Lê Thiển bị người đàn ông nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê dại, cảm giác áp bức của một vị tướng hàng đầu ập đến. Cô nghĩ đến mâu thuẫn giữa vị hôn phu của mình và vị thượng tướng này. Hai người dường như đã không hợp nhau từ lâu, có cảm giác “một rừng không thể có hai hổ”.
Cô vô thức nghĩ. Nếu không có gì bất ngờ, Saines sẽ không có thiện cảm với tất cả mọi thứ liên quan đến vị hôn phu của cô. Đương nhiên cũng bao gồm cả cô.
Thật là phiền phức.
Lê Thiển vô thức nhíu mày, trực giác mách bảo số tiền này thật không dễ kiếm chút nào. Chả trách tổ sản xuất biết hoàn cảnh của cô mà lại đưa ra một con số lớn như vậy. Đợi khi cô trả hết nợ, cô sẽ tìm một nơi không ai biết mình để sống một cuộc sống yên bình.
Vai của Saines thẳng tắp. Có lẽ bởi vì là quân nhân nên ngay cả khi tư thế thả lỏng, anh vẫn toát ra một khí chất uy nghiêm và mạnh mẽ. Anh đút một tay vào túi quần, sau một lúc giọng điệu vẫn lạnh lùng: “Chúng ta đã gặp nhau rồi sao?”
[Chuẩn tướng Saines đang bắt chuyện với Lê Thiển à? Tình yêu sét đánh!]
[Lầu trên đừng nói lung tung, Saines không thích mẫu người như Lê Thiển. Trong một cuộc phỏng vấn vài năm trước, anh ấy từng nói không thích kiểu phụ nữ xinh đẹp yếu đuối. Tôi nhớ anh ấy còn nhấn mạnh là không thích cô gái mặc váy đỏ nữa.]
[Mấy câu trước còn bình thường, mặc váy đỏ thì sao? Mặc váy đỏ chướng mắt anh ấy à?]
[Mấy người không thấy câu nói này rất kỳ lạ sao? Tại sao lại phải nhấn mạnh váy đỏ, chi tiết quá rồi đấy?]
[Bái phục mấy người, giỏi suy diễn thật! Cho dù có vấn đề, cũng chắc chắn không liên quan gì đến Lê Thiển! Mấy người quên mối quan hệ của anh ấy với Thời Việt rồi à?]
[Mấy người nói chuyện ngày càng táo bạo rồi! Sẽ không bị cấm à!]
Lê Thiển hơi sững người, không nghĩ tới Saines lại hỏi cô như vậy. Nhưng nghĩ lại, lại thấy rất bình thường, vị hôn phu của cô ngay cả số lần đưa cô đi dự tiệc cũng rất ít. Cô không thích, mà trong chuyện này Thời Việt xưa nay chưa bao giờ ép buộc cô. Thậm chí có thể nói là dung túng.
Trong ấn tượng của Lê Thiển thì không, cô và Saines hẳn là chưa từng gặp mặt. Nhưng cô thì có thấy Saines, dù sao thì vị thượng tướng này cũng giống như vị hôn phu của cô, thường xuyên lên tin tức.
Lê Thiển lắc đầu: “Không có.”
Thịnh Tẫn cười khẩy, nhếch khóe môi. Anh có chút cạn lời: “Cách bắt chuyện này lỗi thời quá.”
Anh tùy ý liếc nhìn Lê Thiển một cái với vẻ cà lơ phất phơ: “Chị dâu, đừng để ý đến anh ta. Kiểu đàn ông này không nên dính vào, chất lượng tệ quá.”