Lúc đó, Bùi Triều Sinh chỉ là một lính gác cấp F thấp kém, một thứ phế liệu không đáng nhắc đến trong khu vực ô nhiễm.
Bây giờ địa vị đã đảo ngược, cô bị mọi người xa lánh. Còn anh ta lại trở thành ngôi sao của Bạch Tháp, có vô số người hâm mộ. Anh ta còn là thần tượng mà nhiều lính gác nỗ lực phấn đấu noi theo.
Đối với Bùi Triều Sinh, Lê Thiển có lẽ là một vết nhơ thời niên thiếu, là quá khứ không muốn nhớ lại. Thực ra, khi Thời Việt còn sống, không phải là họ không có cơ hội gặp mặt. Chỉ là không biết là cố ý hay vô tình, lần nào cũng đềubỏ lỡ.
Không nghĩ rằng khi tham gia một chương trình hẹn hò, họ lại đều trở thành khách mời của chương trình truyền hình thực tế về tình yêu này.
Đôi mắt xanh biếc của Bùi Triều Sinh lướt qua khuôn mặt cô gái, thấy cô quay mặt nhìn về một bên khác. Dường như không muốn liếc nhìn anh thêm một lần nào nữa. Đôi môi mỏng khẽ mím lại. Trong ánh mắt nhuốm một vẻ u ám, lạnh lùng.
Con rắn đen dừng lại tại chỗ, cái đầu hung dữ, khát máu cúi xuống. Nó bị chủ nhân đè nén chặt. Đột nhiên, dưới hàng trăm ánh mắt của mọi người, nó quay đầu lại cắn vào tay chủ nhân một miếng.
“A, anh bị thương rồi!” Đồ Manh Manh ôm con thỏ bị giật mình.
“Không sao.” Bùi Triều Sinh cúi đầu xuống, không quan tâm đến vết thương trên tay. Với thể chất mạnh mẽ và khả năng phục hồi đáng sợ của một lính gác cấp S, là sao lại để tâm đến vết thương nhỏ này.
Đồ Manh Manh ôm con thỏ chủ động di chuyển đến bên cạnh Lê Thiển. Cô đưa con thỏ về phía cô, khẽ nói: “Thiển Thiển… tôi có thể gọi cô là Thiển Thiển được không?”
“Tất nhiên rồi.”
“Cô muốn vuốt ve con thỏ của tôi không? Nó tên là Đại Hoàng.”
Lê Thiển hơi thấy lạ vì sao một con thỏ nhỏ trắng tinh lại có tên là Đại Hoàng. Đồ Manh Manh chủ động để Lê Thiển vuốt ve con thỏ, đó là một tín hiệu thân thiện.
Lê Thiển nhìn vào đôi mắt long lanh của cô gái, dường như đã đọc được sự thương hại trong đó. Có lẽ thái độ của Bùi Triều Sinh đã khiến cô ấy đồng cảm, cảm thấy cô thật đáng thương.
Lê Thiển cảm nhận được thiện ý của Đồ Manh Manh. Đôi mắt cong cong, gật đầu: “Được.”
Đồ Manh Manh cứ nhìn chằm chằm vào Lê Thiển, khuôn mặt ửng đỏ. Giọng nói líu lo, thì thầm nói nhỏ: “Cô thật sự rất xinh đẹp.”
“Cô cũng rất xinh.”
Lê Thiển đưa tay ra vuốt ve con thỏ, lông thỏ mềm mại. Cảm giác rất thích. Tinh linh nhỏ cũng rất bạo dạn. Nó thấy Lê Thiển làm vậy thì cũng bay đến. Giả vờ đưa bàn tay nhỏ bé ra vuốt ve.
Đại Hoàng cọ cọ vào Quả Quả. Hai sinh vật nhỏ nhanh chóng hòa hợp với nhau.
Đồ Manh Manh nói: “Tôi đến sớm hơn cô một chút, nếu muốn biết gì cô cứ hỏi tôi nhé.”
Lê Thiển hỏi: “Còn hai nam khách mời nữa đâu?”
Đồ Manh Manh: ” Saines và Thịnh Tẫn đều đã đến rồi. Thiếu tướng Saines hình như có nhiệm vụ, bây giờ vẫn chưa về. Thịnh Tẫn đang nghe điện thoại ở bên ngoài.”
Đội ngũ chương trình sẽ không giới hạn các khách mời trên hòn đảo, ngoài thời gian phát sóng trực tiếp cố định hàng ngày và có người quay phim đi theo. Những lúc khác các khách mời có thể làm việc riêng của mình. Giống như Lê Thiển, chắc là giữa chừng chương trình còn phải quay về Bạch Tháp để làm công việc trị liệu của cô.