Ở khoảng cách gần như vậy, Lê Thiển cũng cảm nhận được không khí khác thường. Nhưng không giống những người khác, cô có chút ngơ ngác, vô thức quét mắt nhìn ra ngoài bếp.
[Cô thầm nghĩ lẽ nào nữ chính đột nhiên xuất hiện rồi sao?]
[Không có.]
[Lạ thật, sao hai nam chính này đột nhiên lại đối đầu nhau. Dường như còn không ưa đối phương nữa.]
Có lẽ bản tính không hợp nhau, dù sao thì cả hai đều thích cùng một cô gái. Bây giờ không cãi nhau thì vài ngày nữa nữ chính đến cũng sẽ cãi thôi.
Lê Thiển nhanh chóng tìm ra lý do đồng thời cũng cảm thấy suy luận của mình vô cùng hợp lý và hoàn hảo. Tiếc là nữ chính không xuất hiện, nếu không thì nữ chính thông minh, lương thiện chắc chắn sẽ dễ dàng hóa giải cuộc khủng hoảng này.
Tội nghiệp cô bị kẹt ở giữa, không biết làm thế nào để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này.
Cô tự thấy việc mình can dự vào không phải là chuyện mà nữ phụ làm nền nên làm.
Trong tầm mắt, Đồ Manh Manh đang ôm mặt. Hai má đỏ ửng, cười toe toét. Thậm chí còn không kìm được sự phấn khích mà dùng nắm đấm đấm vào vai Cao Duyệt.
Lê Thiển: “?”
Đồ Manh Manh ngượng ngùng rụt đầu lại, che miệng cười ngây ngô.
[A a a, quả nhiên xem qua màn hình thì làm sao kích thích bằng xem trực tiếp chứ! Cô lại cảm thấy hạnh phúc rồi!]
Bên ngoài trời nắng gắt, trên người cô lấm tấm mồ hôi. Khuôn mặt trắng hồng, tóc hơi rối. Cô chỉ hái vài lá cải bẹ xanh, đầu ngón tay hơi bẩn. Tay ôm bó cải trong lòng, trông hệt như đang ôm một bó hoa. Cô thò đầu ra, khuôn mặt còn không to bằng một chiếc lá. Xinh đẹp như một cô tiên trong rừng.
Đạo diễn cũng không nhịn được, phải cho máy quay lia tới cô, dừng lại thêm mười giây.
[Vợ tôi, vợ tôi, vợ tôi đấy! Vợ tuyệt vời nhất!]
[Chịu rồi, sao mà lại đẹp đến thế không biết. Đổi lại là tôi thì không biết sẽ quê mùa đến mức nào nữa!]
[Thủy quân dẹp dùm đi được không? Chịu hết nổi rồi, chương trình này có phải đang ngầm tẩy trắng Lê Thiển không thế?]
[Có thể tố cáo tổ sản xuất nhận tiền đen không?]
[Thật hả thật hả? Hóa ra có tiền nhận hả? Mã nhận tiền ở đây này (ảnh), đang chờ chuyển khoản đây (ngoan ngoãn).]
Lê Thiển lén lút nhìn qua giữa hai người một chút. Hai người chắn ngay lối đi, những lính gác hàng đầu đều có vóc dáng rất cao. Cánh tay của Thịnh Tấn tùy tiện chống trên khung cửa cũng cao hơn cô…
Cô cầm đồ trên tay, không phải là không thể đi vào. Đương nhiên cũng không cần phải vội vã, có thể đi từ từ, đi chậm, đi mà không bị phát hiện. Chỉ là vừa đi đến giữa hai người, hai ánh mắt đồng thời đổ dồn lên người cô.
Cô thầm thở dài một tiếng, đành phải dừng lại. Cô đang định ân cần nói rằng hai người cứ tiếp tục đi, cứ coi như tôi không tồn tại.
[Tại sao lại phải chú ý đến cô chứ? Rõ ràng là chẳng có liên quan gì đến cô cả, lại còn phải vô cớ cuốn vào trận chiến của hai người đàn ông.]
Một người đàn ông trưởng thành, đẹp trai không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau. Cơ thể rắn chắc bị gò bó trong bộ vest, dưới chiếc quần tây đen là đôi chân dài thẳng tắp, giống như một con dã thú hung hãn. Im lặng nhưng khí thế ngút trời, đứng sau lưng cô gái nhỏ. Dáng người to lớn, vạm vỡ dễ dàng bao trùm lấy Lê Thiển.
Bóng đen giống như đang bao bọc cô gái nhỏ trong vòng tay của mình.
Anh không chút biểu cảm, nhìn về phía hai người đàn ông trước mặt. Trên hàng lông mày lướt qua một tia thiếu kiên nhẫn. Yết hầu gợi cảm khẽ chuyển động, giọng điệu không có chút cảm xúc nào: “Tránh ra.”
Bầu không khí vốn đã căng thẳng nay càng bùng nổ dữ dội hơn.
Phòng phát sóng trực tiếp xôn xao.