Đến nội dung chính

Chương 14: Thật là trùng hợp, chị dâu

admin 664 Chữ Cài Đặt

Lúc này đang giữa trưa, đã là chương trình hẹn hò thì chuyện nấu ăn đương nhiên là do các khách mời tự giải quyết. Đây cũng là một cách để tăng cường tình cảm, bao gồm cả việc đi dạo sau bữa ăn.

Vừa mới tham gia chương trình, để các khách mời có trải nghiệm tốt hơn, có vẻ như đội ngũ chương trình tạm thời chưa có ý định gây khó dễ cho họ.

Đồ Manh Manh ngượng ngùng: “Tôi không biết nấu ăn đâu.”

Vẻ mặt Cao Duyệt nặng nề tuyên bố: “Tôi nấu cơm khó ăn lắm.”

Những năm gần đây, Lê Thiển rất ít khi động tay vào bếp. Chỉ khi Thời Việt trở về từ chiến trường, anh ấy mới yêu cầu cô nấu một lần. Lần nào anh cũng ăn rất ngon, luôn ăn hết sạch thức ăn.

Cô chủ động đứng dậy, thể hiện tốt thì không bao giờ sai: “Tôi biết nấu ăn, để tôi làm cho. Tay nghề chắc cũng tạm ổn, mọi người nếm thử xem sao.”
Đồ Manh Manh hỏi: “Có cần tôi giúp không?”

Lê Thiển cười: “Không cần, buổi trưa cứ nấu đơn giản thôi. Một người là đủ rồi.”

Còn về Bùi Triều Sinh, Lê Thiển không nhìn anh ta mà trực tiếp đi thẳng qua mặt anh ta. Động tác đứng dậy của Bùi Triều Sinh đột nhiên dừng lại.

Cao Duyệt quay đầu lại nhìn anh ta: “Anh muốn đi giúp sao?”

Khuôn mặt Bùi Triều Sinh lạnh lùng nói: “Không có.”

Cao Duyệt nhướng mày “Ồ” một tiếng: “Lê Thiển vừa xinh đẹp, lại còn biết nấu ăn. Tính cách dịu dàng, đúng là quá tuyệt vời. Nhỡ đâu các nam khách mời khác rung động, anh không nhân lúc họ vắng mặt mà qua đó lấy lòng à…”

“Cô nghĩ nhiều rồi.” Bùi Triều Sinh cụp hàng mi dài xuống, nhếch khóe môi: “Không cần thăm dò tôi, tôi không có hứng thú với cô ấy.”

Cao Duyệt nhún vai, thâm sâu nói: “Cái tính cách thối tha của anh thật sự rất đáng ghét đấy, phí hoài cái gương mặt này. Đáng đời anh không có vợ.”
“Lần cuối “ông xã” của cô nhắn tin lại cho cô là khi nào?”

Cao Duyệt: “…”

Lê Thiển mở tủ lạnh ra, bên trong không có nhiều thứ. Có lẽ chỉ đủ để nấu chút cháo và xào hai món.

Cô lấy trứng gà ra, không để ý đến có người đang từ phía sân vườn đi tới. Thân hình cao lớn kéo dài cái bóng dưới ánh nắng mặt trời. Người đó sải bước dài đến. Tóc đen mắt đỏ, đeo khuyên tai màu đen. Áo sơ mi lỏng lẻo giắt nửa vào cạp quần dài. Cổ áo bung cúc một cách phóng khoáng. Bờ vai rộng eo hẹp, thể hình cường tráng.

Dung mạo tinh xảo, đẹp như một nam hồ ly tinh. Dánh vẻ toát ra vẻ quyến rũ, dâm mị mà không lộ liễu.

Lê Thiển cảm nhận được ánh mắt, cô quay người lại.

Người đàn ông cao lớn, đẹp trai lười biếng đứng ở cửa nhà bếp. Anh không bước vào, trong tay cầm quang não. Ánh mắt dán chặt vào người cô. Vẻ mặt ngả ngớn, không biết đã nhìn cô bao lâu rồi. Ánh mắt nhìn về phía cô có chút dò xét đầy ẩn ý, khiến Lê Thiển không hiểu.
Tiếp cận một cách lặng lẽ. Với khả năng chiến đấu đỉnh cao của một lính gác cấp S, Lê Thiển đã bị coi là mục tiêu nhắm tới mà không hề có sự phòng bị.

Không ai thích bị coi là con mồi.

Cô vô thức cau mày lại.

Sau một lúc nhìn nhau.

Đôi mắt đào hoa dài hẹp của người đàn ông khẽ cong lên. Vẻ dò xét trên lông mày biến mất như chưa từng xuất hiện. Khoé miệng hờ hững nhếch lên, giọng nói khàn khàn lười biếng: “Thật là trùng hợp, chị dâu.”

Vừa dứt lời, màn bình luận trực tiếp nổ tung ngay lập tức.