Đến nội dung chính

Chương 65: Cái bóng trong bụi cây

admin 858 Chữ Cài Đặt

Cô không nhìn những người đàn ông cao lớn có mặt ở đó, mặc dù ánh mắt của họ đều đang nhìn chắm chú vào cô. Cố ý hay vô tình đều bị thu hút.

Đôi mắt nai tơ của cô gái tránh né tất cả những ánh nhìn đầy tính xâm lược của những người đàn ông, vẻ mặt đầy ấm ức nhìn Đồ Manh Manh. Đuôi mắt hơi ửng đỏ.

Đồ Manh Manh chợt nhận ra, do dự nói: “Tôi nói ra thành tiếng rồi sao?”

[Ha ha ha, sao tôi thấy Manh Manh đang diễn tôi vậy. Cô ấy phấn khích quá, hoàn toàn không kiểm soát được bản thân. Manh Manh không phải đến để hẹn hò mà là để “ship” thì đúng hơn.]

[Dũng cảm lên Manh Manh, hỏi hộ nghi vấn của tôi đi.]

[Manh Manh đừng sợ, sau lưng cô là hàng vạn “thuyền viên” đấy.]

Vẻ mặt Lê Thiển đầy nặng nề.

Đồ Manh Manh cười khan một tiếng, cũng có chút lúng túng: “Ha ha ha, đúng là hơi khó chọn. Ba vị nam khách mời ở đây ai cũng có nhan sắc đỉnh cao.”
Ba người đàn ông lạ lùng không nói gì, ánh mắt không rời, nhìn chằm chằm vào cô.

Da đầu Lê Thiển tê dại, cô liếm môi, do dự một lúc lâu: “… Thật ra bây giờ tôi thích khuôn mặt của Karzer nhất.”

[Karzer à, tôi cũng siêu siêu thích anh ấy.]

[Anh ấy thì không phải nói rồi, bạch nguyệt quang của tôi.]

[Ai mà có thể từ chối Karzer cơ chứ? Dù sao thì tôi không làm được!]

Karzer. Vị nam khách mời thứ tư hôm nay không thể đến, cũng là một lính gác cấp S hàng đầu. Tính cách và tiếng tăm của anh hoàn toàn khác với các nam khách mời có mặt tại đây.

Nhịp thở của Bùi Triều Sinh thoáng loạn nhịp, cảm xúc trong mắt thay đổi vài lần, cuối cùng chuyển thành vẻ giễu cợt nồng đậm.

Thịnh Tẫn “a” một tiếng, nhún vai, vạt áo hơi mở rộng. Đôi mắt dài hẹp mang theo ý cười, nhưng ánh đỏ dưới đáy mắt lại lạnh lẽo một cách khó hiểu.
Saines lạnh nhạt thu lại ánh mắt, dường như không quan tâm đến màn kịch này. An lại cúi đầu tiếp tục gắp thức ăn.

Lê Thiển cảm nhận không khí trở nên hòa dịu, không còn căng thẳng như vừa lúc trước nữa. Cô lập tức thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ mình xử lý thật tốt.

Lê Thiển: [Dù sao Karzer cũng chưa đến, mượn tên một chút chắc không sao đâu Dù sao anh ấy cũng là người đàn ông giống như bạch nguyệt quang của Bạch Tháp.]

Cô cúi đầu định ăn cơm, ánh mắt bất chợt chạm phải ánh mắt của Cao Duyệt.

Không biết có phải là ảo giác của cô không, Cao Duyệt dường như đã thở dài một tiếng với cô. Nhưng giây tiếp theo, dường như lại là ảo giác, nữ lính gác cấp S lại vùi đầu cặm cụi ăn cơm.

Ăn cơm xong.

Sự nóng nực ban ngày đã dịu đi một chút, gió đêm thổi nhẹ. Đồ Manh Manh rủ Lê Thiển cùng ra bãi biển.
Cây cối ven biển rậm rạp, những tán dừa rộng lớn đổ bóng xuống mặt đất.

Đồ Manh Manh ngượng ngùng nói: “Thiển Thiển, lúc nãy xin lỗi nhé. Tôi thật sự không cố ý đâu.”

Lê Thiển lắc đầu, cười nói: “Không sao đâu.”

Đồ Manh Manh xác nhận Lê Thiển không nói dối, thở phào nhẹ nhõm. Cô nói đùa: “Không nói đâu, lúc nãy tôi căng thẳng lắm. Nhưng không ngờ cô lại nhắc đến Karzer, mà cũng không có gì lạ, dù sao cũng là Karzer mà…”

Lê Thiển do dự, đang suy nghĩ có nên giải thích một chút không.

Đồ Manh Manh đã vứt chủ đề này sang một bên, bị chú thỏ trên bãi biển thu hút. Cô hét lên rồi chạy tới: “A a a Đại Hoàng, cái đấy không ăn được đâu! Mau nhả ra cho chị.”

Lê Thiển đang định bước tới, khi đi qua một bụi cây dừa rậm rạp, một bàn tay từ trong góc khuất thò ra, tóm lấy cánh tay cô kéo vào trong lùm cây.

Tiếng hét của cô chưa kịp thốt ra, đôi môi đỏ mọng đã bị bịt kín.

Tay trái của Lê Thiển luống cuống quờ quạng trong không trung, miễn cưỡng nắm được một cành cây trước mặt. Ánh sáng rực rỡ lùi xa, trước mắt cô chỉ còn lại một mảng tối sầm lại, như thể đã rơi vào hang ổ của một con quái vật u ám.

Người đàn ông phía sau cao lớn, động tác thô bạo và hung hãn. Anh từ phía sau ôm chặt eo cô, lồng ngực nóng bỏng phập phồng áp chặt vào lưng cô. Bao phủ cô một cách kín mít, ép cô sát vào thân cây to lớn.

Đôi môi mỏng ẩm ướt, dính dính đặt lên chiếc cổ hơi ướt mồ hôi của cô. Người đàn ông thở hổn hển, hôn mạnh một cái, tham lam nuốt chửng những giọt mồ hôi trên cổ cô gái vào trong miệng.