Ngu Ngư vẫn chưa từng làm điều gì quá giới hạn với Cánh Tồn. Có lẽ vì trong lòng cô vẫn mang theo một chút khát khao thuần khiết về tình yêu. Thứ tình cảm đầu đời mà người ta thường nâng niu như món đồ sứ mỏng manh. Trước khi chính thức bước vào một chiến trường mới, cô tự cho mình khoảng lặng để kịp có một mối tình đầu mà mình rất thích, cũng là một cách bù đắp cho quá khứ tình cảm đầy gió cuốn mây trôi.
Với cô, như vậy là đủ rồi.
Giờ đây với Cánh Tồn, mọi thứ đều đã rất tốt. Vừa đủ ngọt ngào lại đủ dịu dàng. Nên cô thậm chí không muốn để lại quá nhiều dấu vết trên người cậu, vì trong lòng mỗi người vẫn nên giữ lại một ánh trăng sáng. Bởi vì nếu cả mối tình đầu cũng mất đi vẻ thuần khiết thì cuộc đời này sẽ trở nên quá mức tàn nhẫn rồi.
Trước khi lên xe, Cánh Tồn nghe thấy cô nói:
“Sau này em sẽ ít chơi game lại. Nếu anh muốn giải tán CP cũng được, tuỳ anh. Em không sao đâu.”
“Còn nữa, về sau em cũng sẽ không gửi video qua WeChat cho anh nữa. Anh nhớ phải tự chăm sóc mình thật tốt.”
Cánh Tồn im lặng lắng nghe rồi khẽ gật đầu. Nhưng giây tiếp theo, lại là câu thì thầm như ẩn nhẫn một niềm chờ mong:
“Anh sẽ đợi em.”
Ngu Ngư ngước mắt lên, cười rất khẽ:
“Đừng đợi nữa.”
Cơn gió mùa thu khẽ thổi tung những sợi tóc đen mềm mại của cô gái trước mặt. Đôi mắt trong veo xinh đẹp, qua màn mưa lất phất như muốn xuyên thấu vào tận tim gan Cánh Tồn. Ánh nhìn ấy tựa như đang vương vấn lại tựa như đang rời đi ,vừa dịu dàng, vừa làm người ta đau lòng. Tựa như cơn gió, chẳng thể nắm bắt nhưng để lại trong lòng một nét dịu dàng khiến cả đời này cậu cũng không thể nào quên.
Giây phút ấy, Tạ Cánh Tồn bỗng hiểu ra cảm giác bất lực nhất trong đời: là nhìn thấy người mình thích xoay người bước đi, mà mình thì chẳng thể giữ lại.
ID của Ngu Ngư là “Đại tỷ Ngư đại nhân đến rồi”. Còn cậu vẫn mãi là “Chờ Ngư đại nhân trở về”.
Đã từng có một khoảng thời gian rất dài, khi cái tên Tạ Cánh Tồn đã trở thành đỉnh lưu của giới eSports, khi cậu đã đứng ở vị trí cao nhất mà ai cũng ngưỡng vọng, thì vẫn có vô số người hâm mộ – những người chẳng hay biết gì về quá khứ – đều tò mò về một câu hỏi duy nhất:
“Ngư đại nhân… rốt cuộc là ai?”
Thế nhưng từ đó về sau, Tạ Cánh Tồn chưa từng nhắc lại ba chữ “Ngư đại nhân” nữa. Cậu im lặng với tất cả những gì liên quan đến cái tên ấy. Không phản bác, không xác nhận, thậm chí cũng không phủ nhận. Cứ như thể, đó là một cái tên chỉ còn lại trong ký ức, một đoạn quá khứ đẹp đến mức chẳng thể chạm vào.
Chỉ có điều, ID quen thuộc “Đại tỷ Ngư đại nhân đến rồi.” lại nhiều lần đứng đầu bảng xếp hạng quốc phục, nhưng người chơi lại không phải là cô. Đã từ lâu, Ngu Ngư không còn chơi game nữa. Những thứ hạng ấy, những biểu tượng quốc phục mới nhất, toàn bộ đều do một mình Tạ Cánh Tồn âm thầm đánh hộ. Đôi khi bận quá, cậu còn nhờ đồng đội đánh giúp. Nhưng chỉ có duy nhất một điều không thay đổi: Không ai được đổi ID.
Mãi cho đến sau này, khi cư dân mạng bắt đầu lật lại những dấu vết cũ. Có người tinh mắt đào được một đoạn nội tình bị che giấu quá kỹ suốt bao năm.
Từ ngày đó, đường đối kháng không còn ai dùng mấy dòng ID đầy bi thương kiểu như “Mất lính, mất cả em” để làm màu nữa, mà đổi lại là những cái tên đượm nỗi buồn không lời như: “Mãi mãi chẳng đợi được Ngư đại nhân.” Như để thay lời lặng thầm xé nát tim gan.
Còn Tạ Cánh Tồn cũng vì thế mà từ một tuyển thủ đi rừng lạnh lùng, cuối cùng lại trở thành soái ca si tình nhất trong Vương Giả Vinh Diệu.
Thế nhưng cậu biết rõ, những người đó chẳng hiểu gì về sự chân thành cả. Bởi vì họ chưa từng gặp được Ngu Ngư. Chưa từng thấy cô ngẩng đầu nhìn cậu mà mỉm cười.
Chỉ một nụ cười thôi là đủ để cậu đánh mất linh hồn mãi mãi không thể tìm lại được nữa.
Trong tám ngày hẹn hò Tạ Cánh Tồn, Ngu Ngư không hề trang điểm, cũng chẳng làm gì quá nổi bật. Trang phục luôn là những món đồ đơn giản nhất, nhẹ nhàng đến mức dường như chẳng có chút tô vẽ nào.
Thế nhưng, suốt những ngày ấy, cô lại thấy mình đặc biệt vui.
Cảm giác như vừa hoàn thành một điều thật sự quan trọng trong đời. Không cần nghi lễ, không cần ai chứng kiến. Chỉ riêng bản thân cô biết, chuyện ấy đáng giá đến thế nào.
Cô nghĩ, cõ lẽ sau này, bản thân sẽ chẳng đủ kiên nhẫn để đối xử với bất kỳ người con trai nào như thế nữa. Bởi vì sự chân thành ấy đã lặng lẽ trao hết cho Tạ Cánh Tồn rồi.
———-
Tác giả có lời muốn nói:
Trước đó mình cũng đã có lời nhắn ngủ, ở cuối chương này mình muốn nói thêm một chút: Không khuyến khích mọi người bắt chước cách làm của nữ chính, bởi vì giai đoạn trước, nhân cách của cô ấy vẫn chưa hoàn thiện, và cô ấy cũng không phải là một người có đạo đức cảm mạnh mẽ. Chương này không phải là một câu chuyện giáo dục, cũng không phải là một câu chuyện ngụ ngôn vui vẻ, mà chỉ đơn giản là ghi chép lại cuộc sống của một cô gái tái tạo lại các quan điểm sống của mình. Nếu như những dòng chữ này vô tình khiến bạn cảm thấy khó chịu, xin đừng tức giận, cũng đừng gửi những bình luận ác ý hay tranh luận với người khác. Hy vọng khi bạn đọc bài viết này, bạn có thể có một tâm trạng tốt hơn khi đọc.