Lúc còn ngồi trong xe, cảm xúc ấy vẫn còn bị lý trí kiểm soát được. Nhưng nó đã bắt đầu nhen nhóm, như đốm lửa nhỏ âm ỉ giữa lòng ngực. Và cô biết, một khi thả lỏng, nó sẽ lập tức bùng cháy trong cô.
Thế nhưng khi bước xuống xe, vừa được bà Giang dẫn tới khu vực dành cho nhóm thanh niên trẻ tuổi ở một góc hội trường, Ngu Ngư từ xa đã nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc ấy. Chính lúc đó trái tim cô lại bắt đầu gợn sóng.
Chu Tử Văn đến sớm hơn cô một chút, lúc này đang được một nhóm người vây quanh trêu chọc và nịnh nọt. Cô ta ngồi một mình trên chiếc sofa đặt ở trung tâm, như thể vị trí ấy được dành riêng cho mình. Xung quanh là những người không quá thân quen với nhóm bọn họ – phần lớn đều là bạn đồng lứa, hoặc là con cái của các đối tác làm ăn thế hệ thứ hai – đứng không xa. Ánh mắt như có như không đảo qua phía Chu Tử Văn.
Cô ta mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt như ánh trăng. Làn da trắng ngần dưới lớp vải mỏng như sương ấy lại càng thêm nổi bật, gần như trở nên trong suốt dưới ánh đèn. Bên tai còn kẹp một chiếc kẹp tóc thuỷ tinh trong veo kiểu dáng đơn giản, không hề cầu kỳ. Thế nhưng sự đơn giản ấy lại chẳng khiến người ta thấy nhạt nhòa, ngược lại tựa như mùi hương hoa nhài thoảng qua, nhẹ nhàng len lỏi vào ánh nhìn người đối diện.
Nếu phải dùng hai từ để đánh giá ngoại hình ấy thì chỉ có thể là: thanh thuần.
Mà vẻ thanh thuần ấy dưới làn da mịn màng trong suốt kia, càng được tôn lên đến cực điểm.
Lúc ấy, ánh mắt Trương Càn Tuế vẫn không rời khỏi Chu Tử Văn, nhưng bên tai lại vang lên một giọng nói nhỏ của bạn thuở bé:
“Này, cái cô thông gia từ bé của cậu đâu rồi… Sao con cá đầu béo đó vẫn chưa tới? Mẹ cô ta chẳng phải bây giờ vẫn muốn nhét cô ta vào chơi với bọn mình à?”
Giọng của Trần Chi Phương mang theo sự châm chọc uể oải như thường lệ.
Đám người này, ai nấy đều có vẻ ngoài bảnh bao, lúc nào cũng ra vẻ là người đàng hoàng nhưng miệng lưỡithì chẳng khác gì chó hoang cắn bậy. Từ trước đến giờ chưa bao giờ nghe thấy bọn họ nói ra được câu tử tế nào. Hồi nhỏ mỗi lần trêu ghẹo Ngu Ngư, bọn họ lại gọi cô là “cá đầu béo” – một biệt danh không có mấy thiện cảm.
Giữa đám người ấy, còn có cả người mà ngày xưa Ngu Ngư từng thầm thích, chỉ vì vẻ ngoài ưa nhìn. Nhưng đến giờ nhìn lại, cô chỉ cảm thấy khuôn mặt ấy thật trơ trẽn và đáng ghét.
Chu Tử Văn đột nhiên cảm thấy có ánh mắt nào đó đang âm thầm dõi theo mình từ xa. Cô ta nghiêng đầu, mắt tìm về phía đó nhưng chỉ có thể thấy phía cửa chính thấp thoáng bóng người mờ mờ, ảo ảo. Nơi đó có một chậu lan lớn, vừa khéo che khuất phần lớn thân hình người đang đứng phía sau.
Trương Càn Tuế vẫn luôn chú ý đến Chu Tử Văn, cũng theo phản xạ nhìn về hướng mà ánh mắt cô ta vừa dừng lại. Trần Chi Phương thấy vậy cũng quay sang nhìn theo.
Ngu Ngư cảm nhận được ánh nhìn từ phía bọn họ rơi xuống mình, bắp chân cô khẽ co giật một chút nhưng rồi rất nhanh, mọi thứ lại trở về trạng thái bình thường.
Cô khẽ rũ hàng mi xuống, che đi ánh nhìn đang dõi theo, khoé môi khẽ cong lên một đường cong nhàn nhạt. Rồi cô cũng nhanh chóng thu lại hết biểu cảm. Sau khi điều chỉnh nét mặt, cô nhấc chân bước ra ngoài.
Nhưng khi bước đến gần, vừa nhìn rõ gương mặt của Chu Tử Văn, một cảm giác nghèn nghẹn bất chợt ập đến. Như thể có thứ gì đó đang chặn ngang, siết thật chặt lồng ngực cô. Đôi mắt vốn đã long lanh như phủ một làn sương giờ lại càng trở nên ướt át. Mọi cảm xúc dường như được gột rửa, chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt và bình thản đầy cứng cỏi như thể vừa thấm qua một tầng xúc cảm khó diễn tả.
Khi ánh mắt Trương Càn Tuế vô tình chạm phải gương mặt của Ngu Ngư, cả người cậu ta bỗng sững lại.
Giữa không gian ồn ào của căn phòng ấy, mọi ánh nhìn đều đồng loạt hướng về về phía cô gái đang bình thản bước lại gần họ.
Đám người từng gọi cô là “con cá đầu béo” năm nào giờ phút này lại chẳng có một ai nhận ra nổi cô gái đang bước đến là ai.
Ở nơi này, Ngu Ngư gần như không quen biết ai cả. Người duy nhất từng được xem là quen thuộc lại chính là Trương Càn Tuế. Chỉ vì hai nhà từng ở gần nhau, thuở nhỏ từng cùng nhau chơi đùa. Thậm chí khi chơi bùn đất, cô cũng thường lẽo đẽo chạy theo sau lưng cậu.
Đúng lúc ấy, Trương Càn Tuế đang ngồi trên một chiếc sofa dành cho hai người, bên cạnh vừa vặn vẫn còn một chỗ trống.
Nơi này là một tổ hợp giải trí sang trọng, hội tụ đủ mọi loại hình: KTV, phòng game, bi-a, quầy bar… và cả khu ăn uống cũng được bố trí tinh tế và sang trọng. Đây là không gian mà nhà họ Trương đặc biệt chuẩn bị để tạo điều kiện giao lưu cho đám con cháu của giới thượng lưu.
Kiếp trước, Ngu Ngư từng chọn cho mình một góc khuất nhất trong căn phòng này và ngồi thật yên tĩnh.
Nhưng lần này thì khác.
Cô băng qua ánh mắt của đám người đang tròn mắt nhìn chằm chằm về phía mình, thẳng lưng, bước thẳng vềphía vị trí trống bên cạnh Trương Càn Tuế.
Cô hơi cúi người, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Trương Càn Tuế, sau đó thản nhiên ngồi xuống.
Đến khi cô đã yên vị bên cạnh, Trương Càn Tuế mới khẽ nghiêng đầu, hỏi một câu: “Cậu là ai?”
Không khí trong phòng bỗng như khựng lại.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, ánh nhìn đầy hoài nghi và không thể tin nổi. Ai nấy đều thắc mắc: cô gái này là ai, vì sao lại có thể ngang nhiên ngồi vào chỗ ngay cạnh Trương Càn Tuế? Hơn nữa còn chen giữa cậu ta và Chu Tử Văn. Lẽ nào cô không biết Trương Càn Tuế thích Chu Tử Văn sao? Mà điều khó hiểu hơn là… vì sao Trương Càn Tuế lại không nói gì, cũng không hề tỏ ra khó chịu? Vì sao cậu ta vẫn chưa đuổi cô đi?