Lê Thiển không biết người khác đang bàn tán về mình, lại càng không biết chỉ trong thời gian ngắn cô đã có thêm vài fan cuồng.
Khi Bùi Triều Sinh cuồng hóa, tinh linh Bé Nhỏ cũng sử dụng tinh thần lực để xoa dịu. Và điều này cũng tiêu hao tinh thần lực của cô.
Tinh thần lực của Lê Thiển không ổn định, thậm chí dao động rất lớn. Đến nỗi mỗi lần sử dụng tinh thần lực xong cô đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Cũng may là cấp bậc của cô cao, tốc độ hồi phục cũng nhanh.
Nghỉ ngơi một tiếng, cô tỉnh dậy. Lúc này đã là buổi chiều, ánh nắng cũng không còn gay gắt lắm.
Với tư cách là một dẫn đường, việc trị liệu cho lính gác không chỉ là một cuộc chiến về tinh thần lực mà còn cần đến sức mạnh thể chất. Tinh thần lực dồi dào, nhưng nếu cơ thể không theo kịp thì cũng rất khó phát huy hết sức mạnh của bản thân.
Lê Thiển trong khoảng thời gian này đã lập ra một kế hoạch rèn luyện dưới sự hướng dẫn của giáo viên ở Bạch Tháp. Cơ thể của cô quá yếu, cần phải nhanh chóng nâng cao thể chất.
Cô thay một bộ quần áo tiện cho việc vận động, đi xuống phòng khách ở tầng một.
Đồ Manh Manh đang ngồi trong phòng khách, ngón tay lướt nhanh trên quang não để gõ chữ, trông rất tập trung. Cô ấyvừa gõ vừa lén lút che miệng cười trộm.
Cô ấy không chú ý đến Lê Thiển.
Lê Thiển không muốn làm phiền cô ấy, vươn tay lấy cốc nước trên bàn.
Đột nhiên Đồ Manh Manh ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô. Hai mắt trợn tròn, giống như nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng. Cô ấy kêu “a” một tiếng rồi nhanh chóng che quang não lại.
Cứ như làm việc mờ ám vậy.
Lê Thiển bối rối giật nảy mình, làm rơi cốc nước trên tay. Chiếc cốc lăn vào gầm ghế sofa.
“À, xin lỗi.” Đồ Manh Manh hoàn hồn, mặt đỏ bừng. Cô bối rối nói: “Đại Hoàng, mau nhặt cốc nước lên.”
Chú thỏ nhỏ mềm mại lập tức chui xuống gầm sofa. Cơ thể mũm mĩm như một viên kẹo dẻo có thể tùy ý nắn bóp, dẹt lép chui vào, rất nhanh đã ngoạm cốc nước chui ra.
Đồ Manh Manh nhận lấy cốc nước từ miệng chú thỏ, đưa cho Lê Thiển: “Cô có bị dọa không?”
Lê Thiển cong đôi mắt, trêu chọc: “Không có. Cô mới là người bị dọa đấy chứ.”
Đồ Manh Manh mặt đỏ bừng, vẻ mặt có chút chột dạ không giấu được: “A… A… ha ha cô có nhìn thấy không?”
Lê Thiển lắc đầu: “Không nha.”
Đồ Manh Manh lập tức thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói: “Xin lỗi, nhưng không thể cho cô xem đâu, thật sự thật sự không được đâu.”