[Lạ thật, sao Manh Manh từ nãy đến giờ cứ im lặng thế? Chẳng lẽ giọng cô vẫn chưa đủ lớn sao?]
[Hay là cô ấy đã ra ngoài rồi?]
Nhưng quần áo của cô thì đã bị bẩn và ướt hết rồi.
Lê Thiển cúi đầu, im lặng nhìn bộ quần áo vừa không cẩn thận bị cô bỏ xuống đất. Bây giờ vẫn còn ướt sũng nằm chỏng chơ trên mặt đất.
Cô chuẩn bị định nâng cao tông giọng lên để gọi Đồ Manh Manh quay lại.
Người bên ngoài không biết từ lúc nào đã nhích đến gần, đưa tay gõ cửa phòng tắm hai cái.
Có chút đột ngột.
Lê Thiển giật nảy mình.
“Đã lấy quần áo rồi, cô mở cửa đi.”
Giọng người đàn ông trầm ấm và tao nhã. Ngữ điệu hờ hững, mang theo sự mạnh mẽ và lạnh lùng đặc trưng. Nghe là biết ngay người thuộc cấp trên, thường xuyên đưa ra lệnh.
“…”
Đôi mắt nai của Lê Thiển mở to tròn xoe, ngơ ngác.
Saines cụp mắt xuống, cách tấm cửa mỏng manh dường như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt căng thẳng của cô gái bên trong. Hàng mi dài khẽ chớp đầy hoảng hốt. Gương mặt hiện lên sắc ửng hồng. Mái tóc dài màu hạt dẻ ướt át như rong biển. Có lẽ còn rủ xuống bờ vai gầy xinh xắn. Cơ thể tỏa ra hương vị ngọt ngào của quả đào mật.
Đôi mắt giống như bị bỏng một chút.
“Lê Thiển.” Yết hầu của Saines lăn lăn qua lại nuốt một ngụm. Anh khẽ quay mặt đi, đồ vật mỏng trên tay đột nhiên trở nên nặng trĩu. Cả người đều có chút không còn sức lực.
“Cô mở hé cửa ra một chút.” Giọng nói anh khàn khàn.
[A, mở cửa sao? Làm sao có thể mở cửa được?]
Nghĩ đến mối quan hệ của người này với chồng mình, hai người là kẻ thù không đội trời chung. Mà cô lại là vợ của đốithủ một mất một còn này, nghĩ đến mối quan hệ này là cô lại thấy cả da đầu tê dại. Cả người không được tự nhiên.
Trong ấn tượng, Thời Việt cũng không thích Saines. Anh từng nói với cô rằng hai người họ dường như trời sinh đã xungkhắc nhau. Không ưa đối phương nhưng hết lần này đến lần khác lại luôn nhìn trúng cùng một thứ, luôn luôn tranh giành. Cả hai đều là lính gác cấp S hàng đầu, kiêu ngạo như nhau. Không khác gì nước với lửa.
Thời Việt không thích dẫn cô ra ngoài. Ngoại trừ việc cô không thích ra thì cũng là vì hai người có địa vị ngang nhau, trong các bữa tiệc khó tránh khỏi chạm mặt. Đối đầu nhau là chuyện thường tình, anh không muốn Lê Thiển phải chịu thiệt.
Lê Thiển cũng khó tránh khỏi việc không có thiện cảm với Saines vì những lời nói của Thời Việt.
Vị trí của họ vốn đã đối lập, hơn nữa hiện tại cô đang sa sút.