỏ bé, tinh thần thể của cô gái đang ngồi trên vai cô. Ánh mắt ngây thơ nhìn mọi người. Sức mạnh của người dẫn đường hệ chữa trị lan tỏa một cách lặng lẽ, nhưng tất cả mọi người trong phòng đều có thể cảm nhận được hương vị tĩnh lặng đó đang tràn ngập trong không khí.
Mọi người đều rõ ràng ý thức được rằng Lê Thiển đích thực là một người dẫn đường hệ chữa trị cấp A. Mức độ quý hiếm sánh ngang bảo vật quốc gia.
Cô gái dáng vẻ đẹp đến nao lòng cũng quá trong trẻo. Cô tựa như một bức tranh hoàn mỹ và thuần khiết.
Cả căn phòng im lặng đến lạ thường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, nhưng không ai chủ động cất lời đầu tiên.
Trên màn hình có vài giây trống không giống như bị dừng hình. Căn nhà nhỏ im lặng trong chốc lát. Ngay cả đạo diễn cũng sững sờ đến mức quên cả điều chỉnh máy quay… Trời ơi, bọn họ vừa thấy gì vậy.