Lê Thiển giật nảy mình, không nghĩ tới Thịnh Tẫn lại nhắc đến Thời Việt một cách nhẹ nhàng như vậy. Phải biết rằng bây giờ đang là phát sóng trực tiếp, vô số người sẽ nghe thấy cái tên đó ngay lập tức.
Cô gái như một con thỏ giật mình, đồng tử co lại. Theo bản năng nhìn về phía camera, những sợi tóc khẽ bay trong sự căng thẳng. Sau đó, cô quay đầu trở lại, hai má ửng hồng. Mím môi đỏ, nhìn anh với vẻ không đồng tình.
Một cách khó hiểu, Thịnh Tẫn bật cười.
“Có gì mà phải sợ.” Thịnh Tẫn nói: “Tôi nói, ai dám quản?”
Lê Thiển nhìn vẻ mặt thoải mái, bình thản của người đàn ông. Khóe môi anh mang theo nụ cười, cô nhất thời cảm thấy tâm trạng hơi phức tạp, hoàn toàn không thấy Thịnh Tẫn có chút nào đau buồn vì anh trai.
Cô càng cảm thấy thương cho Thời Việt hơn, thật đúng là tường đổ mọi người cùng đẩy.
[Mọi người không cảm thấy Thịnh Tẫn rất ngông cuồng sao?]
[Đúng là ngông cuồng, kiêu ngạo thật. Nhưng cũng không thể phủ nhận anh ta có cái vốn để ngông cuồng, không vui thì bỏ chương trình đi thẳng là chuyện nhỏ.]
[Nhóc con Lê Thiển bị dọa giật mình, vẻ mặt đáng thương quá. Thật sự giống hệt mèo con, đáng yêu chết đi được, cứ thấy Lê Thiển thơm thơm sao ấy.]
[Sao lại gọi là nhóc con rồi? Tôi đã bỏ lỡ điều gì sao?]
[Một trong các nam khách mời là em trai của vị hôn phu đã chết, là đối tượng có khả năng nảy sinh quan hệ yêu đương. Thật là khó xử… nhưng cũng thật là kích thích.]
[Cả nhà ơi, tôi thề tôi không phải là kẻ phản bội. Tôi chỉ chèo thuyền một giây thôi! Chị dâu ngây thơ vô tội X Em chồng mưu mô. Hay đấy!]
[Thịnh Tẫn mau chạy đi, đừng để Lê Thiển bám lấy. Sau này không vứt được thì khổ đấy!]
Chủ đề đã được khơi lên, tình huống bình luận ra sao Lê Thiển cũng không rõ.
Cô nói không có.
Thịnh Tẫn khẽ cong khóe môi: “Thật không? Tôi cứ tưởng tôi với anh trai tôi trông giống nhau lắm chứ.”
Lê Thiển vẫn khá bình tĩnh. Dù sao thì chủ đề cũng không phải do cô chủ động nhắc đến. Khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy sự thành thật: [Ngoại hình đúng là rất giống. Nhưng mà… tôi thật sự không thể nhận ra.]
Lê Thiển khẽ mím môi dưới, khóe môi hơi nhếch lên. Đôi môi căng mọng và ướt át, trông thật sự quá xinh đẹp. Đôi mắt đẹp, sống mũi nhỏ nhắn và thanh tú… Thịnh Tẫn thực sự không thể tìm ra điểm nào để chê.
Anh nhìn chằm chằm một lúc, dáng vẻ lười biếng cười một tiếng. Anh nghiêng đầu, mái tóc trên trán khẽ rung. Cặp mắt đào hoa lấp lánh và đầy ám muội: “Vậy tôi cùng Thời Việt, ai đẹp trai hơn?”