Đến nội dung chính

Chương 47: Gặp em trong giấc mơ

admin 1.199 Chữ Cài Đặt

Tạ Cánh Tồn—người từng nổi danh trong lòng các game thủ Vương Giả với danh xưng “hộ vệ đại nhân” của Ngu Ngư đại nhân – lại chính là “Người qua đường vương” lừng lẫy một thời thật sao?

Chuyện này không phải đang đùa đấy chứ?

Tối hôm đó, Cánh Tồn chơi game với Ngu Ngư đến tận một giờ sáng. Ngu Ngư bắt đầu buồn ngủ khẽ ngáp một cái. Cánh Tồn nghe được, liền dịu dàng dặn cô:

“Đừng đánh nữa, đi ngủ sớm đi.”

Ngu Ngư thật ra cũng định tắt máy đi ngủ thật, nhưng khi nghe anh nói như vậy, cô vẫn ngoan ngoãn nói với anh:

“Em còn muốn chơi với anh thêm chút nữa, nhưng mà buồn ngủ quá.”

Chỉ một câu như thế thôi cũng đủ khiến tim Cánh Tồn mềm nhũn ra, chẳng cách nào khống chế được nữa.

Cậu nhẹ nhàng nói:

“Lần sau chơi tiếp… Chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội nữa mà.”
Ngu Ngư đáp khẽ:

“Ừm, vậy… anh ngủ ngon nhé.”

Cô thực sự rất thích nghe Cánh Tồn nói ra những câu như thế bằng chính ngữ điệu này. Nghe không hẳn giống lời tỏ tình, nhưng lại như một dòng tâm sự từ đáy lòng. Vừa ngập ngừng vừa dịu dàng vừa khiến người nghe chẳng thể không rung động.

Lúc chuẩn bị thoát khỏi trận, một ý nghĩ chợt lướt qua trong đầu cô. Ngu Ngư hơi nghiêng đầu, đột ngột hỏi:

“Trong mơ… anh có nghĩ đến em không?”

Cánh Tồn khẽ khựng lại trong giây lát. Dù biết Ngu Ngư vẫn luôn rất thẳng thắn, nhưng sự thẳng thắn trước giờ chỉ xoay quanh bản thân cô: như việc cô nói rằng thích cậu, tin tưởng cậu, cho rằng cậu rất giỏi…

Nhưng lần này, cô lại hỏi về cảm xúc của Cánh Tồn. Đây là lần đầu tiên cô lại trực tiếp hỏi cậu rằng, trong mơ… có nhớ đến cô không.
Cánh Tồn theo phản xạ định đáp lại bằng một câu khô khan, ngắn ngủi. Nhưng lời vừa đến, anh lại kịp nuốt xuống.

Đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn, khe khẽ của Ngu Ngư, tựa như cô đang yên lặng chờ đợi một lời hồi đáp.

Có đôi khi, những lời bộc bạch tưởng chừng dịu dàng ấy lại chính là phép thử đầy táo bạo. Mà với một chàng trai chưa có chút kinh nghiệm yêu đương, chưa từng học cách bày tỏ như Cánh Tồn đó lại là điều khiến cậu thực sự lúng túng.

Môi Cánh Tồn khẽ mấp máy, đầu ngón tay siết chặt lấy chặt chiếc điện thoại. Mọi thứ khiến cậu rơi vào cảm giác nếu chỉ cần buông lơi một chút thôi, sẽ không thể giữ nổi cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

Trong lồng ngực, từng lớp từng lớp cảm xúc cứ dồn dập như bong bóng nước phồng lên, vỡ tan, rồi lại tiếp nối thành những làn sóng mới.
“…Sẽ.”

Giọng cậu hơi khàn, có phần hơi nghèn nghẹn.

“Anh… sẽ nghĩ đến em.”

Chỉ vẻn vẹn một câu ngắn gọn, không tô vẽ nhưng lại chất chứa nỗi lòng thầm kín của cậu. Nghe có vẻ khô khan, vụng về thậm chí có hơi ngốc nghếch. Nhưng chính vì thế lại càng khiến câu nói ấy mang theo vẻ dịu dàng rất thật. Một sự dịu dàng đến từ người con trai không giỏi bày tỏ nhưng lại đang lấy hết dũng khí để cố sức nói ra điều mình thật lòng nghĩ.

Nói ra rồi, Cánh Tồn lại cảm thấy hối hận. Vì cậu cảm thấy lời nói vừa rồi quá đơn giản. Không đủ hay cũng chẳng đủ dịu dàng để khiến người nghe cảm nhận được trọn vẹn tâm ý của cậu. Hai vàng tai bỗng chốc ửng đỏ. Những ngón tay vì căng thẳng cũng trở nên trắng bệch, lộ rõ gân xanh.

Thế nhưng đầu dây bên kia Ngu Ngư lại bật cười.

Cô không dễ dàng buông tha, giọng nói trong vắt mà lém lỉnh vang lên:

“Thế… sẽ nhớ em thế nào?”

Cánh Tồn rũ mắt, hàng mi khẽ run, giọng theo đó cũng nhẹ bẫng như làn khói thoảng:

“Anh nghĩ đến em… lúc em đứng dưới khán đài, giơ cao bảng tên anh. Nhớ… theo cách đó.”

Ngu Ngư hơi ngẩn người. Cô từng nghĩ, nếu một ngày Cánh Tồn thực sự đủ dũng khí để thổ lộ một điều gì đó, có lẽ sẽ là một câu nói đậm chất tình cảm, thậm chí có chút lúng túng, vụng về. Vậy mà bây giờ, cậu lại dung cách nói chân thật đến bất ngờ để trả lời cô.

Không vòng vèo, không quá khéo léo, thậm chí còn không cố gắng tìm những từ ngữ đẹp đẽ. Chỉ đơn giản mà chân thành như thế.

Chính bởi sự giản dị ấy, lòng cô lại như bị ai đó khuấy nhẹ lên.

Ngu Ngư mỉm cười:

“Rồi sẽ có một ngày như vậy.”

Một câu hứa hẹn nhẹ nhàng nhưng lại như mồi lửa châm vào bếp củi hồng. Lời hứa ấy khiến tim cậu bỗng dưng rạo rực, giống như có một dòng nhiệt đang lặng lẽ lan ra khắp cơ thể.

“…Ừm.”

Chỉ một chữ thôi, nhưng giọng của Cánh Tồn như nghẹn lại nơi cổ họng.

Cúp máy rồi, cậu vẫn ngồi im lặng trên ghế sofa. Ánh mắt ngơ ngẩn nhìn vào màn hình đã tối. Một lúc sau, cậu mở lạikhung trò chuyện, lật tìm lại những đoạn video cô từng gửi riêng cho mình. Từng cái một, Cánh Tồn kiên nhẫn xem lại, không bỏ sót bất kỳ một giây phút nào.

Xem xong một video, cậu lại gửi cho cô một dòng tin nhắn:

[Ngủ ngon nhé, nhớ đi ngủ sớm một chút.]

Rồi cậu lại chẳng thể ngăn mình xem lại, một lần rồi lại một lần nữa. Và rồi cậu cũng không rõ bản thân đã xem bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi lần đều xem rất chậm, rất nghiêm túc. Giống như đang nâng niu một khoảnh khắc dịu dàng của riêng mình, chẳng nỡ rời xa.

Và đêm hôm ấy, Cánh Tồn thật sự đã mơ thấy Ngu Ngư.

Trong giấc mơ, cô ngồi giữa khán đài xem cậu thi đấu. Ánh mắt dịu dàng ấy đang dõi theo từng động tác của cậu. Chỉ là trong giấc mơ, tầm mắt cậu chỉ có thể dừng lại nơi phần cằm thanh thoát và bờ môi mềm mại của cô. Còn khuôn mặt phía trên như phủ một tầng mờ mờ ảo ảo. Bởi vì trong tất cả những video cô từng gửi, chưa một lần nào để lộ nửagương mặt phía trên .

Cô trong mơ cũng mặc một chiếc váy màu tím. Vẫn là dáng ngồi yên tĩnh quen thuộc khi ôm cây đàn guitar. Và giống như được ghép lại từ ký ức, thân ảnh ấy cũng chỉ dừng lại ở nửa người phía trên. Y hệt như những khoảnh khắc mà cậu từng xem đi xem lại đến thuộc lòng.

Thế nhưng, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cậu rung động đến bối rối. Đến tận khi tỉnh giấc, dư âm của giấc mơ ấy vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim.