Đến nội dung chính

Chương 58: Vết tích

admin 1.528 Chữ Cài Đặt

Sau khi Cánh Tồn vừa rời đi, ngay tối hôm đó, bà Giang đã gọi điện thoại cho cô. Bà nói rằng tối mai sẽ đưa cô đến dự tiệc sinh nhật của người từng có hôn ước với cô từ nhỏ, người đó vừa tròn hai mươi tuổi và dặn cô chuẩn bị kỹ lưỡng một chút.

Người từng có hôn ước từ nhỏ với cô có tên là Trương Càn Tuế.

Họ lớn lên cùng nhau trong một “viện lớn”. Gọi là “viện lớn” cho oai thôi chứ thật ra chỉ là sống chung trong một khu dân cư cao cấp. Chỉ là hồi ấy ai cũng thích gọi như vậy. Khi đó, các bậc phụ huynh rất thích cho con cái giao lưu, kết bạn từ sớm nên đã cố tình sắp xếp để đám trẻ học cùng trường mẫu giáo thậm chí cùng lớp ở tiểu học.

Trong nhóm trẻ con ấy, Ngu Ngư là người bình thường nhất. Không có khí chất “quý tộc” kiêu kỳ, cũng chẳng có sở thích đặc biệt nào nổi bật. Tính cách lại nhút nhát, luôn né tránh rắc rối. Vì thế, bọn trẻ thường không bao giờ cho cô chơi cùng. Nhưng vì sức ép từ phía gia đình, cô vẫn luôn phải kè kè bên họ. Dẫu sao thì, trong vòng tròn nhỏ của cái gọi là “viện lớn” ấy, Ngu Ngư chính là kiểu nhân vật không được chào đón nhất.
Hồi nhỏ, Ngu Ngư tròn vo như một quả bóng. Lớn lên cũng vẫn mang dáng vẻ “khá khổ người”, trông có vẻ hơi đồ sộ nên chẳng mấy ai thấy có gì nổi bật. Hồi đó, bọn trẻ con thường lấy cô ra làm trò đùa, mang cô ra trêu ghẹo Trương Càn Tuế. Nhưng vài năm gần đây, nhà họ Trương phát triển vượt bậc, thậm chí gần như độc chiếm thế lực trong giới. Từ đó, không ai còn dám đùa cợt với Trương Càn Tuế nữa.

Hơn nữa, ai cũng biết rõ gu thẩm mỹ của cậu ta luôn thích những cô gái có ngoại hình xinh đẹp. Tốt nhất là kiểu dịu dàng, càng mảnh mai càng mang theo nét khí chất “bạch nguyệt quang” thì lại càng hợp gu. Kiểu vừa giống “ánh trăng sáng ngần” vừa khiến người ta muốn che chở. Và trong nhóm bạn họ, quả thực cũng có một cô gái khiến Trương Càn Tuế rung động. Nhưng tuyệt nhiên người đó không phải là Ngu Ngư.
Chỉ là cô gái ấy rất khó theo đuổi, người theo đuổi cũng không ít. Trương Càn Tuế cũng không phải không có đối thủ đáng gờm.

Kiếp trước khi Ngu Ngư tới dự buổi tiệc ấy, gần như không ai nhận ra cô là ai.

Ngu Ngư nhớ lại ánh mắt Trương Càn Tuế nhìn cô khi ấy, giờ trong lòng tỉnh táo nghĩ lại mới thấy. Ngườinhư anh ta thì làm gì có cái gọi là si tình. Nếu để cô nói thật lòng, cái gọi là “si tình” trên đời này chẳng qua chỉ là thứ dục vọng được gói ghém trong vỏ bọc rung động mà thôi. Có gì đâu ngoài sự mê muội vì ngoại hình.

Khi đó, anh ta còn quay sang bảo người khác: “Đừng tưởng cô ta gầy đi thì đã khá hơn, nhìn vẫn cứ quê mùa ra mặt.”

Nhưng mà lúc bảo cô quê mùa ấy thì ánh mặt lại như dính chặt lấy người cô. Đôi mắt tham lam ấy nhìn cô không rời lấy nửa giây.
Ngu Ngư đưa tay lên thổi nhẹ móng tay. Trên móng có phủ một lớp sơn màu hồng đào. Không vẽ hoa văn cầu kỳ, chỉ là lớp màu loang nhè nhẹ, đạm nhạt đan xen. Tuy đơn giản, nhưng lại vô cùng tỉ mỉ.

Không phải vì cô tự tin thái quá.

Chỉ là Ngu Ngư thừa biết, nếu giờ đưa tay này ra trước mặt Trương Càn Tuế , e rằng anh ta cũng khó lòng giữnổi vẻ bình tĩnh.

Đến chính cô cũng từng không thể chống đỡ nổi đôi tay của mình kia mà. Bàn tay cô thật sự rất đẹp. Đẹp đến mê mẩn. Huống hồ, còn chưa kể đến gương mặt này.

Trên đường đi, Tô Điệp vẫn liên tục nhắn tin cho Ngu Ngư. Anh vừa lướt thấy mấy tin về Ngu Ngư liền hỏi thẳng: Có phải cô đang ở cùng Tạ Cánh Tồn? Người cầm bảng cổ vũ Tạ Cánh Tồn trong ảnh có phải là cô không?

Ngu Ngư không trả lời trực tiếp, chỉ nhắn lại:

[Ừ, từng ở bên nhau. Nhưng chia tay rồi.]

Tô Điệp lại hỏi Bao giờ gặp nhau một lần đi?

Ngu Ngư nhắn:

[Vài hôm nữa nhé.]

Từ đó, chỉ số hảo cảm của Tô Điệp dành cho Ngu Ngư cứ tăng dần đến tám mươi lăm điểm thì dừng lại, không nhích thêm chút nào nữa.

Cột mốc dừng lại ấy, có lẽ bắt đầu từ lần Ngu Ngư bị lộ mặt khi đến xem trận đấu của Tạ Cánh Tồn, rồi bị cư dân mạng đào ra thân phận “Ngư đại nhân” trong truyền thuyết.

Tô Điệp không hoàn toàn không ngờ tới chuyện ấy.

Anh luôn nghĩ Ngu Ngư chỉ là kiểu con gái chơi đùa trên mạng cho vui. Không ngờ lại có ngày thật sự gặp được nhau ngoài đời. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt của cô, Tô Điệp chỉ cảm thấy trái tim anh cứ như bị một thứ gì đó cắn xé từng chút một. Nhói đau đến lạ.

Chỉ là Ngu Ngư đã ở đó, vui vẻ trò chuyện cùng người khác. Và chỉ là, cô ấy đã yêu người khác rồi. Mà lại còn gặp mặt người ta trước cả anh.

Anh có thể làm gì được chứ?

Hơn nữa, đối phương không chỉ giỏi hơn cậu mà còn trông rất điển trai. Không phải chỉ riêng mình anh thấy Tạ Cánh Tồn đẹp trai. Trong danh sách bạn bè của Tô Điệp còn có mấy người là nhân viên công ty của anh trai. Bọn họ cũng từng chia sẻ ảnh của Tạ Cánh Tồn trong vòng bạn bè, còn tiếc rẻ nói: “Người như thế mà không bước chân vào giới giải trí thì uổng quá. Vẻ ngoài và khí chất rất dễ hút fan kiếm tiền.”

Lướt thấy những trạng thái kiểu đó, tâm trạng của Tô Điệp liền tụt dốc không phanh, như thể vừa nuốt phải một con ruồi . Khó chịu đến mức không sao nuốt nổi.

Thế nhưng, Tô Điệp vẫn là người biết nhìn vào thực tế. Dù tự nhận có “phong độ”, anh cũng chẳng thể làm ra loại chuyện “cướp người giữa đường” kiểu ngang ngược. Mà cho dù có muốn, thì cũng đâu còn ai để mà cướpcả. Ngu Ngư từ đầu đến cuối vẫn chỉ xem anh là một người bạn bình thường, anh cũng không đến mức ảo tưởng đến thế. Cô chưa từng cho anh hy vọng, cũng chưa từng lừa gạt anh điều gì. Mà chính điều đó mới là thứ khiến anh không cam lòng nhất.

Tô Điệp chưa từng thấy mình thảm bại đến vậy.

Còn về phần Trần Xuyên? Cậu ta đã sớm buông xuôi rồi.

Chỉ trong vòng một tháng, Ngu Ngư đã leo lên danh hiệu quốc phục, lại còn công khai ở bên người được mệnh danh là “thần tượng mới” của giới eSports – tuyển thủ đi rừng đỉnh cao.

Chỉ cần mở bất kỳ nền tảng video nào lên, Trần Xuyên cũng đều có thể bắt gặp hình ảnh hai người đó. Mỗi khung hình đều sáng rực lên ánh hào quang của sự ăn ý và rung động. Cậu ta nghĩ, tất cả những giây phút ấy lẽ ra nên thuộc về mình. Bởi vì trong lòng cậu ta luôn cho rằng, người sánh đôi với Ngu Ngư lẽ ra phải là cậuta mới đúng.

Cậu ta ghét cay ghét đắng cái tính cách chẳng lấy lòng được ai của mình và cả sự lạnh nhạt trước kia dành cho Ngu Ngư. Cậu ta hối hận vì chính cái tính cách khó ưa đó đã khiến cô ngày càng rời xa.

Người đó, vốn dĩ phải là cậu ta mới đúng.

Nhưng… tất cả đều là vô nghĩa.

Với thái độ hiện tại của Ngu Ngư dành cho cậu – chẳng buồn nổi giận, cũng chẳng buồn trách móc – Thái độ ấy… mới là điều khiến cậu ta đau lòng nhất.

Từ lúc Ngu Ngư nói câu “Tôi chỉ chơi game cùng người giỏi nhất”, Trần Xuyên đã hoàn toàn suy sụp.

Cậu có cảm giác mình đang khao khát một điều gì đó, nhưng thứ đó lại cách cậu một khoảng quá xa. Xa đến mức gần như không thể chạm tới.

Và Trần Xuyên quay trở lại trường học.

Cha hắn vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi thấy con trai trở về, ông liền tỏ ra rất hài lòng, còn mở lời hỏi:

“Đã thông suốt rồi à? Tốt lắm. Mấy chuyện tình cảm không cần phải để trong lòng quá lâu.”

Trần Xuyên khẽ gật đầu, không nói gì. Nhưng trong lòng lại nặng nề hơn bao giờ hết.