Đến nội dung chính

Chương 40: Lê Thiển, em thật tàn nhẫn

admin 480 Chữ Cài Đặt

Cánh cửa phòng hơi mở ra, ánh sáng ấm áp tràn vào. Dường như mang thêm một chút hơi ấm cho căn phòng u tối này, giống như thân nhiệt quen thuộc mà xa lạ trên người cô.

Huyệt thái dương Bùi Triều Sinh giật liên hồi, mồ hôi thấm ướt tóc mái. Ngũ quan của anh rất nhạy bén, thính giác cũng rất tốt. Anh vẫn có thể bắt được tiếng chạy chậm dần dần rồi xa của cô gái. Anh im lặng lắng nghe, cho đến khi không còn nghe thấy nữa.

Anh chầm chậm nhắm mắt lại.

[Thà chạy đi tìm thuốc ức chế, cũng không muốn vào giúp tôi sao. Cũng không muốn vào ôm tôi một cái sao.]

“Lê Thiển, em thật tàn nhẫn.”

Bùi Triều Sinh lầm bầm, hơi thở lại nặng nề. Từng chỗ trên cơ thể đau đớn dữ dội. Anh cúi nửa đầu, bàn tay lớn chống lên trán. Cảm xúc trong đôi mắt xanh biếc lại bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, nhưng sâu thẳm bên trong lại là sự điên cuồng đến bệnh hoạn.
[Rốt cuộc là ai đã từng nói? Nếu có thể trở thành người dẫn đường thì sẽ chỉ là người dẫn đường độc quyền của một mình anh.]

Nhóc lừa đảo.

Anh chống lòng bàn tay lên tay vịn, cúi người xuống. Bỗng nhiên ho khan dữ dội. Ngực anh nhói đau, đầu choáng váng. Trên gương mặt tuấn tú có chút chật vật.

Anh ngã nhào xuống ghế sofa, trước mắt lại hiện lên đôi mắt bình tĩnh của cô gái ban nãy. Con mãng xà đen xột xoạt bò đến, hạ thấp đầu, thè lưỡi rắn màu đỏ ra. Nó đang hít hà mùi hương quen thuộc.

Ánh mắt Bùi Triều Sinh lạnh lùng, nhấc chiếc giày quân đội lên, đá vào đầu rắn vương một cách tuỳ ý và lơ đễnh.

“Một dáng vẻ ngu ngốc. Giờ cô ấy không còn thương xót mày nữa, không cần mày nữa rồi. Còn muốn đuổi theo sao? Mày là con chó hèn mọn của cô ấy sao?”
Bị đá vào đầu một cách vô cớ, con rắn đen có chút ấm ức. Nó cũng có chút tức giận, bất mãn cọ vào giày quân đội rồi vòng qua chủ nhân, định chui ra ngoài.

[Vẫn là nữ chủ nhân tốt hơn!]

[Chẳng trách nữ chủ nhân lại bỏ rơi anh ta, đáng đời! Tất cả là lỗi của chủ nhân, hại nó cũng không thể thân mật với nữ chủ nhân được.]

Nó muốn trốn.

Giây tiếp theo, Bùi Triều Sinh nắm lấy đuôi nó kéo lại. Anh khẽ mắng: “Mày định đi đâu?”

“Cô ấy còn không cần cả tao, sẽ không cần mày càng.” Anh nói với vẻ không cam tâm.

Lê Thiển chạy về phòng mở vali, bắt đầu lục lọi.

Người quay phim đi theo, chĩa ống kính vào chiếc vali. Anh ta cũng có chút tò mò.