Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Trần Chi Phương như nổ tung. Một tiếng “đùng” vang lên trong tâm trí, phá vỡ mọi phòng bị.
Cùng lúc đó, từ phía bên trên, Chu Tử Văn và Trương Càn Tuế cũng đồng loạt nhìn về phía cô, ánh mắt đầy kinh ngạc.
“Cậu là… Ngu Ngư?”
Hai người gần như đồng thanh thốt lên.
Giọng Ngu Ngư nhẹ tênh như làn gió lướt qua mặt nước:
“Ừm, là tôi đấy.”
Cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng, như thể thời gian cũng khựng lại trong một thoáng.
Một lúc lâu sau, cuối cùng Trần Chi Phương mới đưa tay xoa trán, cố gắng nói điều gì đó để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:
“Tôi nhớ… Ngu Ngư hồi trước đâu có cao thế này.”
Ngu Ngư nghiêng đầu, nhẹ nhàng rướn người về phía Trần Chi Phương, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.Hành động ấy từng là kiểu đùa cợt mà Trần Chi Phương hay dành cho con gái năm xưa. Vậy mà giờ đây, vai trò đã hoàn toàn đảo ngược. Nhưng trên gương mặt Ngu Ngư lại không hề có vẻ trêu ghẹo nào. Chỉ là ánh mắt khẽ híp, như thể đang mời gọi đối phương nhìn cho thật kỹ.
“Cậu thấy tôi bây giờ… có giống hồi trước không?”
Trần Chi Phương khẽ giật mình, nuốt khan một cái, giọng khàn khàn:
“Tôi không nhớ rõ nữa.”
Ngu Ngư lập tức thu người lại, đôi môi vẽ nên một nụ cười nhẹ như gió thoảng.
“Cậu làm sao có thể nhớ được chứ?”
Cô nói khẽ, giọng vừa mềm vừa sâu.
“Trước đây, cậu đã bao giờ nhìn tôi một cách nghiêm túc đâu?”
Từ miệng cô thốt ra hai chữ “nghiêm túc”, rõ ràng chỉ là một lời nhận xét nhẹ tênh, nhưng ẩn trong đó lại mang theo một tầng khoảng cách lạnh nhạt khó lường. Mà vì chất giọng dịu dàng vốn có, nên dù lời nói không hề dịu dàng, người nghe vẫn không khỏi có cảm giác như đang lắng nghe một câu tỏ tình thầm thì.
Trần Chi Phương không hiểu vì sao ánh mắt lại cứ dính chặt vào gương mặt cô, vô thức buột miệng:
“Thật… thật ra, đúng là chưa từng.”
Âm cuối nghe ra còn vài phần bối rối. Hiếm khi cậu ta lại mất kiểm soát đến mức lắp bắp như thế.
Ngu Ngư nghiêng đầu, khẽ liếc về phía Trương Càn Tuế, giọng điệu như mỉa mai, như bâng quơ:
“Gầy nhiều quá, đúng không?”
Ánh mắt hai người thoáng chạm nhau. Gương mặt cô khi không cười vẫn giữ nét lạnh nhạt. Đuôi mắt vẫn cong lên theo hình dáng ngọn liễu, nhưng lại chẳng hề lộ ra chút ấm áp nào. Ánh nhìn đó khiến Trương Càn Tuế theo bản năng gợi nhớ về Ngu Ngư ngày trước: béo tròn, ngây ngô. Vậy mà càng nghĩ lại, càng thấy hiện tại và quá khứ chẳng tài nào chồng khít được.
Ngu Ngư khẽ “hừ” một tiếng, khóe môi nhếch lên một cách giễu cợt rồi quay sang nhìn Chu Tử Văn ở bên cạnh.
Ánh mắt của Ngu Ngư dừng lại trên người Chu Tử Văn một cách bình thản mà sắc bén. Vậy mà cũng khiến đối phương thoáng chột dạ, sống lưng cũng khẽ cứng lại.
Chu Tử Văn đột nhiên cảm thấy Ngu Ngư giờ đây thực sự đã biến thành một người hoàn toàn khác. Người này quá đỗi tự tin và chói mắt. Trong lòng Chu Tử Văn dâng lên một nỗi hoảng loạn và bất an khó nói thành lời. Cảm giác nguy cơ vốn thuộc về trực giác của phái nữ bỗng ùa đến mãnh liệt. Chỉ vì ngay khoảnh khắc Ngu Ngư bước vào, mọi ánh nhìn trong phòng vốn chỉ dành cho mình, đều dồn hết về phía người con gái ấy.
Chu Tử Văn đã quen làm tâm điểm. Vốn là “bạch liên hoa” nổi bật giữa đám đông… nhưng lúc này đây, ánh sáng của cô đều bị bóng dáng kia che phủ.
Cô nàng dáng vẻ thì như đoa hoa nhỏ thuần khiết nhưng tâm tính lại chẳng hề đơn thuần. Cô ta vẫn cố nặn ra một nụ cười. Má lúm đồng tiền bên phải duyên dáng hiện lên. Nhìn qua thì có vẻ là dịu dàng thân thiện nhưng Ngu Ngư thừa hiểu, nụ cười ấy chẳng qua chỉ là lớp vỏ mỏng manh gượng ép . Nhằm che giấu đi vẻ lúng túng và gượng gạo bên trong cô ta mà thôi.
Nếu đổi lại là một cô gái khác ngồi ở vị trí này, có lẽ giờ phút này đã bị vẻ mong manh điềm đạm của Chu Tử Văn lấn át. Nhưng tiếc thay, người đang ngồi cạnh cô lại là Ngu Ngư.
So với từng đường nét có tỷ lệ hài hoà, tinh xảo cùng khí chất vừa trong trẻo vừa điềm tĩnh của Ngu Ngư, gương mặt Chu Tử Văn bỗng chốc trở nên kém tinh tế một cách rõ rệt. Đường nét hai bên má vốn tròn trịa nay lại như thừa ra. Lúm đồng tiền từng là điểm nhấn, lúc này chỉ khiến người ta cảm thấy vướng mắt. Lớp phấn trang điểm dù kỹ đến đâu cũng lộ trở nên “kém sang” khi ngồi cạnh một Ngu Ngư không trang điểm mà vẫn tỏa sáng rạng ngời.
Cô ta không hề xấu. Chỉ là thật không may, người ngồi bên cạnh lại chính là Ngu Ngư.