[Đánh nhau đi! Cứ coi như là vì tôi.]
[Chuẩn tướng Saines cũng đẹp trai quá, gương mặt này dáng người này đẹp sảng khoái ghê. Chương trình này tốn kém thật, thế mà cũng mời được cả anh ấy!]
[Trông tính tình có vẻ không tốt, một bước chân vào tu la tràng đã thấy kịch liệt rồi. Vừa ngầu lại vừa đẹp trai một cách mạnh mẽ.]
[Nếu tôi ở vị trí của anh ấy, tôi còn ngông cuồng hơn nữa!]
[Khoảng cách hình thể của mấy người đàn ông với Lê Thiển đáng yêu quá. Tưởng tượng cảnh có thể bế Lê Thiển lên vai ngồi thôi cũng thấy đầy cảm giác gợi tình.]
[Mấy người còn nhớ tại sao lại ở đây không? Sao lại bắt đầu “ship” rồi? Lê Thiển đã thuê bao nhiêu thủy quân vậy?]
[Lúc nào cũng nói người khác là thủy quân, có thể trả tiền thuê thủy quân đi không?]
[Khách mời tệ hại, mấy người cũng “ship” sao? Người như thế này mà cũng tẩy trắng được, Bạch Tháp sau này hết thuốc chữa rồi.]
[Có tìm được bằng chứng Lê Thiển phản bội Bạch Tháp đâu, cô ấy không làm mà ngày nào cũng bị chửi thì không phải đáng thương lắm sao?]
[Ngủ chung một chăn thì không thể có hai loại người! Hôn phu của cô ta tội ác tày trời, cô ta cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Trừ khi hôn phu của cô ta sống sót trở về chứng minh, nếu cô ta vô tội thì tôi sẽ chồng cây chuối để ăn.]
[ID tầng trên tôi nhớ rồi, bớt cái khẩu nghiệp của ông đi. Chưa xảy ra chuyện đã là antifan của Thời Việt rồi.]
[Chết tiệt, tên nói ra luôn rồi à?]
Lê Thiển giật mình, quay người lại, trực tiếp đối diện với lồng ngực vạm vỡ, rắn chắc của người đàn ông. Dáng vẻ chỉnh tề, cơ bắp cuồn cuộn dường như sắp làm nổ tung chiếc áo sơ mi. Cúc áo như muốn bung ra.
[Cơ ngực trông có vẻ đàn hồi, đường cong có hơi lớn quá không, sờ vào chắc thích lắm nhỉ?]
Khoảng cách quá gần, dường như hơi nóng trong huyết quản của khối cơ bắp gợi cảm cũng sắp bốc lên. Tràn ngập hormone nam tính của một lính gác cấp S đỉnh cấp. Hoang dã, dục vọng lại vừa ngông cuồng.
Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Lê Thiển, mặt cô đỏ ửng, trong lòng không khỏi nói lời xin lỗi với vị hôn phu.
[Cô không có cố ý! Chủ yếu là khoảng cách gần quá, đập thẳng vào mặt cô rồi!]
Người đàn ông không để ý đến cô, nhìn thẳng vào hai người đàn ông đang chắn ở cửa bếp. Khuôn mặt lạnh lùng, tuấn tú với những đường nét sắc sảo, tựa như một lưỡi dao lạnh lẽo. Trên mặt không có quá nhiều cảm xúc, nhưng có thể thấy rõ sự kiên nhẫn gần như không còn.
Không giận mà vẫn có uy, trông đặc biệt khó chọc.