Đến nội dung chính

Chương 65: Phía sau vụ bắt cóc năm xưa

admin 833 Chữ Cài Đặt

Cô khẽ nói:

“Người bị máu bắn lên người… đâu phải là chị.”

Lời vừa mới dắt, cả căn phòng như rơi vào tĩnh lặng. Giọng cô không hề cao, nhưng từng lời từng chữ như chạm vào tâm trí người nghe. Bởi quá đỗi bất ngờ. Vì lời nói ấy quá đối lập với vẻ ngoài dịu dàng kia nên càng khiến người ta sững sờ. Câu nói thốt ra tưởng như nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sức nặng không thể xem thường, sắc lạnh và đầy ẩn ý.

Quá nhiều thông tin ẩn chứa trong đó mà lại thực sự rất tàn nhẫn.

Bị máu bắn lên người… là có thật sao?

Chẳng lẽ cô từng trải qua chuyện đó?

Đến mức không dám nhìn gương, không thể bước ra ngoài đón ánh nắng mặt trời?

Suy nghĩ ấy thoáng lướt qua, ai đó đã lặng lẽ nhìn sang Ngu Ngư. Gương mặt kia không hề tỏ rõ cảm xúc, nhưng lại khiến người ta chẳng biết nên nói gì. Trong lòng họ bỗng dâng lên một cảm giác thương xót khó tả, như thể chính mình cũng đang phải chịu nỗi đau thay cô.
Nhưng vì sao cô lại nói những lời đó với Chu Tử Văn… Chẳng lẽ…

Một người bỗng sực nhớ ra điều gì.

“Chẳng lẽ là vụ bắt cóc năm đó?” ai đó khẽ thì thầm.

Câu nói tuy khẽ nhưng lại như một hòn đá nhỏ ném xuống mặt hồ phẳng. Cả đám người như chợt bừng tỉnh. Ký ức bị lãng quên lại bỗng bỗng ùa về. Hai năm trước, Giang Thành từng chấn động vì một vụ án bắt cóc gây xôn xao dư luận.

Thời điểm đó, tin tức lan nhanh khắp nơi. Giới thượng lưu ai ai cũng bàn tán suốt mội thời gian dài. … Và một trong những đứa trẻ bị bắt có chính là Chu Tử Văn.

Nhưng khi ấy, không chỉ có một mình cô ta bị bắt đi. Ngoài Chu Tử Văn ra, bọn cướp còn nhắm đến một người nữa – con gái nhà họ Ngu. Chỉ là… cái tên ấy vốn chẳng mấy ai chú ý. Ngay từ đầu, Ngu Ngư luôn là người có sự hiện diện mờ nhạt nhất. Từ sau biến cố đó, , tinh thần cô suy sụp nghiêm trọng. Cô mắc chứng rối loạn tâm lý nặng nề, gần như không còn xuất hiện trước mặt người người nữa.
Cũng bởi vậy, khi nhắc đến sự việc năm xưa, người ta chỉ nhớ đến một Chu Tử Văn từng sợ hãi đến mức phải đi điều trị tâm lý. Còn về cô gái kia là ai, rốt cuộc đã trải qua những gì… lại chẳng mấy ai bận tâm. Nhiều khi còn không biết rằng cô từng tồn tại trong cùng một câu chuyện ấy.

Hóa ra… là cô gái này sao?

Nghe nói cô ấy từng rất béo. Nhưng vóc dáng cân đối như hiện tại nhìn thế nào cũng không giống người từng thừa cân.

Vụ bắt cóc năm ấy… rốt cuộc đã để lại cho cô ấy cú sốc lớn đến mức nào?

Ánh mắt mọi người nhìn Ngu Ngư cũng dần thay đổi. Có lẽ vì tò mò và cũng có phần ngoài là vì thương cảm.

Còn Chu Tử Văn thì bàng hoàng nhận ra, sau khi Ngu Ngư nói xong câu đó, khóe mắt vốn đã mờ sương của cô giờ ánh nước lại càng lúc càng đậm.

Cô ấy… sắp khóc sao?
Chu Tử Văn chợt nhớ lại ký ức năm đó. Lúc Ngu Ngư là người đã đỡ cô để Hàn Xương Bách đã bế ra ngoài.Mà khi đó, chỉ có mỗi Ngu Ngư biết cô vẫn còn đủ sức đứng dậy.

Sau này, cô nghe cảnh sát từng nói rằng, Ngu Ngư suýt nữa đã bị kẻ bắt cóc giữ lại làm con tin. May mà viên đạn của tay súng bắn tỉa nhanh hơn cú ra tay của kẻ đó, Ngu Ngư mới có thể thoát chết.

Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Tử Văn không khỏi rùng mình, nỗi sợ khi ấy như chực ùa về lần nữa.

Sau sự việc, cô từng gọi một cuộc điện thoại cho Ngu Ngư. Trong điện thoại, cô giải thích là mình đột nhiên kiệt sức, nên mới không còn chút sức lực nào thể cử động được. Cô sợ Ngu Ngư sẽ ra ngoài nói lung tung, ảnh hưởng đến danh tiếng của mình.

Dù biết rất rõ tính cách của Ngu ngư luôn co mình như một con rù đen nhút nhát, chẳng bao giờ dám ra mặt hay đứng lên nói xấu ai nhưng Chu Tử Văn cần phải phòng ngừa. Chính vì thế mới có cuộc điện thoại hôm đấy để rào trước đón sau cho Ngu Ngư biết.

Lúc ấy, Ngu Ngư không nói gì nhiều, chỉ khẽ đáp ngắn gọn: “Tớ hiểu.”

Rồi cúp máy. Không trách móc, không nói thêm lời nào.

Giờ phút này vì lý do gì mà chuyện cũ lại bị khơi ra?