Ngày hôm đó là tiệc sinh nhật tròn hai mươi tuổi của Trương Càn Tuế. Giang Thành gần như quy tụ tất cả những nhân vật có máu mặt trong giới thương nghiệp.
Dù mang danh nghĩa chỉ là tiệc sinh nhật, nhưng ai cũng hiểu rõ: Trương gia tổ chức buổi tiệc quy mô lớn như vậy, chẳng qua là muốn giới thiệu Trương Càn Tuế chính thức bước vào thương trường. Từ nay về sau, tậpđoàn Trương thị sẽ bắt đầu từng bước chuyển giao toàn bộ sản nghiệp cho người thừa kế trẻ tuổi ấy.
Buổi tiệc hôm nay mới chỉ là khởi đầu mà thôi.
Tương lai của Tập đoàn Trương thị đều sẽ đặt lên vai Trương Càn Tuế.
Chính vì thế, những ai muốn hợp tác, những người đang tranh thủ tìm cách lấy lòng nhà họ Trương, thậm chí cả đối thủ cạnh tranh muốn thăm dò thực lực, đều lần lượt có mặt để quan sát tình hình. Ai cũng biết, hôm nay đến dự tiệc không chỉ là đến chúc mừng sinh nhật mà còn là để chứng kiến một người mới sắp bước lên vũ đài.
Ngu Ngư cũng đã thu dọn đồ đạc, chuyển về nhà họ Ngu. Chính thức rời khỏi căn biệt thự trống trải, tối đen như mực ấy.
Mẹ cô thì vẫn đang bận rộn với công việc.
Mãi đến khi Ngu Ngư làm móng tay xong, bà mới gọi điện thoại cho cô:
“Xong chưa, cá con?”
“Rồi ạ, mẹ ơi.”
“Vậy mẹ tới đón con nhé, ba con đã đi từ chỗ ông ấy rồi.”
“Vâng, mẹ.”
Đến giờ này, bà Giang vẫn gần như không thể tin nổi, con gái mình giờ lại xinh đẹp đến mức này. Như một phiên bản hoàn toàn khác, lấp lánh và rực rỡ hơn cả những gì bà từng tưởng tượng.
Khi lái xe mở cửa xe, Ngu Ngư bước lên ngồi xuống bên cạnh. Bên ngoài bậc thềm vẫn còn vài người len lén nhìn vào xe qua cửa kính, cố gắng tìm cách nhìn rõ hơn.
Bà Giang ngơ ngác nhìn khuôn mặt con gái mình dưới ánh đèn, như thể lần đầu được thấy rõ. Trong đầu bà chợt nhớ lại lời của thầy bói kia từng nói, hóa ra quẻ bói đó không sai.
Nếu là mấy ngày trước, khi vừa mới bước ra cửa. Ngu Ngư sẽ vẫn thấy khó chịu khi bị người khác nhìn chằmchằm như vậy. Nhưng bây giờ, cô đã có thể bình tĩnh đối mặt. Có những điều, con người ta thật sự sẽ quen dần với nó.
Ngu Ngư quay đầu, mỉm cười nhẹ nhàng:
“Mẹ, con có xinh không?”
Bà Giang nghe xong thì vội vàng quay sang, ánh mắt đầy lo lắng:
“Bảo bối của mẹ, sau này buổi tối nhất định phải đeo khẩu trang khi ra ngoài. Mà tốt nhất là đừng ra ngoài luôn thì hơn. Mẹ thật sự sợ con gặp nguy hiểm.”
Bà vừa nhớ lại cảnh tượng trước cửa trung tâm thương mại khi nãy, có quá nhiều ánh mắt, cả đàn ông lẫn phụ nữ cứ dán chặt vào con bà. Đám con gái nhìn con bà thì không sao, nhưng nếu là đàn ông mà có ý đồ xấu gìđó xấu. Nghĩ đến đó đã khiến bà Giang thấy lo sợ bủn rủn cả người.
Ngu Ngư mỉm cười, nghiêng đầu sang dỗ dành:
“Con biết rồi, mẹ.”
Giọng điệu cô nhẹ nhàng, mang theo một chút ngọt ngào khiến lòng bà Giang dịu lại. Trong lòng Ngu Ngư cũng dâng lên một tia ấm áp nhàn nhạt, một sự ấm áp rất đặc trưng từ tình thân.
Nhưng cô biết, với sự đảm bảo của hệ thống, những điều bà Giang lo lắng kia sẽ không bao giờ xảy ra.
Sau một khoảng yên lặng ngắn, cô bỗng quay đầu nhìn sang:
“Mẹ, con muốn vào giới giải trí, làm diễn viên.”
Cô thẳng thắn nói ra ý định của mình, không do dự.
Bà Giang chăm chú ngắm nhìn gương mặt con gái, cảm giác như cô bé giờ đã khác hẳn xưa. Khi nói chuyện, ánh mắt ấy sáng hơn, giọng điệu cũng mang theo một sự tự tin. Khí chất cũng chững chạc, thong dong khiến người ta không khỏi tin rằng cô bé ấy đã thật sự trưởng thành.
Giang nữ sĩ mỉm cười, gật đầu không do dự:
“Con muốn làm gì, mẹ đều ủng hộ.”
Trước kia, khi Ngu Ngư nói muốn học thanh nhạc, bà cũng đã từng nói như thế. Bà là kiểu người mạnh mẽ, cứng rắn trên thương trường, nhưng với con gái thì luôn chiều chuộng hết mực. Khi xưa công việc bận rộn không có thời gian bên con, nhưng cũng vì thế mà trong lòng bà luôn mang theo một chút day dứt. Chỉ cần Ngu Ngư muốn, chỉ cần đó là điều cô lựa chọn, bà đều sẽ ủng hộ đến cùng.
“Nếu gặp chuyện gì khó khăn, nhớ nói với bố mẹ. Nếu cần tiền thì cũng phải nói luôn.”
Ngu Ngư khẽ gật đầu.
Ngu Ngư lại hỏi:
“Con lâu rồi không gặp Trương Càn Tuế. Nghe nói anh ta định đính hôn với Chu Tử Văn. Chuyện đó là thật à?”
Chu Tử Văn chính là cô gái mà Trương Càn Tuế thích. Ở kiếp trước, Ngu Ngư chưa từng hỏi mẹ cô những chuyện như thế. Vì cô không thích Chu Tử Văn hoặc nói đúng hơn là ghét. Không phải chỉ vì khi cô còn mập, Chu Tử Văn gần như cướp hết mọi ánh hào quang, trở thành trung tâm của nhóm bạn bè thuở nhỏ. Mà là vì một chuyện đã xảy ra khi họ học cấp ba.
Năm cô mười sáu tuổi, Ngu Ngư và một cô gái khác từng bị bắt cóc. Sự việc năm ấy khiến cả thành phố Giang rúng động suốt một thời gian. Và người bị bắt cóc cùng cô, chính là Chu Tử Văn.
Nghe Ngu Ngư nhắc đến cái tên Chu Tử Văn, vẻ mặt của bà Giang thoáng hiện nét lo lắng.
“Cá con, chẳng phải con không thích con bé đó sao? Chúng ta đừng nhắc đến nó nữa nhé.”
Bà Giang lo con gái mình sẽ bị tổn thương lần nữa. Căn bệnh tâm lý của Ngu Ngư cũng chỉ vừa mới hồi phục không lâu. Bà thật sự không dám để bất kỳ điều gì gây ảnh hưởng đến tâm trạng của con.
Ngu Ngư khẽ lắc đầu, giọng bình thản: “Không sao đâu mẹ, con đã ổn rồi.”
Trong giới, bà Giang cũng đã nghe vài lời đồn đại, nói rằng Trương Kiền Tuế rất thích Chu Tử Văn. Hiện tại cậu ta vẫn đang theo đuổi cô ấy. Hai bên gia đình đều hài lòng, nếu họ trở thành đôi thì chẳng khác nào vừa có tình, vừa có lợi. Không chỉ có hôn sự mà còn thuận lợi ký kết liên minh, kiểu liên kết ấy ai cũng đều được lợi cả.