Đến nội dung chính

Chương 42: Tâm trí quay về thời điểm của ngày xưa

admin 665 Chữ Cài Đặt

Cô đang nhìn anh, đôi mắt đẹp long lanh đó chỉ nhìn một mình anh, tâm trí chỉ đặt trên người anh.

Lê Thiển không để ý đến ánh mắt của Bùi Triều Sinh. Khi làm việc, cô càng trở nên nghiêm túc. Cô nói: “Anh nghiêng đầu sang một bên.”

Căn phòng này tối quá, nhìn không rõ ràng. Cô không hiểu sao Bùi Triều Sinh lại thích ở những nơi tối tăm như thế này. Cô do dự một chút, vẫn không nói đề nghị bật đèn. Lỡ như ánh sáng lại là một tác nhân kích thích thì sao. Loài rắn hẳn thích ở trong những góc tối hơn.

Bùi Triều Sinh nghiêng đầu bên dưới. Trong bóng tối, ánh mắt anh dán chặt chăm chú nhìn vào người cô gái. Nếu nhưánh mắt có xúc giác, chắc hẳn bây giờ đã dính chặt vào người cô.

Sợi tóc hơi lạnh rũ xuống, chạm vào cánh tay anh, hơi lắc lư mang đến cảm giác ngứa ngáy.

Lê Thiển cúi người, động tác nhanh chóng, tay không có chút gì run rẩy. Cô rất dứt khoát tiêm một mũi vào cổ Bùi Triều Sinh.
Thuốc từ từ được tiêm vào cơ thể anh.

Lê Thiển rút kim ra, toàn bộ quá trình diễn ra rất thuận lợi. Cô mở mi mắt, bất ngờ đối diện với đôi mắt sâu thẳm, kềngay bên cạnh của anh. Giống như một xoáy nước có thể hút cô vào.

Cô thoáng chút sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô bỗng nhiên đứng thẳng dậy, nắm chặt ống tiêm thuốc ức chế: “Xong rồi.”

“Cảm ơn.” Bùi Triều Sinh không hề cử động. Dường như cũng không thấy dáng vẻ nhanh chóng lùi lại của cô. Giọng nói anh khàn khàn.

Lê Thiển nắm chặt ống tiêm, tâm trạng có chút phức tạp. Cô lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Không có gì. Đây là trách nhiệm của tôi với tư cách là một dẫn đường.”

Trách nhiệm.

Trách nhiệm của dẫn đường là cứu chữa lính gác.

Quả nhiên, cô không có chút tình cảm nào đối với anh.

Chỉ sợ anh sẽ đeo bám cô như một con chó không thể dứt ra.
Những ngón tay dài của Bùi Triều Sinh co lại trong chốc lát, đáy mắt càng thêm lạnh lẽo. Đôi môi mím thành một đường thẳng.

Lê Thiển nghĩ thầm, năm xưa chia tay quá ồn ào, đến mức cả đời không thể nhìn mặt nhau.

Tuyệt đối không thể để Bùi Triều Sinh nhớ lại chuyện cũ. Một khi nhớ ra, sợ rằng ngay cả chút cảm ơn này cũng chẳng còn!

[Hãy nhớ rằng cô của bây giờ tốt đẹp, đã trở thành một công dân Bạch Tháp đủ tư cách.]

Lê Thiển suy nghĩ một lát, rồi dặn dò một cách nghiêm túc và chu đáo: “Thuốc ức chế mạnh có tác dụng nhanh, nhưng vì nồng độ lớn nên có thể xuất hiện một số phản ứng bài xích, có thể sẽ hơi sốt nhẹ. Có lẽ sẽ không dễ chịu lắm, nhưng những triệu chứng này là bình thường. Một chút nữa anh chỉ cần phải chú ý nhiều hơn… Nếu như có tình huống khác…”
Đang nói chuyện, tại một khoảnh khắc nào đó, cô khẽ nhíu mày. Cơ thể run lên một chút.

Bùi Triều Sinh vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Mái tóc ẩm ướt rũ xuống trán, che đi một phần lông mày và mắt. Sau khi tiêm thuốc ức chế, tinh thần anh dường như có chút không tốt.

Tinh thần lực bắt đầu hơi mất kiểm soát, việc không cảm nhận được sự bất thường của thể tinh thần rắn cũng là điều rấtbình thường.

Vảy rắn lạnh lẽo chạm vào da thịt, con rắn nhỏ chậm rãi bò về phía trước. Hai cơ thể chạm nhau. Cảm giác nhớp nháp và lạnh lẽo, âm u khiến một trận da gà nổi lên.

Chỉ trong nháy mắt, cô lại như quay về đêm đó, bị người đàn ông ôm chặt trong lồng ngực.