Trong tủ lạnh không còn rau, Lê Thiển hái mấy lá cải bẹ xanh từ bên ngoài mang vào. Có người đi tới, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng. Đôi mắt sâu thẳm, vừa đi vừa tháo găng tay đen ra, để lộ những ngón tay thon dài trắng nõn. Xương ngón tay cứng cáp, các đốt ngón tay rõ ràng, toát lên vẻ gợi cảm lạnh lùng.
Dáng người cao lớn của Bùi Triều Sinh đột nhiên bước đến, không gian trong bếp bỗng chốc trở nên chật chội. Con rắn đen cũng trườn tới rất mượt mà. Con hồ ly nhỏ vừa vặn chắn ngay lối vào, nhướn mí mắt lên, lạnh lùng liếc nhìn con rắn đen một cái. Nó không nhường một phân nào.
Lê Thiển thắc mắc: [Sao Bùi Triều Sinh đột nhiên lại tới đây?]
Bùi Triều Sinh xắn tay áo lên, cơ bắp cuồn cuộn ở bắp tay hiện rõ. Anh không nhìn cô mà đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Thịnh Tẫn đang đứng ở cửa, không lên tiếng nhưng ý tứ thì rất rõ ràng.
Thịnh Tẫn híp mắt, quét ánh nhìn về phía lính gác của xà vương. Anh chống chân dài không nhường, cánh tay lười biếng dựa vào khung cửa, cười như không cười: “Đội rắn đến đây làm gì thế?”
Khuôn mặt Bùi Triều Sinh lạnh lùng, nói ít: “Nấu cơm.”
Thịnh Tẫn nhếch khóe môi, nụ cười không chạm đến đáy mắt: “Oa. Tôi nhớ không nhầm thì đội rắn là mãnh tướng có thể ăn bánh quy nén cả tháng trong khu vực nhiễm độc mà. Hôm nay lại hiền lành thế này, tính đổi nghề làm nội trợ nấu cơm cho gia đình sao?”
Bùi Triều Sinh cười khẩy: “Liên quan gì đến cậu?”
Thịnh Tẫn lười biếng cười mỉa: “Vậy tôi không nhường thì sao?”
[Mình có cảm giác không khí của hai người này có gì đó không ổn.]
[Hình như sắp đánh nhau rồi!]
[Đội Rắn không thích Thái tử à? Sao lại giống như bị xâm phạm lãnh thổ thế nhỉ?]
[Đội rắn có người trong lòng không ta (đầu chó.jpb)?]
[Lê Thiển đứng giữa hai người đàn ông nhìn nhỏ xíu, như một chiếc bánh quy nhỏ. Hai bên mỗi người một vị, mình lén “ship” một tí.]
[Có người đúng là điên rồi. Cả Bùi Triều Sinh hay Thịnh Tẫn đều không thể nào để mắt đến Lê Thiển được. Không biết Lê Thiển đã dùng thủ đoạn gì mà có thể tham gia chương trình này (cười giả tạo.jpg).]
[Tin vỉa hè, không chắc. Lúc trước đội rắn còn học ở trường quân đội, thái tử Thịnh được mời đến. Có một lần giao đấu giao lưu, đội rrắn đã cố tình đánh vào mặt thái tử.]
[Thâm hiểm quá. Tại sao? Mặt đội rắn cũng đâu kém gì đâu.]
[Trông Thịnh Tẫn có vẻ rất quan tâm đến vẻ ngoài mà, không phản công lại sao?]
[Trận đó đánh dữ dội khỏi phải nói. Nói là giao lưu thôi, nhưng trực tiếp đi vào sách giáo khoa của học viện quân sự số một. Kinh điển lắm.]