Đến nội dung chính

Chương 43: CP “sinh ly tử biệt”

admin 600 Chữ Cài Đặt

Con rắn đen như vô tình, quấn hai vòng quanh bắp chân cô như thể đó là một khúc gỗ, rồi lại lẳng lặng trượt đi.

Giọng nói của Lê Thiển ngừng lại một chút, hai giây sau lại tiếp tục: “…Trong vali của tôi còn có thuốc ức chế. Nếu anh cần, bây giờ tôi có thể mang đến cho anh. Nếu như phát hiện thấy tình trạng không ổn, anh có thể tự mình…”

“Không cần đâu.” Bùi Triều Sinh lên tiếng: “Không thoải mái.”

Anh dừng lại một chút, bổ sung: “Loại kim tiêm ức chế này không phù hợp với tôi lắm.”

Lê Thiển bỗng hiểu ra. Những loại thuốc ức chế này của cô thực ra là kim tiêm ức chế phổ thông. Lính gác ở trạng thái cuồng hóa nào cũng có thể dùng. Nhưng để đảm bảo tính phổ biến, phải hy sinh một vài thứ. Chẳng hạn như sự thoải mái, dễ chịu.

Bùi Triều Sinh đã không còn là lính gác cấp F nhỏ bé ngày xưa nữa. BạchTháp sẽ chuẩn bị cho anh những loại thuốc ức chế phù hợp, thậm chí là cả dẫn đường phù hợp.
Thuốc ức chế thông thường không thể so sánh bằng thuốc đặc chế. Mà thuốc đặc chế càng không thể so với sự an ủi và tinh lọc của dẫn đường.

Chắc chắn Bùi Triều Sinh đã được dẫn đường khác trị liệu rồi, không thể nào nhịn đến bây giờ.

Có lẽ chỉ là không tìm được người phù hợp, nên mới bị đưa vào chương trình này.

Kết quả là, bạn trai cũ và bạn gái cũ gặp lại nhau trong chương trình. Còn phải giả vờ như không quen biết, thật sự quá ngại ngùng.

Lê Thiển không nghĩ nhiều. Sau khi chia tay, chuyện giữa bọn họ đã kết thúc. Dù là vinh quang của anh hay nghèo khócủa cô cũng đều không còn liên quan gì đến nhau.

Tương lai của anh thuộc về nữ chính, quá khứ cũng chỉ là quá khứ mà thôi.

Tâm trạng Lê Thiển rất bình thản, điều cô mong đợi bây giờ là giữ khoảng cách với tất cả mọi người, mọi việc liên quan đến nữ chính trong chương trình. Sống như một người không lo lắng, một con cá mặn chính hiệu. Không tham gia vào những yêu hận và tranh giành của họ. Rồi nhận tiền quảng cáo, trả hết nợ. Cuối cùng sống cuộc sống riêng của mình.
Tâm trạng Lê Thiển bình thản, cô nhẹ nhàng nói: “Đội trưởng Bùi, anh nghỉ ngơi đi. Tôi cũng ra ngoài đây.”

Bùi Triều Sinh im lặng một lát: “Được.”

Lê Thiển quay người, bước ra ngoài, rời khỏi phòng của Bùi Triều Sinh.

Người quay phim đi theo Lê Thiển. Nhưng không hiểu sao, vì một ý nghĩ kỳ lạ nào đó, giữa chừng lại chuyển máy quay sang Bùi Triều Sinh.

Ngay cả bản thân anh cũng thấy phản ứng này thật vô cùng khó hiểu. Nhưng khi máy quay được chiếu đến lại bắt được ánh mắt tĩnh lặng đầy chuyên chú của người đàn ông. Bên trong dường như có sự giằng xé, có cả không cam lòng, có sự dịu dàng và cả hoài niệm.

Người quay phim sững sờ, anh chậm rãi quay trở lại, ở trong lòng hét lên.

Anh không khỏi nghĩ. Đến khi chương trình phát sóng, nếu không cắt bỏ cảnh này, chẳng phải sẽ khiến đám fan CP phát cuồng hay sao?
Người quay phim do dự một giây, quyết định thầm ủng hộ CP “sinh ly tử biệt” này. Đúng là có chút đáng để ship thật!