Lê Thiển lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong vali. Cô mở hộp ra, bên trong xếp ngay ngắn hơn mười ống thuốc ức chế. Thuốc có nhiều loại khác nhau, có thể thấy là đã được chọn lọc tỉ mỉ. Mỗi một cấp độ đều có thuốc ức chế. Bên cạnh đó còn có một số thiết bị điều trị nhỏ gọn tiện mang theo, hai cuốn sách về trị liệu cho Tiên phong. Thậm chí cả một cuốn sổ ghi chép dày cộm.
Ngay cả người quay phim cũng không nghĩ tới Lê Thiển lại mang theo những thứ này khi tham gia chương trình. Chúng chiếm đến một nửa không gian trong vali của cô. Anh ta không kìm được mà quay cận cảnh những món đồ này một lúc lâu.
Dù hiểu biết về cuộc sống của dẫn đường rất ít nhưng qua những thứ này, anh ta không khó để nhận ra rằng sau khi thức tỉnh năng lực dẫn đường, Lê Thiển đã dồn rất nhiều tâm huyết vào công việc.
Một dẫn đường có khả năng chữa trị là sự tồn tại quý giá, hơn nữa là một dẫn đường cấp cao, càng là bảo vật của BạchTháp. Những người xuất sắc thậm chí có thể sánh ngang với lính gác cấp S.
Tất nhiên, điều này không bao gồm Lê Thiển.
Trước khi thức tỉnh thành dẫn đường, cô đã trở thành đối tượng “có vết nhơ” càng là trung tâm của những tranh cãi. Thậm chí có người còn đề xuất dùng biện pháp kỹ thuật tàn nhẫn để tước bỏ thân phận dẫn đường của cô, coi đó như một thủ đoạn trừng phạt.
Ngay cả người quay phim, khi biết mình phải đi theo Lê Thiển, cũng đã than vãn với đồng nghiệp rằng mình thật xui xẻo. Ban đầu anh ta chỉ định làm cho có lệ, nhưng bây giờ cũng không khỏi âm thầm thay đổi cách nhìn. Nhìn cô gái có vẻ nhút nhát kia lại dám một mình bước vào khu vực của lính gác cấp S đang trong trạng thái cuồng hóa.
Lê Thiển kiểm tra nhãn thuốc ức chế, tìm thấy loại phù hợp. Cô còn chưa kịp dọn hành lý đã vội vã chạy quay lại.
Người quay phim vội vàng đi theo, loại tư liệu này chắc chắn phải quay thật kỹ. Anh ta biết rõ chỉ cần nắm bắt được khoảnh khắc này, một phần nào đó có thể thay đổi hình ảnh của Lê Thiển trước công chúng.
Cô gái nhỏ này tốt hơn nhiều so với những lời ác ý trên mạng.
Lê Thiển nhanh chóng chạy về phòng Bùi Triều Sinh. Hơi thở dồn dập vì chạy đi chạy lại, mái tóc rối tung.
Cô hít thở sâu hai lần để bình tĩnh lại, quan sát tình trạng của Bùi Triều Sinh rồi cô nhẹ nhàng nói: “Tình trạng của anh bây giờ khá tệ, cần dùng thuốc ức chế mạnh. Anh chịu khó một chút nhé. Sẽ hơi đau.”
“Được.” Bùi Triều Sinh mở mi mắt, ánh mắt rơi trên người cô gái nhỏ.
Sau khi chạy, gương mặt Lê Thiển càng thêm ửng hồng, lồng ngực phập phồng. Hương thơm ngọt ngào càng nồng hơn.
Anh thật sự có bệnh.
Anh lại đặc biệt thích dáng vẻ này của Lê Thiển, vì cô đang làm điều này cho anh.