Lê Thiển từ trong phòng bước ra, đồ ăn đã được dọn lên bàn.
Máy quay livestream đã được đặt sẵn, đối diện với phía bàn ăn.
[Một bàn toàn trai xinh gái đẹp, quá đẹp mắt. Tốt cho đôi mắt của tôi quá đi.]
[Nói đi cũng phải nói lại, dù Lê Thiển có một đống tin đồn xấu, nhưng nhan sắc của cô ấy thật sự không thể chê vào đâu được. Thật sự quá xinh đẹp…]
[Ai bảo chỉ được “ship” một cặp đâu. Lê Thiển “đẩy thuyền” với ai cũng hợp hết.]
Tâm lý của Lê Thiển luôn rất tốt, dù đối mặt với chuyện tồi tệ đến đâu cũng có thể nhanh chóng điều chỉnh lại. Ngay cả khi ống kính đang chĩa thẳng vào, cô vẫn chỉ nghĩ đến việc ăn cơm trước.
Cô vừa ăn được một miếng cơm thì một bát canh được đặt xuống bên cạnh. Lê Thiển khựng lại, nhìn về phía Bùi Triều Sinh ngồi đối diện.Bùi Triều Sinh ngồi đối diện cô, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào cô, ánh mắt không hề che giấu.
[Đội trưởng Rắn không chỉ múc canh cho nhóc Lê, bây giờ lại còn nhìn chằm chằm vào nhóc Lê nữa. Các khách mời nữ khác cũng không buồn liếc mắt lấy một cái. Lần này tôi thật sự phải “đẩy thuyền” nhiệt tình thôi.]
[Bảo bối của tôi đẹp quá thì biết làm sao. Tóc búi củ tỏi tròn tròn cũng thật dễ thương. Rắn lạnh lùng cấm dục cũng phải hóa thân thành chó con rồi.]
[Bùi Triều Sinh, anh sẽ không thật sự thích Lê Thiển chứ? Không chịu nổi, tôi thực sự sẽ thoát fan.]
Lê Thiển nuốt miếng cơm trong miệng, liếc nhìn ống kính livestream. Cô do dự một chút rồi nhẹ giọng nói: “Cảm ơn đội trưởng Bùi. Nhưng tối nay tôi không muốn uống canh.”
Cô lại đẩy bát canh về chỗ cũ.
[Cô muốn kiếm tiền là đúng, nhưng cô không muốn chết!]
Bùi Triều Sinh khựng lại, giọng nói hạ thấp: “Không muốn uống canh, vậy muốn ăn cua không? Tôi bóc cho em nhé?”
Lê Thiển sững sờ, lắc đầu nguầy nguậy.
Bùi Triều Sinh nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng, giọng điệu có chút bực bội: “Tại sao không ăn? Em chẳng phải thích ăn cua nhất sao?”
Lê Thiển trợn tròn mắt: [… Không phải chứ, sao anh lại đột nhiên thốt ra câu này, bây giờ còn đang livestream mà.]
[??????????????]
[Tôi đã sớm nhận ra hai người có gian tình rồi. Mau nói đi, rốt cuộc có mờ ám gì?]
Đồ Manh Manh đột nhiên ngẩng đầu lên, phấn khích nhìn qua. Cơm cũng không thèm ăn nữa, ánh mắt đảo một vòng giữa hai người họ.
Cao Duyệt cúi đầu ăn cơm, ăn rất tập trung, hoàn toàn không để ý đến chuyện trên bàn.
Đôi mắt nâu lạnh của Saines nheo lại, động tác nhai trở nên chậm rãi hơn. Anh nhìn về phía Lê Thiển, trong lòng dâng lên một cảm giác buồn phiền khó hiểu.
Thịnh Tẫn vừa trở về, kéo ghế ra thong thả ngồi xuống. Anh nghe rõ ràng cuộc đối thoại của hai người, nhạy bén nhận ra điều gì đó, trong mắt thoáng lướt qua một tia suy tư.
Anh lười biếng dựa vào lưng ghế, liếc nhìn Lê Thiển. Trong lòng có một cảm giác bồn chồn khó tả. Đôi mắt đỏ hồng cảm giác ảm đạm, cười híp mắt xen vào cuộc trò chuyện: “Hiếm thấy quá, không ngờ đội trưởng Bùi lại có lúc chu đáo như vậy. Nhưng lúc này, cũng nên hỏi xem đối phương có thích hay không. Nếu không thì bất lịch sự quá.”
Bùi Triều Sinh quay đầu lại, lạnh nhạt liếc anh một cái, giọng nói mỉa mai lạnh lùng: “Chuyện của tôi và cô ấy liên quan gì đến anh?” Thịnh Tẫn cười uể oải, không hề tức giận. Anh lắc đầu, mười ngón tay đan vào nhau, chống cằm. Đôi mắt đỏ hồng thâm sâu, lời nói hời hợt nhưng đầy sắc bén: “Lê Thiển là chị dâu của tôi, anh trai tôi không còn trên đời. Tôi là em trai, đương nhiên phải ra tay giúp đỡ. Tôi hơi tò mò, bây giờ đội trưởng Bùi sốt sắng lấy lòng như vậy, có phải là đang có ý đồ bất chính gì với chị dâu tôi không?”