Đến nội dung chính

Chương 26: Cứu tôi với, tôi nên chọn ai đây?

admin 823 Chữ Cài Đặt

Lời của Thịnh Tẫn vừa dứt, ánh mắt của Saines trở nên lạnh lùng, lướt qua một tia kinh ngạc. Anh không thèm để ý lời Thịnh Tẫn nói mà quay lại nhìn cô gái trước mặt. Ánh mắt sắc bén quét qua khuôn mặt cô, từng tấc một.

Chốc lát sau, anh nói ra cái tên của cô một cách chính xác.

“Lê Thiển?”

Trước khi tham gia chương trình này, Lê Thiển đã chuẩn bị tâm lý để bị ghét bỏ rồi nên có chút bất đắc dĩ gật đầu.

Cô nghĩ Saines sẽ nhìn cô với ánh mắt chán ghét, không ngờ anh chỉ dừng lại trên người cô hai giây, gật đầu coi như chào hỏi. Vô cùng lạnh nhạt nhưng dường như không có sự chán ghét, chỉ là không quan tâm, không để ý cô là ai. Giày da của anh dẫm trên mặt đất, lạnh lùng lướt qua bên cạnh cô, đi vào rửa tay.

[Thấy chưa? Saines căn bản không thích mẫu người như Lê Thiển.]
[Thất vọng, tôi còn muốn xem họ đánh nhau cơ!]

[Thôi nào, lực hút cp còn chưa bắt đầu đã kết thúc! Thôi được rồi, bây giờ mọi người có thể từ bỏ cặp đôi này được rồi.]

[Tôi thì khác, tôi thích kiểu kiêu ngạo, bất cần ban đầu. Mong chờ đến ngày Saines bị vả mặt, quỳ gối xin “bảo bối” Lê của chúng ta liếc nhìn anh ta một cái.]

[Thủy quân lầu trên tỉnh lại đi, kiếm được mấy đồng tiền của Bạch Tháp mà như uống phải rượu giả vậy? Mua hai hạt đậu phộng mà ăn đi!]

Lê Thiển chớp chớp mắt, có chút bất ngờ. Cô không nhịn được liếc nhìn bóng lưng của người đàn ông.

[Chẳng lẽ Saines khá công bằng? Chỉ nhắm vào vị hôn phu của cô, không trút giận lên cô sao?]

Tốt nhất là như vậy, thế thì cô cũng có thể thoải mái hơn một chút trong chương trình này. Dù sao thì anh cũng là một trong những nam chính. Nếu cả hai cùng khó khăn, cô sợ bản thân mình sẽ chết thảm mất.
[Có thể duy trì trạng thái bị phớt lờ như thế này là tốt rồi, thời gian tới cô sẽ biết điều mà tránh xa anh ta, như vậy chắc sẽ không bị ghen ghét trả thù nhỉ?]

Cô vừa mới nhìn được vài giây. Một bóng người cao lớn và vạm vỡ đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, che khuất tầm nhìn của cô. Bóng dáng của Saines vô tình hay cố ý đã bị che lại.

“Người dẫn đường Lê, đẹp lắm à?” Giọng nói của lính gác hệ rắn mang theo chút mỉa mai u ám, kìm nén một sự ghen tuông khó tả.

Lê Thiển ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt rắn lạnh lẽo, ánh nhìn đầy dồn ép.

“À.”

Lê Thiển hơi chột dạ, lùi lại một bước. Cô vừa định lách qua anh để đi thì bạn trai cũ của cô xem ra vẫn còn nhớ mối thù năm xưa, không muốn để cô yên.

Chỉ là, giây tiếp theo, Lê Thiển thấy đạo diễn đang điên cuồng vẫy tay với cô, trên tay cầm một tấm bảng lớn.
[Mau mời một nam khách mời cùng làm bữa trưa!]

[Biết ngay cái chương trình chết tiệt này sẽ bày trò mà! Cô đã nói là tự mình làm là được rồi, hoàn toàn không cần người khác giúp!]

Lê Thiển khựng lại, có chút không tình nguyện. Ánh mắt lướt qua mấy người đàn ông, càng thấy lựa chọn nào cũng tệ hại. Nhưng dù sao cũng là chuyện đã ký hợp đồng, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cô không đền nổi. Đương nhiên không thể bỏ dở giữa chừng vào lúc này.

Rõ ràng, đối với giác quan nhạy bén và thị lực tuyệt vời của những lính gác cấp S, họ đương nhiên cũng chú ý đến cảnh này.

Ánh mắt của Bùi Triều Sinh không rời đi, tiến thêm nửa bước. Đôi ủng quân nhân gần như chạm vào mũi giày của cô. Anh nhìn chằm chằm cô với tính chiếm hữu rất cao. Khí chất lạnh lùng và mạnh mẽ bao trùm lấy cô.

Thịnh Tẫn với dáng vẻ lười nhác, ánh mắt đặt trên người cô. Khóe miệng hơi nhếch lên, anh rõ ràng rất hiểu rõ mối quan hệ giữa mình và Lê Thiển. Không biết là xem kịch hay muốn khuấy nước cho đục hơn. Trên mặt mang vẻ xấu xa bất cần đời.

Bóng dáng của Saines bị che khuất, không nhìn rõ khuôn mặt anh cũng không biết có đang nhìn cô không. Tiếng nước chảy đột nhiên dừng lại vào lúc này.

Một bạn trai cũ như oan hồn!

Một người là em rể mình!

Một người là kẻ thù không đội trời chung của vị hôn phu!

Mỗi người đều như Diêm Vương sống, không có ai bình thường cả…

Cứu tôi với, tôi nên chọn ai đây?