Đến nội dung chính

Chương 60: Hồi ức

admin 1.256 Chữ Cài Đặt

Chu gia mấy năm nay cũng phát triển rất tốt, nhưng vẫn không thể sánh bằng nhà họ Trương đang lên như diều gặp gió trong suốt hai năm gần đây. Bởi vậy, họ rất muốn nắm lấy cơ hội này để bám víu vào “cây cổ thụ” mang tên Trương gia này.

Chuyện đôi bên thuận lợi kết thông gia, nhìn sao cũng là một mối lợi đôi bên. Gió thuận thì nên mượn sức, cơ hội tốt thế này ai mà chẳng muốn nắm lấy. Huống hồ gì, cậu cả nhà họ Trương lại thật lòng thích Chu Tử Văn. Cô gái đó nếu gả vào Trương gia thì cũng không đến mức phải chịu thiệt thòi.

Chu Tử Văn lớn hơn Ngu Ngư một tuổi, hiện đã mười chín, nhỏ hơn Trương Càn Tuế một tuổi. Độ tuổi như vậy nếu yêu nhau chừng một hai năm, sau đó kết hôn, đăng ký kết hôn cũng là chuyện tự nhiên. Thế nhưng thái độ của Chu Tử Văn vẫn luôn mập mờ, không rõ ràng khiến Trương Càn Tuế trong lòng cũng vì thế mà vừa lo lắng vừa bực bội. Nhưng bởi vì thích nên cuối cùng cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi cô ấy gật đầu.
Nghe bà Giang nói sơ qua vài câu nhưng Ngu Ngư cũng lờ mờ đoán được tình hình. Cô biết rõ Chu Tử Văn thích ai.

Năm đó khi xảy ra vụ bắt cóc, chính người đó đã cứu Chu Tử Văn. Lúc ấy, anh ta chỉ có thể bế được một người rời khỏi hiện trường. Mà Ngu Ngư khi đó vừa mũm mĩn lại chẳng mấy ai quan tâm, còn Chu Tử Văn thì tội nghiệp gầy gò, yếu đuối. Thế nên, người kia đương nhiên sẽ chọn ôm Chu Tử Văn ra trước.

Còn về phần Ngu Ngư sau đó, tình hình thật ra cũng không đến mức quá tệ. Chí ít là cô không chết. Tên bắt cóc chỉ dùng dao kề vào cổ cô, coi cô như con tin để uy hiếp. Đến tận bây giờ, trên cổ cô cũng chỉ còn lại một vết sẹo mờ, không dễ thấy. Lúc đó, khi cô ngất đi, bọn chúng bị tay súng bắn tỉa khống chế. Đạn xuyên quađầu hắn làm máu và não đã văng lên người và mặt cô.
Và hậu quả “chỉ” là cô mắc phải chứng rối loạn tâm lý nghiêm trọng kéo dài suốt hai năm ngắn ngủi đó. Chỉ có vậy thôi mà. Nghe có vẻ như chuyện nhỏ, nhưng với một cô gái tuổi mười sáu, đó là một vết thương tinh thần chẳng dễ gì hồi phục.

Khi tỉnh dậy, bước vào phòng tắm để tắm rửa, vừa nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương – làn da loang lổ vết máu, những mảng thịt rách nát và thứ gì đó giống như óc trào ra dính đầy trên cơ thể -Ngu Ngư lập tức ngất lịm.

Từ đó, cô bắt đầu hình thành thói quen sống trong bóng tối. Cô sợ ánh sáng, thậm chí ghét bỏ nó. Mỗi khi ánh sáng chiếu lên cơ thể mình, cô đều cảm thấy bản thân rất bẩn.

Cô cũng không dám nhìn vào gương, bởi vì chỉ cần nhìn vào, tâm trí cô sẽ lại dựng lên ảo ảnh. Máu me loang lổ, não tràn khắp người như thể mọi thứ đều sắp vỡ ra lần nữa.
Ngu Ngư ghét Chu Tử Văn, không phải vì ghen tỵ hay ganh ghét vô cớ. Mà bởi vì cô biết rõ, lúc đó Chu Tử Văn hoàn toàn có thể tự đi được. Còn cô thì chân đã mềm nhũn không còn chút sức lực nào nữa.

Trong mười lăm phút tên bắt cóc rời di đó, chỉ cần năm phút đầu thôi, Chu Tử Văn đã thì thầm với cô rằng mình vẫn còn đủ sức. Cô ta còn có thể chạy, còn có thể tự cứu lấy mình. Thế nhưng khi Hàn Xương Bách quỳ xuống trước mặt hỏi liệu cô có đi được không, Chu Tử Văn lại tái mặt, cố tình lắc đầu như thể hoàn toàn bất lực.

Chính vì hành động đó, Hàn Xương Bách đã không kịp mang theo cô rời đi.

Và vì thế, Ngu Ngư gần như suýt phát điên.

Giờ đây, mỗi khi hồi tưởng lại những ký ức ấy, cô đều giữ cho lòng mình thật bình tĩnh. Dù sâu trong đáy mắt vẫn còn một chút bóng tối chưa từng tan đi.

Cho dù là Hàn Xương Bách hay Chu Tử Văn, bọn họ cũng chưa từng thật sự đối xử tệ với Ngu Ngư. Có thể Chu Tử Văn khi ấy chỉ đơn giản là muốn được Hàn Xương Bách ôm lấy một lần, chưa từng nghĩ tới khả năng cô – Ngu Ngư – sẽ không thể tự mình thoát khỏi nơi đó. Còn Hàn Xương Bách thì sao? Anh ta chỉ vì thấy Chu Tử Văn gầy gò, đáng thương hơn nên mới sinh lòng thương xót hơn thôi. Cuối cùng chọn cô ấy như một bản năng như thể đó là lựa chọn duy nhất lúc ấy.

Trước năm mười sáu tuổi, cuộc sống của Ngu Ngư trôi qua như bao người bình thường khác. Mười tám năm làm một cô gái ngoan ngoãn, chưa từng nổi loạn, cũng chưa từng oán trách điều gì. Cùng lắm chỉ là thầm buồn khi người mình thích lại đi cùng một cô gái xinh đẹp nào đó. Nhưng kể từ sau vụ bắt cóc năm mười sáu tuổi ấy, cô mới bắt đầu cảm nhận được bóng đen thực sự len lỏi trong tâm hồn mình.

Cô bắt đầu nhận ra sự bình thường mà mình từng có chẳng là gì cả. Phát hiện ra những chuyện bình thường thì quá nhỏ để ai bận tâm, còn những chuyện lớn thì lại chẳng ai đủ để mắt tới. Và điều khủng khiếp này chính là cô thực sự không được ai quan tâm. Cô luôn là phương án dự phòng trong mắt người khác, mãi mãi là người có cũng được, không có cũng chẳng sao. Điều đó khiến cô nhận ra một điều vô cùng cay đắng: nỗi buồn của một người như cô, không ai buồn để ý. Và đó mới là điều khiến cô đau đớn nhất.

Vì cô mập. Vì cô tự ti. Vì cô giống như một cây nấm mọc âm thầm trong góc tối, chẳng ai buồn bước đến, càng không có ai lắng nghe tiếng lòng của cô.

Những thứ như “lương thiện” hay “sự độc lập” vốn chẳng mấy ai sẽ thật sự kiên nhẫn nhìn vào để công nhận. Nhưng cảm giác bị bỏ rơi, nỗi bi thương khi không được coi trọng, thì lại cứ âm ỉ bám lấy day dứt mãi trong lòng. Nó khiến người ta trở nên bất an, luôn dè dặt và khó mà buông bỏ. Cuối cùng cũng chẳng thể có một kết thúc yên bình.

Vì thế, khi nhìn thấy Trần Xuyên gửi tin nhắn đến lúc mới trọng sinh, điều đầu tiên Ngu Ngư nghĩ tới… lại là những ý nghĩ quá đỗi tăm tối. Bởi cô biết Trần Xuyên cũng từng coi thường cô, phớt lờ cô.

Hồi đó, cô gần như bị ám ảnh đến mức biến thái vì khát khao được công nhận. Cô muốn có được một điều gì đó chỉ để chứng minh bản thân không có giá trị không như người khác nghĩ.