Đến nội dung chính

Chương 16: Có phải đang nhìn xuyên qua tôi để nghĩ về anh trai không?

admin 489 Chữ Cài Đặt

Quả trứng quá lớn đối với tinh linh nhỏ, nó vỗ cánh hai cái đã sắp rơi xuống. Sinh vật nhỏ lo lắng cuống cuồng vỗ cánh thêm vài cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, dùng sức ôm chặt quả trứng cố gắng bay lên. Cả người đều dùng sức, đến cả gốc cánh cũng đang căng ra.

Cái đuôi của con hồ ly nhỏ lắc lư với tốc độ nhanh hơn, vài sợi lông rụng xuống đất. Dường như có thêm chút bực bội.

Lê Thiển nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông, hơi thở cô khẽ căng thẳng.

Gương mặt này hình như đã từng thấy, còn thấy rất nhiều lần. Một khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc, có sức công phá quá mạnh. Đầu óc cô trong chốc lát chợt ngây dại.

Chị dâu…

Đồng tử Lê Thiển co lại, khó tin nhìn Thịnh Tẫn.

Người sẽ gọi cô như vậy.

Chỉ có thể là em trai ruột của vị hôn phu đã khuất của cô mà thôi.
Hai người có khí chất khác nhau. Khí chất phóng khoáng của Thịnh Tẫn đã làm lu mờ đi những đường nét quen thuộc đến năm sáu phần. Thời Việt không phải là kiểu công tử đào hoa, có cảm giác lả lơi nồng nặc như Thịnh Tẫn.

Lê Thiển không nhịn được cứ nhìn chằm chằm vào anh.

“Anh…” Cô gái có vẻ ngoài nổi bật, đôi mắt mở to. Đôi môi đỏ mọng khẽ hé, đáy mắt có chút cảm xúc phức tạp. Bàn tay vô thức nắm chặt gấu váy, thoáng hiện lên vẻ hoài niệm.

Một lát sau, như đã xác nhận được điều gì đó, đôi mắt nai tơ có vẻ hơi thất vọng.

Đầu ngón tay trắng hồng buông gấu váy, có chút rối rắm cuộn lọn tóc hạt dẻ dài. Gió từ phòng khách thổi vào, năm giác quan nhạy bén của Thịnh Tẫn ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của một người dẫn đường hệ chữa lành.

Trong lúc Lê Thiển đang đánh giá Thịnh Tẫn thì Thịnh Tẫn cũng đang quan sát cô.
Người chị dâu này của anh mềm mại thơm thơm. Mùi hương rất hấp dẫn ngon miệng, giống như quả đào ngọt ngào. Làn da mềm non nớt có thể dễ dàng để lại dấu vân tay.

Trong khoảnh khắc này, Thịnh Tẫn dường như bỗng cảm nhận được sự khao khát tồi tệ của Thời Việt. Thịnh Tẫn để mặc cô đánh giá, lười biếng cười nhẹ. Gương mặt càng trở nên tuấn tú, nụ cười lịch sự nhưng xa cách.

Anh cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Mùi hương trong trẻo mang theo hormone nam tính mạnh mẽ xâm nhập vào khu vực của cô gái. Những lời nói cũng lộ liễu và đầy gai góc.

“Chị dâu đang làm gì vậy… nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Để tôi đoán xem, có phải đang nhìn xuyên qua tôi để nghĩ đến Thời Việt không?”