Đến nội dung chính

Chương 64: Rơi vào trung tâm cơn bão

admin 716 Chữ Cài Đặt

Lời vừa dứt, trong không khí dường như có luồng gió lạnh thổi qua, mang theo cảm giác lạnh lẽo.

Lê Thiển ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu sao hai người lại đột nhiên cãi nhau, mà cô còn bị cuốn vào vòng xoáy này.

[Lúc đầu Bùi Triều Sinh không hiểu vì sao lại tự nhiên phát điên, giờ Thịnh Tẫn lại bất ngờ xen ngang vào một chân trước ống kính là muốn làm cái gì?]

[Đồ khốn khiếp chết tiệt, đúng là nói bậy nói bạ.]

So với cái gọi là ý đồ bất chính thì nói Bùi Triều Sinh muốn nhân cơ hội trả thù cô thì thực tế hơn.

Đôi mắt Đồ Manh Manh sáng như hai ngọn đèn pha, nhìn người này rồi lại nhìn người kia. Đến bụng cũng không còn đói nữa. Cô hưng phấn túm lấy vạt áo của Cao Duyệt, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình lại, nhiệt tình nhường không gian cho mấy người kia.
[Ha ha ha, kích thích quá, ha ha ha, tôi thích xem!]

Cao Duyệt vẫn đang vùi đầu cặm cụi ăn cơm…

Động tác nhai của Saines dừng lại, yết hầu chuyển động nuốt xuống. Đôi mắt lạnh lẽo lan tỏa sự băng giá, sống lưng thẳng tắp chậm rãi dựa vào lưng ghế. Anh không nói gì, cũng không rời mắt đi.

Sắc mặt Bùi Triều Sinh lạnh lùng kiêu ngạo. Đôi mắt rắn u ám, khí thế mạnh mẽ không còn che giấu: “Bất chính? Tôi không nhớ trong hợp đồng có điều khoản nào cấm theo đuổi Lê Thiển.”

Thịnh Tẫn nhếch môi cười: “Đội trưởng Bùi đây là thừa nhận rồi sao?”

“Thừa nhận? Tôi chỉ khuyên anh nên xác định lại rõ vị trí của mình.” Bùi Triều Sinh lạnh lùng nói: “Lê Thiển chỉ là chị dâu của anh, không đến lượt anh thay cô ấy quyết định. Nếu phải nói về tư cách thì cũng nên để Thời Việt đích thân đến nói với tôi.”
[Sao màn hình đột nhiên im lặng vậy, mọi người không thích nói chuyện nữa sao? (ôm đầu).]

[Trò đùa kiểu địa ngục thật, mùi khói thuốc súng cách màn hình cũng ngửi thấy.]

[Thời Việt: Cho tôi ăn đậu phộng.]

[Thái tử Thịnh và đội trưởng Rắn đúng là không hợp nhau mà? Diễn cũng không thèm diễn nữa rồi.]

[Đánh nhau đi, đánh nhau đi. Tôi thích xem!]

Nụ cười trong đôi mắt đào hoa của Thịnh Tẫn nhạt đi, vẻ mặt không chút biểu cảm: “Cái tên này thật khiến người ta khó chịu.”

Bùi Triều Sinh châm biếm: “Cái mặt của anh cũng khiến tôi rất muốn nôn.”

“Tên tầm thường.” Thịnh Tẫn tức đến bật cười, cười nói đầy khiêu khích: “Miễn chị dâu tôi thích là được.”

Anh quay đầu, đôi mắt đào hoa long lanh ngước lên nhìn Lê Thiển, nụ cười nở rộ: “Đúng không, chị dâu?”

Lê Thiển: “… Hả?”
Bùi Triều Sinh quay đầu lại, đôi mắt u ám lạnh lùng nhìn thẳng vào cô: “Chẳng qua chỉ là một món đồ giả xấu xí, đừng nói với tôi là chị cũng nhìn trúng nó. Chẳng phải cô chỉ thích những thứ tốt nhất sao, món đồ bỏ đi thì có bao giờ lại lọt vào trong mắt chị đâu?”

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào cô.

[Lê Thiển cảm thấy áp lực quá, rốt cuộc đây là cái gì vậy? Thật đau đầu, cứ nhất quyết phải kéo cô ra làm quan tòa sao?]

Đồ Manh Manh vô cùng háo hức, vẻ mặt đầy hưng phấn. Trong lòng vô cùng tò mò không biết Thiển Thiển thích dángvẻ của ai hơn.

Ngay sau đó, ánh mắt của Lê Thiển đã rơi xuống người cô.

Cô gái ở giữa trung tâm cơn bão buộc mái tóc búi củ tỏi, làn da trắng nõn. Một vài sợi tóc dính vào má có vẻ hơi rối. Chắc là vì hơi nóng, gò má ửng hồng, cả người trông mềm mại. Đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, bờ vai gầy nhỏ nhắn. Làn da ở xương quai xanh cũng phớt hồng. Dường như chỉ cần khẽ nắm, màu sắc sẽ đậm hơn. Ngay cả là con gái, Đồ Manh Manh cũng lơ mơ có thể ngửi thấy mùi hương quyến rũ, mê hoặc tỏa ra từ cô gái.