Đến nội dung chính

Chương 64: Phẫu thuật thẩm mỹ đúng không

admin 776 Chữ Cài Đặt

Chu Tử Văn cười nhẹ, mở lời trước, giọng điệu nhu hòa:

“Bác Ngu nói tớ dạo này sức khoẻ của cậu không tốt, sao lại gầy nhanh thế? Đến mức tớ suýt nữa nhận không ra. Lâu rồi không gặp, cậu thay đổi nhiều thật đấy.”

Cô ta dừng một chút, ánh mắt như có như không liếc xuống người Ngu Ngư, rồi giả vờ quan tâm:

“Nghe nói cậu nghỉ học gần nửa năm, là phải phẫu thuật gì sao? Trong bệnh viện suốt à?”

Câu nói nghe thì đầy lo lắng, nhưng ý tứ đều mang theo một sự thăm dò không hề giấu. Giọng điệu mềm mỏng nhưng lời nói lại như giấu dao trong vỏ. Từng câu từng chữ đều uyển chuyển ám chỉ rằng Ngu Ngư có thể đã đi “dao kéo”, rằng sự thay đổi của cô chẳng qua chỉ là kết quả của phẫu thuật thẩm mỹ.

Nếu đổi lại là một cô gái khác ngồi ở vị trí này, có lẽ giờ phút này đã bị Chu Tử Văn dễ dàng lấn át. Nhưng tiếc thay, con dao ấy khi đối diện với Ngu Ngư lại hoàn toàn vô dụng, chẳng có chút sát thương nào.
Ngu Ngư nghiêng đầu hỏi lại, giọng nhẹ như gió thoảng:

“Phẫu thuật gì cơ?”

Đôi mắt đen láy đến mức gần như sâu không thấy đáy. Hàng mi dày khẽ động, khiến người đối diện trong một thoáng cũng phải giật mình. Chu Tử Văn siết chặt bàn tay dưới lớp váy, cố kìm xuống cảm giác ghen tị vừa dâng lên.

Cô ta vẫn giữ giọng vẻ ôn hoà:

“À, gần đây có mấy thủ thuật mới ấy mà, đang rất hot. Nhiều cô gái trẻ đều thích làm, thời gian hồi phục cũng nhanh hơn.”

Ý vị trong lời, rõ ràng đã không cần che giấu.

Lời còn chưa dứt, tay Chu Tử Văn đã bị Ngu Ngư nắm lấy. Ngu Ngư tách nhẹ ngón trỏ của cô. Động tác dịu dàng mà thong thả, sau đó cầm đầu ngón tay ấy áp lên má mình.

“Cậu nói mấy loại phẫu thuật đó à?”

“Vậy kiểm tra thử xem, mặt tôi có dấu vết gì không?”

Đầu ngón tay chạm vào làn da mềm mại, có độ đàn hồi tự nhiên. Trên mặt Ngu Ngư thật sự không hề có lấymột lớp phấn phủ nào. Ngược lại vẻ trắng mịn, căng bóng như ngọc lại đến từ tự nhiên.
Hơi ấm từ trên má truyền sang khiến đầu ngón tay cô ta như bị bỏng nhẹ. Cô ta muốn rút tay về, nhưng lại không thể. Vì đang bị đôi mắt sâu thẳm của Ngu Ngư giam chặt lấy. Một cái nhìn, đủ để giữ cô bất động như bị thôi miên.

Mãi một lúc sau, Ngu Ngư buông tay ra, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp lấy lại bình tĩnh, Ngu Ngư đã nghiêng người tới gần, thì thầm nhỏ bên tai:

“Cậu xem kỹ xem, có chỗ nào từng động dao kéo không?”

Từng chữ như nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng lại mang theo sức ép vô hình khiến người ta nghẹt thở.

Chu Tử Văn sờ nãy giờ mà chẳng thấy gì. Trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngập, đang định tìm lên tiếng chống thế thì Ngu Ngư đã dịu giọng cắt ngang:

“Chị Văn Văn cũng không định hỏi thử xem… tôi đã mắc bệnh gì à?”

Chu Tử Văn cứng người, lắp bắp:
“Bệnh gì cơ? Nếu như không tiện nói thì…”

Ngu Ngư cong môi cười. Nụ cười rạng rỡ mà sống động như đoá hoa nở giữa mùa xuân. Giọng điệu thoạt nghe vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng.

“Có gì mà không tiện chứ? Chỉ là chứng bệnh không chịu nổi ánh sáng, chẳng dám soi gương, nuốt cũng không nổi đồ ăn thôi. Bây giờ thì ổn cả rồi.”

Nói xong, cô nở một nụ cười rạng rỡ, sống động như sắc xuân bung nở trước mặt.

Giọng điệu kia nhẹ tênh, mềm mại như tơ lụa. Nhưng từng chữ mềm như lụa ấy rơi xuống tai Chu Tử Vân khi ghép với nhau lại khiến sống lưng cô ta lạnh toát, da gà nổi hết cả lên

Nếu không tận tai nghe thấy, Chu Tử Văn chắc chắn sẽ tưởng rằng Ngu Ngư đang làm nũng với mình. Một kiểu nũng nịu mà cả một người phụ nữ như cô ta cũng khó lòng chống đỡ nổi.

“Dù sao thì…”

Ngu Ngư nghiêng đầu, mắt vẫn cong cong, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng câu tiếp theo lại lạnh lùng như lưỡi dao:

“Người bị máu và não của tên bắt cóc bắn tung toé lên người cũng đâu phải là chị.”