Đến nội dung chính

Chương 62: Cá mặn nhỏ kiếm tiền

admin 1.009 Chữ Cài Đặt

[Sao lại có người tự nguyện làm việc như thế này chứ?]

Lê Thiển do dự một lát, ước chừng thời gian rồi nói: “Vậy anh giúp tôi nhặt rau nhé? Rồi rửa sạch luôn.”

Bùi Triều Sinh “ừ” một tiếng, khóe miệng khẽ cong lên. Anh đi lấy rổ rau đặt ở một bên đứng bên cạnh cô gái nhỏ nhặt rau.

[Tôi đã nói anh ấy cười mà! Lần này quá rõ ràng luôn.]

[Đội trưởng Rắn cười lên nhìn khác hẳn, thật quyến rũ quá mọi người có thấy không?]

[Đội trưởng Rắn có mùi vị của người sợ vợ rồi.]

[Không được rồi, tôi cũng không nhịn được phải “ship” cặp này thôi.]

[Nhưng hình như Lê Thiển đối xử với đội trưởng Rắn bình thường lắm.]

Đạo diễn nhìn những bình luận liên tục trên màn hình, hài lòng gật đầu. So với các phòng livestream khác, đúng là bên Lê Thiển có nhiều điểm hấp dẫn hơn. Giờ ông mới hiểu ra, việc mời Lê Thiển đến là hoàn toàn đúng đắn. Quá đánggiá.
Ông suy nghĩ một chút. Ông cũng không ngốc, đương nhiên nhìn ra Lê Thiển giống như một con cá mặn nhỏ, không muốn chủ động làm bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ ông cuối cùng cũng đã tìm được cách để con cá mặn nhỏ này thỉnh thoảng quẫy đạp hai cái rồi.

Hóa ra là một con cá mặn nhỏ hám tiền.

Đạo diễn sờ cằm, trong lòng dần dần nảy ra ý tưởng.

Người nhân viên đứng bên cạnh, quay đầu lại nhìn thấy nụ cười kỳ lạ trên mặt cấp trên, bỗng rùng mình một cái.

Lê Thiển thực ra chỉ biết làm những món ăn gia đình đơn giản, cách làm cũng không quá phức tạp. Nhưng vì số người ăn khá đông nên thời gian chuẩn bị mới lâu như vậy.

Hôm nay phải nấu thật nhiều món, khẩu phần cho mấy người không hề nhẹ nhàng. Lê Thiển bận rộn, mà cô nhanh chóng nhận ra có Bùi Triều Sinh giúp đỡ là một điều tốt. Nếu không thì một mình cô còn không biết phải làm đến mấy giờ.
Bùi Triều Sinh thao tác dứt khoát, nhìn qua khá thuần thục. Quả thật là hữu dụng.

Không khí hiếm hoi trở nên hài hòa một chút.

Khi đồ ăn đã nấu xong, mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Đồ Manh Manh chạy tới như một chú thỏ nhỏ, ngoan ngoãn đứng đó: “Thiển Thiển, chuẩn bị ăn cơm chưa?”

Lê Thiển gật đầu: “Được rồi. Mang đồ ăn ra đi.”

Đồ Manh Manh gật đầu mạnh, tích cực lại giúp.

Lê Thiển rửa tay xong, kiếm cớ quay về phòng, lấy quang não cá nhân ra xem.

Tổ chương trình khá biết điều, không lừa cô.

Tài khoản hiển thị: [1000 tệ Bạch Tháp đã được cộng vào tài khoản.]

Trong thâm tâm của cô rất vui vẻ. Cô đang định chuyển phần tiền lương này cho chủ nhà thì đột nhiên chú ý đến một tin nhắn hiện lên.

Viện trưởng: [Thiển Thiển, Mộc Mộc và tụi nhỏ rất nhớ con. Mấy đứa cứ nhắc mãi. Cô biết con cũng nhiều việc, không biết con có thời gian đến thăm một chuyến được không?]
Lê Thiển khựng lại: [Mấy hôm nay không được, con không có nhiều thời gian. Sau này con sẽ cố gắng sắp xếp về thăm.]

Cô suy nghĩ một chút, mở tài khoản của mình ra. Đôi môi đỏ hơi mím lại, do dự một lúc rồi chuyển 1700 tệ Bạch Thápđi.

Vậy là tiền thuê nhà lại không còn.

[Haiz. Kiếm tiền thật khó.]

Quang não sáng lên, cô tranh thủ thời gian kết nối. Giọng nói hiền từ, nhân hậu của viện trưởng vang lên: “Thiển Thiển, số tiền này cô không thể nhận, bên này vẫn còn đủ. Con bây giờ cũng không dễ dàng, cứ sống cuộc sống của mình đi. Không cần lo lắng…”

Lê Thiển ngắt lời viện trưởng, giọng điệu vui vẻ: “Viện trưởng yên tâm. Con vẫn còn tiền, cũng có công việc, viện trưởng không cần lo cho con. Viện trưởng chăm sóc các em đã vất vả rồi, con có thể tự lo cho mình được. Hơn nữa, Mộc Mộc cũng không còn nhỏ nữa, cũng đến lúc phải phẫu thuật rồi, tiền ở đâu mà đủ chứ?”

Khi Lê Thiển mới xuyên không đến thế giới này, cô đã không may xuyên đến vùng rìa của khu vực ô nhiễm. Đột nhiên đối mặt với một thế giới xa lạ, Lê Thiển hoàn toàn ngơ ngác. Sinh vật đột biến bất ngờ xuất hiện suýt chút nữa đã giết chết cô. Sau khi may mắn sống sót, viện trưởng đã cưu mang cô khi cô lang thang trên đường phố. Nếu không có viện trưởng, cô đã không thể sống sót ở thế giới này.

Trong trại trẻ mồ côi có rất nhiều đứa trẻ không khỏe mạnh, còn có một số bị ô nhiễm từ khu vực ô nhiễm, thậm chí trên cơ thể có những biến đổi. Trong thế giới hoang tàn này, ngay cả khi có Bạch Tháp, vẫn còn rất nhiều nơi tăm tối và nghèo đói.

Viện trưởng còn muốn nói gì đó, bà không phải là không hiểu hoàn cảnh của Lê Thiển. Chỉ là việc chăm sóc các em nhỏ trong trại trẻ mồ côi ngày đêm đã tiêu hao gần hết sức lực của bà, dù muốn giúp đỡ cũng lực bất tòng tâm.

Lê Thiển không muốn làm khó viện trưởng. Hơn nữa, đây là điều cô tự nguyện làm, không có bất kỳ ai ép buộc cô. Cô vội vàng nói: “Viện trưởng, bây giờ con có việc phải làm, không có thời gian nói chuyện nữa. Tạm biệt ạ, lần sau nói chuyện tiếp.”

Viện trưởng bất lực thở dài, không nói thêm gì nữa. Lê Thiển cúp máy nhìn màn hình tối đi, cô nhẹ nhàng thở dài một chút.

Tiền vẫn không đủ, vẫn phải nghĩ cách kiếm tiền khác.

[Sao tự nhiên cô lại trở nên nghèo như vậy chứ! Phải kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền!]