Từ lúc trở về khách sạn đến khi tắm rửa xong, Cánh Tồn chỉ mất chưa đầy hai mươi lăm phút.
Ban tổ chức ban đầu còn định cử MC đến phỏng vấn riêng cậu sau trận, nhưng vừa hỏi đến đã được báo: Cánh Tồn tự bắt xe về khách sạn từ lúc nào rồi.
Thậm chí cậu còn không chờ cả đồng đội. Mọi người rủ đi dự tiệc mừng chiến thắng, Cánh Tồn cũng chỉ thản nhiên đáp: “Lên được top 8 rồi đi.”
Ngu Ngư vừa mới đăng nhập, cậu đã lập tức kéo cô vào phòng chat ngay.
Tóc vẫn còn ướt, cậu ngồi co chân trên ghế sofa. Ánh đèn trong phòng dịu nhẹ hắt lên bờ vai rộng. Vừa bật mic, không hiểu sao cậu lại im lặng mất một lúc, chẳng biết nên mở lời từ đâu.
Ngu Ngư hình như không nhận ra sự căng thẳng ấy, cô khẽ gọi:
“Anh Cánh Tồn.”
Âm thanh ngọt mà mềm lại mang theo một nụ cười nhè nhẹ.
“Ừ, cá con.”
Lúc này, từng từ Cánh Tồn nói ra đều như được chắt lọc từng chút một, chậm rãi và cẩn thận. Với một người không giỏi ăn nói, lại càng không giỏi biểu đạt, chỉ mấy câu đơn giản ấy thôi, cậu cũng đã phải dốc hết khả năng của mình..Thật ra lúc đó, tim cậu còn đập nhanh không kiểm soát.
Lọn tóc vướt vẫn còn nhỏ vài giọt nước, nước len lỏi qua cổ áo xuống mát lạnh. Mùa thu đã về, thời tiết cũng có phần hơi se lạnh, nhưng Cánh Tồn lại chẳng mảy may chú ý đến điều này. Tầm mắt cậu chỉ còn hình ảnh avatar Ngu Ngư, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, mình nên nói chuyện gì với cô.
“Mọi người đều gọi anh là anh Cánh Tồn.”
“Nhưng họ đâu biết, anh là Cánh Tồn của em. Là của riêng em.”
Giọng nói nhẹ nhàng ấy như đang khúc khích cười vì điều gì đó. Trong từng chữ mang theo vị ngọt mềm như phủ mật khiến người nghe cũng phải tan chảy theo. Nụ cười ấy nhẹ thôi nhưng khiến một người kín đáo như Cánh Tồn cũng không nhịn được khẽ cong môi theo.
Ngu Ngư lặp lại một lần nữa câu nói cô vừa gửi trong WeChat, chỉ khác là lần này cô nói trực tiếp qua tai nghe. Từngâm tiết như có độ ấm, chậm rãi len lỏi rót thẳng vào tai cậu.
So với những dòng chữ lạnh lẽo trên màn hình, giọng nói ấy chân thật hơn nhiều. Có âm sắc, có ngữ điệu có thêm chút ngượng ngùng run rẩy khiến tim người đối diện càng dễ dàng rung động.
Ngay cả với Cánh Tồn, người trước nay vẫn luôn kiệm lời, phản ứng luôn chậm hơn nửa nhịp, thế mà cuối cùng cũngnhịn không được phải chiều theo cô:
“Ừ… anh là… của em. Là của em.”
Cánh Tồn ngập ngừng, lúng túng, nhưng cuối cùng vẫn là lần đầu tiên cậu thốt ra những lời dịu dàng đến vậy. Giọng vẫn còn hơi chệch nhịp, nhưng từng từ đều được cậu gom góp từng chút một, cẩn thận, chậm rãi mà thốt ra.
Nói xong, mới phát hiện có giọt nước lạnh từ tóc trượt xuống cổ. Giọt nước mát lạnh chạm xuống làn da như đang giúp cậu hạ bớt nhiệt độ, nhưng lại chẳng làm dịu được trái tim đang đập rộn rã trong lồng ngực.
Bởi vì ngay sau đó, Ngu Ngư tiếp lời:
“Ừm. anh là của em rồi. Khi nào anh đến Giang Thành vậy? Em có thể giơ tên anh lên để cổ vũ, đứng dưới khán đài hét thật to ủng hộ anh.”
Cô cười, nhẹ nhàng nói tiếp:
“Lúc xem anh thi đấu qua livestream… Cảm giác giống như đang cùng anh ăn cơm, nắm tay, xem phim vậy.”
Khi nói đến câu ấy, chính cô cũng hơi run. Nhưng Ngu Ngư vẫn không trốn tránh, vẫn thẳng thắn bày tỏ. Bởi vì ngay khoảnh khắc đó, tất cả những lời cô nói đều là thật lòng.
“Anh có đôi tay đẹp thật, chắc sẽ rất thích hợp để nắm tay.”
Câu nói ấy vẫn được cất lên bằng chất giọng khe khẽ, tựa như một lời thủ thỉ bật ra theo dòng suy nghĩ của mình. Giống như một lời tâm sự kín đáo chỉ dành riêng cho mình được nghe. Nhưng với đang ở đầu dây bên kia – lại chẳng khác một lời tỏ tình nhẹ nhàng mà chân thành.
Mà Cánh Tồn chẳng hiểu sao lại nhớ đến đôi tay từng gảy đàn guitar trong video mà Ngu Ngư đã từng gửi. Làn da trắng mịn, ngón tay thon dài không đeo bất kỳ một trang sức nào. Đầu ngón tay hơi cong lên, móng tay hồng nhạt phơn phớt như cánh hoa đào. Nếu phải nói đến cảm giác “rất thích hợp để nắm tay”, thì cậu chỉ nghĩ đôi tay của cô. Chắc hẳnsẽ mềm mại lắm. Còn tay cậu lại là kiểu rất cứng.
Cánh Tồn khẽ siết lấy bàn tay của mình, như thể muốn giữ chặt cảm giác rung động vừa dâng lên vì câu nói của cô.
Và rồi giọng nói mềm mại, trong vắt như hạt châu rơi xuống nền đá mát lạnh lại khe khẽ vọng vào tai anh:
“Anh không biết đâu, người ta nói sau này anh sẽ trở thành người đi rừng số một thế giới đấy.”
“Còn nói là không biết cô gái thế nào mới xứng được với anh nữa cơ.”
“Mỗi lần nghe họ nói vậy, em đều lén cười đấy.”
Chỉ là một câu bâng quơ như thế, vậy mà khi chữ “lén cười đấy” thốt ra từ môi cô, nhịp tim của Cánh Tồn một lần nữa vọt lên xe xe vào khúc cua không cần thắng. Bởi vì giọng cô khi nói câu này nghe rất vui, thậm chí còn thấp thoáng một chút đắc ý ngọt ngào. Một kiểu đắc ý nho nhỏ, chỉ có khi một cô gái đang nói về “người của mình” mà thôi.
So với việc được người để tâm, thì cảm giác “được thuộc về ai đó” lại càng dễ khiến người ta dễ dàng chìm sâu vàomột loại cảm xúc hỗn loạn không thoát ra được. Thậm chí không kịp chuẩn bị, cũng chẳng thể chống cự.
“Người ta đang nhắc tới em, Tạ Cánh Tồn.”
Cô nghiêm túc gọi tên anh như thể đang cất lời khẳng định trước cả thế giới.
Tạ Cánh Tồn bỗng ngồi thẳng dậy một chút, khẽ đáp:
“Ừ.”
Rồi như sợ cô chưa nghe rõ, anh lại nói thêm, trầm giọng mà dịu dàng:
“Anh đang nghe đây.”
Ngu Ngư đáp lại bằng một giọng nói đầy sự bướng bỉnh:
“Em chỉ yêu người giỏi nhất thôi.”
Cánh Tồn nghe đến đó, tim khẽ run giống như trong lòng bỗng dấy lên một cảm xúc không tên ngập ngừng và bối rối. Nhưng câu tiếp theo, cô gái lại trở về với vẻ tươi vui quen thuộc, mang theo nụ cười khe khẽ nơi đáy giọng:
“Nhưng mà hiện giờ trong lòng em, anh chính là người giỏi nhất rồi. Sau này anh nhất định sẽ trở thành người đi rừng số một.”
Lúc này, lông mày của Tạ Cánh Tồn dần giãn ra:
“Ừ, anh biết rồi.”
Không phải là “anh sẽ cố gắng”, mà là “anh biết rồi”. Một lời khẳng định trầm ổn, không cần hứa hẹn xa xôi, cũng không vòng vo hoa mỹ. Giống như chỉ cần là vì cô, thì anh nhất định sẽ biến điều đó thành sự thật.
Ngu Ngư mím môi, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ.
Cô nghĩ, nếu phải chọn một người bắt đầu mối tình đầu thì nhất định phải là Tạ Cánh Tồn. Là người đầu tiên khiến trái tim cô rung động, khiến cô cảm thấy bản thân thật sự được nâng niu và trân trọng.
Rồi cô không do dự cô bấm vào nút “Bắt đầu trận đấu”.
Trước khi vào trận, Cánh Tồn ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu của cô. Anh lần lượt gửi ra ba danh hiệu quốc phục: Luna, Kính và Lan, mỗi cái kèm theo biểu tượng đỉnh cao – cấp 99 đi rừng.
Đợi anh gửi xong hết, Ngu Ngư mới từ tốn gửi lại ảnh tỷ lệ thắng 96% của Dao quốc phục. Nhưng chưa dừng ở đó, côcòn cố tình gửi đi gửi lại vài lần, giống như một đứa trẻ khoe khoang món đồ mình cực kỳ yêu tích.
Đồng đội nhìn tên cặp đôi của hai người, chỉ cảm thấy như thể trong một đêm đông lạnh buốt bị ném thẳng vào Bắc Cực, lạnh đến mức dựng hết cả lông tơ.
Nhìn thấy hàng loạt biểu cảm “666” hiện trên màn hình (ý khen ngợi chơi hay), Ngu Ngư nghiêng đầu nói với Tạ Cánh Tồn:
“Chúng ta nổi bật thật đấy.”
Đồng đội thậm chí cũng bắt đầu nhận ra họ.
Ngư đại nhân trứ danh cùng CP hộ vệ của cô, từng gây bão không ít lần trên Douyin. Danh tiếng CP không hề nhỏ.
Mỗi khi cả hai cùng vào trận, biểu tượng quốc phục đồng loạt sáng rực lên. Kỹ năng phối hợp ăn ý đến mức gần như không cần trao đổi, khí thế ngút trời giữa hẻm núi Vương Giả. Ánh hào quang ấy khiến những người xung quanh như bị hút vào. Và cũng chính từ những trận đấu ấy, một cái tên cũ bỗng nhiên được nhắc lại, Một truyền thuyết từng nổi danh trong giới game thủ: “Người qua đường vương” Cánh Tồn. Người từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng với chính những vị tướng mà giờ đây Tạ Cánh Tồn đang sử dụng.
Còn việc “Người qua đường vương” Cánh Tồn và Tạ Cánh Tồn có phải là cùng một người hay không, thật ra cũng chẳng quan trọng nữa. Mà điều thú vị là, những lời bình luận bắt đầu rầm rộ ở dưới bài này:
[Cánh Tồn trước đây chẳng phải cũng chơi mấy tướng này rất đỉnh à? Liệu có liên quan gì không nhỉ?]
[Sao không tìm được ID Cánh Tồn đại lão thế nhỉ? Tìm thử thì toàn ra mấy người chơi trùng tướng cấp Đồng thau thôi.Chẳng lẽ đổi tên rồi à?]
Rất nhanh, trong biển người dùng như vũ bão của mạng xã hội, một dân mạng “vạn năng” bỗng xuất hiện, nói rằng mình từng là bạn của Cánh Tồn trước đây:
[Trước đây tôi từng kết bạn với cậu ấy. Vừa lục lại trong danh sách bạn bè, tôi chỉ từng kết bạn với một người có quốc phục Luna thôi. Mà giờ cái tên của cậu ấy là “Chờ Ngư đại nhân trở về”]
Hả? Không phải cái tên đó là của… hộ vệ kia sao?