Loài rắn đặc biệt nhạy cảm với mùi hương, anh có thể bắt được và ngửi thấy mùi hương độc nhất vô nhị thuộc về Lê Thiển trong không khí. Quen thuộc và ngọt ngào. Ngón tay dài nắm chặt chiếc găng tay màu đen run rẩy một cách hưng phấn.
Lê Thiển hoàn toàn không hiểu hai người này đang nói gì, cũng chẳng biết họ đang chơi trò đố chữ gì. Trong tầm mắt, ống kính của tổ chương trình cứ chĩa thẳng vào đây, không ngừng tìm góc quay.
Cô muốn trở thành một người vô hình, hoàn thành công việc này một cách bình yên nhưng lại bị buộc phải co ro như một củ cải nhỏ ở giữa ba người. Không thể tránh khỏi mọi ống kính.
Cô đã chọn giữa việc xông ra ngoài và trở thành một cây nấm câm lặng. Mà đương nhiên cô đã chọn vế sau. Cô im lặng không hé răng nửa lời, âm thầm dùng lá rau che mặt. Chỉ để lộ đôi mắt trong veo và ngây thơ, cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Tốt nhất là không muốn ai chú ý đến cô.
[Thật sự đúng là một đống tổ tông sống, nữ phụ pháo hôi độc ác như cô đây chẳng thể trêu chọc ai được.]
Rõ ràng cô chỉ muốn làm một người vô hình an phận, rồi lặng lẽ cầm khoản thù lao cao ngất mà đi thôi.
Tinh linh nhỏ Quả Quả đột nhiên vỗ cánh bay tới. Nó nhiệt tình muốn lấy đồ giúp chủ nhân. Không hề cảm nhận được không khí căng thẳng, nó vui vẻ bay qua bay lại giữa mấy người đàn ông.
Ánh mắt của lính gác bạch hổ và hồ ly chín đuôi cũng đồng thời theo cái sinh vật nhỏ bé đang di chuyển này, ánh mát đổ dồn về phía nữ diễn viên xuất sắc đang nghiêm túc đóng vai một hòn đá im lặng – cô Lê.
Lê Thiển: “…”
[Ha ha.]
[Bị phát hiện rồi.]
[Quả Quả, cảm ơn em! Quả Quả, mà thôi chị không muốn cảm ơn em chút nào!]
Lê Thiển giả vờ như không thấy, phớt lờ ánh mắt dò xét của Saines. Cô chia cho Quả Quả một chiếc lá rau, dặn dò một cách khô khan: “Quả Quả, đặt vào cái rổ trong bếp là được.”
Quả Quả rất vui khi được làm việc cho chủ nhân, tích cực và vất vả xách chiếc lá to. Nó vỗ vỗ đôi cánh nhỏ, chầm chậm bay xuống↘ bay lên ↗. bay xuống ↘ bay lên ↗…
[Ôi tiểu tinh linh đáng yêu quá a a a , muốn chui vào màn hình giúp nó quá đi mất!]
[Cắn khăn tay.jpg Ai đang ghen tị đến mức muốn phát điên đây, nhịn không được đá một cái vào con husky ngu ngốc đang cắn ống quần của tôi!]
[Biểu cảm của Lê Thiển buồn cười quá, trên mặt cô ấy hình như luôn nói rằng không ai thấy tôi không ai thấy tôi!]
Saines cúi đầu, áo khoác âu phục vắt trên cánh tay rắn chắc. Đôi mắt xám lạnh mang theo vẻ mệt mỏi và bực bội. Khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái, anh hơi khựng lại, rồi chậm rãi nheo mắt lại đánh giá khuôn mặt cô như đang xem xét điều gì đó.