May quá không bị phát hiện… nếu bị phát hiện thì đúng là chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống!
Lê Thiển nói: “Tôi biết, bí mật nho nhỏ mà.”
Đồ Manh Manh gãi gãi đầu, khẽ nói: “Cũng không phải bí mật nhỏ đâu, nhưng cô không được xem.”
Lê Thiển ban đầu không tò mò, nhưng giây phút này lại có chút hiếu kỳ thật. Tại sao chỉ có cô lại không được xem nhỉ?
Nhưng Đồ Manh Manh không muốn, cô cũng dứt khoát dẹp bỏ sự tò mò của mình. Ai mà chẳng có bí mật riêng. Ngay cả cô và Bùi Triều Sinh còn từng là bạn trai bạn gái cũ cơ mà.
Lê Thiển cầm nước đi ra ngoài chạy bộ.
Cô chạy một tiếng đồng hồ, trở về cả người đầy mồ hôi, dính dính. Cô vội vàng vào phòng tắm để tắm rửa.
[Chết tiệt, quên lấy quần áo rồi.]
Cô và Đồ Manh Manh ở cùng một phòng.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, có người đi vào. Lúc này người đi vào chỉ có thể là cô ấy.
Saines nghe tiếng trong tai nghe, không nhanh không chậm đi vào. Ánh mắt lướt qua, rất nhanh nhận ra có điều không đúng. Anh nhíu mày, chuẩn bị xoay người.
Giọng nói mềm mại ngọt ngào của thiếu nữ từ trong phòng tắm vọng ra: “Ưm… tôi quên lấy quần áo rồi, giúp tôi lấy một bộ trong vali được không?”
Trong tiếng nước róc rách, giọng Lê Thiển hơi mơ hồ, cùng với lời đề nghị nhẹ nhàng, mềm mại. Mang chút ý làm nũng, như có thể làm tan chảy cả tâm hồn.
Trong giây phút ấy Saines bỗng chợt thoáng sững sờ, ánh mắt đưa xuống. Chiếc vali ngay dưới chân, tuỳ ý mở ra.Mùi hương thuộc về cô ngọt ngào như một trái đào mật ngọt dịu mọng nước.
“Có nghe thấy không?”
Không thấy ai trả lời, Lê Thiển lấy làm lạ, tắt vòi hoa sen. Cô bước về phía cửa. Chân trượt một cái, suýt ngã. Cô khẽ kêu lên một tiếng, nhịp tim đập thình thịch. Lòng bàn tay trắng nõn hoảng hốt chống lên cửa.
Người bên ngoài nhanh chóng đi về phía cô.
Lê Thiển vẫn còn chưa hết sợ.
Saines chợt nhận ra mình đang hành động không đúng mực, liền dừng bước.
[Anh đang làm gì vậy?]
[Điên rồi sao?]
Mất bình tĩnh vì một cô gái hoàn toàn không đúng gu của mình, đúng là như một con chó điên vô liêm sỉ.
Cô gái cũng không hề hay biết suy nghĩ của anh. Dáng người thanh thoát xuất hiện ở cửa, có chút mông lung mờ ảo. Những ngón tay thon dài tựa lên cánh cửa, tạo thành vài vệt nước mập mờ . Giọng nói hơi rối loạn, như đang nhẹ nhàng thở dốc. Cô mềm giọng nói:
“Làm ơn giúp tôi lấy chiếc váy nhỏ màu hồng, còn đồ lót thì lấy bộ màu trắng.”