Đến nội dung chính

Chương 62: Cá đầu to

admin 1.597 Chữ Cài Đặt

Sau một thoáng ngơ ngác, một vài ánh mắt đã bắt đầu chuyển hướng. Họ lần lượt liếc qua liếc lại giữa Ngu Ngư và Chu Tử Văn như thể đang cố tìm ra điểm gì đó quen thuộc. Bầu không khí bắt đầu có chút kỳ lạ, như thể họ đang so đo, đang ngầm đánh giá giữa hai người con gái, rốt cuộc ai mới thật sự là “trung tâm” của buổi tối hôm nay.

Ấy vậy mà khi đặt cạnh Ngu Ngư, Chu Tử Vân bỗng hoá thành một vệt bùn lặng lẽ dưới chân, vừa nhạt nhòa vừa tầm thường đến lạ. Mà cô gái kia – ai có thể lạnh lùng quay lưng, khi ánh sáng toát ra từ chính cô ấy khiến người ta chỉ muốn tiến gần hơn một chút, lại một chút nữa.

Ở bên cạnh Ngu Ngư, khí chất của Chu Tử Vân như bị ép xuống một bậc. Rõ ràng là mặc một chiếc váy trắng thanh nhã, làn da trắng nõn, dáng vẻ vốn đã thanh thuần nổi bật. Thế nhưng khi đặt cạnh Ngu Ngư, lại giống như một bức tranh đã phai màu.
Khác hẳn với vẻ nhu nhược mong manh của Chu Tử Văn, Ngu Ngư chỉ khoác một chiếc áo choàng dài màu tím than. Gam màu trầm tưởng chừng như bình thường nhưng vừa khéo tôn lên vòng eo mảnh dẻ được ôm sát bởi chiếc thắt lưng. Không hề lộ da, không trang điểm cầu kỳ nhưng lại có khí chất lạnh lùng thoát tục, lại khiến người ta không thể rời mắt.

Không cần nhiều lời. Chỉ cần đứng đó, Ngu Ngư đã đủ khiến cả căn phòng phải nhìn về phía mình. Một vẻ đẹp điềm tĩnh, như thể bước ra từ một giấc mơ giữa mùa đông. Một nét đẹp khiến người ta vừa ngưỡng mộ, vừa không dám lại gần.

Cô thật sự quá trắng.

Là kiểu trắng đến mức khiến người ta không dời nổi ánh nhìn. Trắng như tuyết đầu mùa, như bạch ngọc trong trẻo không tì vết. Nếu như trước đó họ còn cảm thấy Chu Tử Văn trông cũng rất thanh khiết, trắng như phát sáng thì giờ phút này khi cô gái kia vừa ngồi xuống bên cạnh. Chu Tử Văn lập tức trở nên tối sầm. Ngay cả chiếc kẹp tóc pha lê trong suốt kia, cũng như trở thành món đồ rườm rà, vẻ quê mùa và tầm thường đến lạ.
Ánh sáng thực sự không đến từ những thứ hào nhoáng. Mà từ cô gái đang ngồi cạnh, vì chính đây mới thực sự là người đang phát sáng.

Chu Tử Văn từ trước đến nay vẫn luôn tự hào với mái tóc dài buông xõa mềm mại. Mái tóc cô ta đen nhánh, mềm mượt như suối nước chảy. Nhưng cô gái kia cũng để tóc dài. Chỉ cần liếc mắt cũng có thể thấy mái tóc đen tuyền của người kia dày hơn, bóng mượt hơn, tương phản với làn da trắng như tuyết khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy chói lòa.

Không nhìn ra cô có trang điểm hay không, chỉ biết rằng khuôn mặt không chút dấu vết của phấn nền. Nhưng gò má lại trong veo ửng hồng dịu nhẹ, đôi môi mọng đỏ như quả anh đào được phủ lớp mật ngọt trong veo.Sắc đỏ phơn phớt ánh lên như cánh hoa anh đào thấm nước. Mọi đường nét từ ánh mắt đến làn da, đều toát ra một vẻ thuần khiết đến gần như không thực.
Không cần so sánh gì thêm nữa. Giữa hai người họ, ai hơn ai rõ ràng đến mức không cần nói thành lời.

Ngũ quan của cô tinh xảo đến mức không thể tìm ra khuyết điểm. Đặc biệt là đôi mắt phủ một tầng sương mỏng kia vừa mờ ảo vừa cuốn hút. Đôi mắt ấy có hình dáng của nhành liễu khẽ cong nơi đuôi mắt, mang theo vẻ kiêu kỳ mơ hồ. Màu mắt tương phản với làn da như được vẽ bằng nét mực thủy mặc trên nền giấy tuyên chỉ.

Rất hiếm có người nào sở hữu một gương mặt thiên về vẻ đẹp diễm lệ đến thế lại có thể nhờ vào đôi mắt màmang làm nổi bật khí chất thanh cao. Mà nét thanh lạnh ấy, khi hòa cùng lớp ánh sáng mờ như sương mỏngtrong đôi mắt kia, lại đậm thêm vẻ khiến người ta vừa nhìn đã rung động.

Dưới ánh đèn, đôi mắt ấy dường như còn phát ra vầng sáng nhè nhẹ, long lanh như ẩn như hiện. Sáng đến mức, chỉ cần chạm phải ánh nhìn đó, người đối diện sẽ có cảm giác như mình vừa bị kéo vào một thế giới khác.

Cô gái nhẹ nhàng duỗi tay ra từ tay áo chiếc áo khoác dài, đầu ngón tay thon gọn khẽ chỉ vào một ly nước màu hồng đặt trên khay gần đó. Đầu khẽ nghiêng hỏi Trương Càn Tuế:

“Ly này là gì vậy?”

Cô không hề trả lời câu hỏi trước đó của cậu ta mà đổi sang một đề tài mới nhẹ tênh như gió thoảng.

Trương Càn Tuế vẫn còn ngây người vì ánh mắt kia – một ánh nhìn êm dịu mà sâu hút, cứ như thể đưa người ta lên giữa tầng mây. Đến khi nghe thấy giọng cô vang lên, mềm mại như đang ngân nhẹ trong không khí lại khiến cậu như trôi lơ lửng giữa các tầng mây. Cậu mới lúng túng dời mắt về phía ly nước, giọng điệu bỗng nhiên trở nên khách sao, khàn khàn hơn thường ngày:

“Hình như là rượu trái cây vị vải… Độ cồn không cao đâu.”

Trần Chi Phương ngồi ở phía bên cạnh, ánh mắt chợt loé lên.

Ngay khi Ngu Ngư hơi nghiêng người định với tay lấy ly rượu, Trần Chi Phương liền lập tức đứng dậy, nhấc khay rượu tiến lại gần cô. Cậu ta đưa khay lên ngang tầm tay, như thể đang dâng một vật quý giá. Nhờ vậy, cô chỉ cần nhẹ nhàng duỗi tay là có thể chạm đến chiếc ly.

Cô gái dừng lại trong thoáng chốc vì bất ngờ rồi đầu ngón tay khẽ chạm vào thành ly, nhẹ nhàng cầm lấy.Tiếng móng tay va khẽ vào mặt thủy tinh, vang lên một âm thanh giòn tan, vừa vặn hòa với sắc hồng trong veo của rượu trái cây. Ly rượu ấy khi nằm trong tay cô, dường như càng trở nên rực rỡ. Màu hồng lan nhẹ theo làn da trắng mịn, ánh lên một tầng dịu dàng như mật đào vừa chín tới. Một vẻ đẹp mềm mại đến mức khiến người khác không thể không thèm muốn.

Cô thật sự đẹp đến lạ kỳ. Từng đường nét ngũ quan cho đến dáng vẻ khi cúi đầu uống rượu, nơi nào cũng toát lên vẻ quyến rũ ngầm. Nhưng lạ thay, khí chất lại vô cùng thuần khiết.

“Cảm ơn nhé, Trần Chi Phương.”

Giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt cũng dịu dàng như thế.

Cô chỉ nhấp môi một ngụm, rồi đặt ly trở lại khay. Sợ cậu ta không giữ chắc, cô còn dùng tay kia đỡ nhẹ phần đáy ly, hành động kín đáo mà tinh tế.

Trần Chi Phương ban đầu chỉ định giúp một tay, không ngờ lại nhận được lời cảm ơn dịu dàng đến thế. Cậu taluống cuống đặt khay lại chỗ cũ, ánh mắt vẫn dán vào chất lỏng màu hồng trong suốt còn đung đưa trong ly.

Cảm giác khô rát nơi cổ họng bỗng ập đến, khiến cậu ta cảm thấy… hơi khát.

“Không có gì.” Cậu ta lẩm bẩm đáp, như thể còn chưa hoàn hồn.

Nói dứt lời, mãi đến khi lấy lại tinh thần, Trần Chi Phương mới chợt nhận ra. Cô ấy vừa gọi đúng tên mình.

Cô… biết tên cậu?

Trái tim Trần Chi Phương bỗng đánh trống liên hồi, nhịp đập dồn dập đến mức chính bản thân cũng thấy kinh ngạc.

“Cậu… biết tôi à?”

Ngu Ngư nghiêng đầu, mái tóc dài như dòng suối khẽ lay theo chuyển động ấy.

“Sao lại không biết được chứ, Trần Chi Phương. Hồi nhỏ cậu từng cào nát cả cặp sách của tôi, còn lôi tôi đi bộhơn năm trăm mét, kéo đến mức cái lưng tôi đau rát cả lên. Làm sao tôi có thể quên được?”

Cặp sách… năm trăm mét đường…

Giọng kể của cô không hề trách móc, chỉ bình thản thuật lại như một đoạn ký ức cũ. Nhưng chính sự điềm tĩnh ấy lại khiến những người xung quanh phải ngẩn người, thậm chí có người thoáng rùng mình khi nghe giọng cô vang lên sát bên tai mình.

Trần Chi Phương nghe giọng nói ấy bỗng thấy có phần quen quen. Hình như cậu ta đã từng nghe ở đâu đó.

Cậu ta quả thực đã từng làm qua vài chuyện không hay, nhưng cụ thể như vậy … cộng thêm giọng nói này… sao lại giống đến thế?

Một cái tên chợt thoáng qua trong đầu, nhưng cậu lại nhanh chóng tự phủ định. Không thể nào. Tuyệt đối không thể là người đó.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cậu chạm mắt vào ánh nhìn trong veo ấy. Đôi mắt phủ một làn sương mang theo ý cười dịu dàng. Nụ cười dịu dàng ấy khiến tim Trần Chi Phương như lạc một nhịp, cả người bỗng như mất hồn.

Ngu Ngư nói, giọng nhẹ như gió thoảng:

“Là tôi. Ngu Ngư.”

Sau khi nói xong, Ngu Ngư khẽ cong môi nhoẻn một nụ cười với Trần Chi Phương.