Đến nội dung chính

Chương 45: Giải đấu mùa thu

admin 2.657 Chữ Cài Đặt

Giải đấu mùa thu nhanh chóng được chính thức khởi tranh.

Hôm đó, Cánh Tồn gửi cho Ngu Ngư một đường link, là link phòng livestream trận đấu.

Cánh Tồn: [Anh ngồi ở giữa.]

Ngu Ngư hơi sững người một chút, rồi ngay lập tức nhấn vào. Giao diện phòng livestream nhanh chóng hiện ra trước mắt. Lượng người xem cao hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô.

Chiến đội mà Cánh Tồn đang thi đấu tên có là CZY. Trước đó, người đảm nhận vị trí đi rừng từng rất nổi tiếng, sở hữu lượng fan đông đảo. Nhưng vì sa sút phong độ nên đã bị thay thế. Chính vì điều này khiến cho nhiều fan trung thành cảm thấy bất mãn, thi nhau lên tiếng phản đối trong livestream.

Bình luận tràn ngập màn hình toàn là những lời phàn nàn. Cho đến khi ống kính lia đến gương mặt Tạ Cánh Tồn, toàn bộ tiếng mắng như bị ai đó nhấn nút tắt. Cả khung bình luận bỗng im bặt vài giây.
[??? Đây là người đi rừng mới của CZY á?!]

[Tôi đang xem giải đấy hay là lạc vào phim thần tượng thế này?]

[Khoan đã… CZY tính đổi chiến lược theo hướng “visual đè bẹp” gì đấy à?]

[Mà nói đi cũng phải nói lại… cậu này… Tạ Cánh Tồn đúng không? Có nên cân nhắc tiến vào giới giải trí không? Gương mặt này đến một thằng con trai như tôi còn phải thừa nhận là quá đẹp trai! Chỉ là không biết trình độ chơi game thế nào thôi.]

Còn Ngu Ngư, cô cũng đang nhìn chăm chú vào màn hình. Đây là lần đầu tiên cô thấy được gương mặt của Cánh Tồnngoài đời thật.

Khác với những hình dung mơ hồ trước đó, lần này chính cậu là người chủ động cho cô đường link livestream. Như thể cậu muốn để cô được đường đường chính chính mà nhìn thấy mình.

Tóc cậu hơi dài, nhưng được cắt tỉa và chăm sóc rất gọn gàng, sạch sẽ. Dù đang ngồi trên ghế nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra bờ vai rộng rắn rỏi, các đường nét khuôn mặt sắc sảo và nam tính.
Điểm nổi bật nhất chính là đôi mắt một mí nhìn lại đặc biệt cuốn hút. Đôi mắt ấy dài và sâu, gần giống mắt phượng nhưng không mang vẻ sắc sảo hay ngạo mạn. Ngược lại, tròng trắng trong trẻo, đôi đồng tử đen nhánh ấy lại toát lên một nét thuần khiết, ngây thơ chưa từng vướng bụi trần. Nhưng khi cậu ngồi lặng im trước màn hình, nét mặt ấy mang thêm một tầng khí trầm ổn, điềm đạm, giống như ngọn núi vững chãi giữa cánh rừng sâu đầy gió.

Quả thực đẹp đến mức đủ sức tiến thẳng vào giới giải trí. Nhưng điều khiến người ta ấn tượng không chỉ là khuôn mặt ấy, mà chính là khí chất không giống người trong giới đó. Một kiểu rất riêng biệt không thể bắt chước.

Trái tim Ngu Ngư như hẫng đi một nhịp, hệt như cảm giác khi vô tình nhìn thấy bạn trai mình xuất hiện trên màn hình.
Gò má cô dần ửng hồng. Sắc hồng lan dần trên làn da trắng mịn.

Sau một giây ngỡ ngàng, cô vẫn không quên gửi tin nhắn cho cậu.

Ngu Ngư chụp lại màn hình, chọn ngay hình ảnh chính giữa khung hình là một dòng bình luận nổi bật:

[Chỉ là không biết có chơi giỏi không thôi.]

Ngón tay trắng hồng lướt vài cái trên màn hình, cô nhanh chóng gửi một dòng tin:

[Đương nhiên là chơi siêu giỏi rồi.]

Chỉ tiếc là, trong suốt thời gian thi đấu, Cánh Tồn không thể xem được tin nhắn WeChat.

Nhưng cũng chẳng cần phải xem làm gì hết.

Bởi tất cả những lời gièm pha, những ánh mắt nghi ngờ thực lực của anh, đều đã sớm bị đập tan thành từng mảnh. Vì Cánh Tồn là kiểu người mà ngay cả ánh mắt “kén chọn” như của Ngu Ngư cũng không thể soi ra nổi một khuyết điểm nào. Một người kỹ năng lẫn khí chất đều được mài giũa đến mức hoàn hảo, chẳng thể tìm ra một lỗi lầm nào.

Khi cậu cầm Luna bước bước lên sàn đấu, cả hội trường đồng loạt hô vang:

“Đỉnh quá”

“Quá ghê gớm rồi!”

“Trâu bò thật đấy!”

Khi đổi sang Kính, màn hình livestream lại gần như bị nuốt trọn bởi hai chữ: “Nam thần!”

Mà ấn tượng nhất chính là lúc Cánh Tồn chọn Miyamoto – một tướng thường dùng làm siêu binh – để mở giao tranh trong tình huống một chọi bốn. Cậu điều khiển nhân vật linh hoạt, ra vào giữa đội đối thủ như chốn không người, bàn tay lướt phím nhanh thoăn thắt, kỹ năng thi triển mượt không còn kẽ hở. Lúc bấy giờ, toàn bộ khung bình luận lập tức vỡ oà với từ duy nhất: “Gọi bố!!”

Không còn nghi ngờ gì nữa, Cánh Tồn sinh ra là để toả sáng. Dù đây chỉ mới là trận ra mắt, nhưng chỉ cần chứng kiến cách cậu thi đấu ở vị trí đi rừng, mọi người đều hiểu lý do vì sao CZY lại sẵn sàng thay thế tuyển thủ cũ bằng một người mới toanh như vậy.

Cậu giống như hình mẫu lý tưởng của tuyển thủ đi rằng, tựa như một vị đội trưởng của quân đoàn danh dự: không hấp tấp, không sợ hãi. Mỗi lần tung chiêu thức, mỗi bước di chuyển đều chuẩn xác đến mức gần như đã đo đếm chuẩn xác đến từng giây.

Vì vậy, khi cậu hoàn thành cú quét sạch bốn mạng, ống kính ngay lập tức chuyển sang cận cảnh gương mặt. Nhưng trái với những gì người ta tưởng tượng, không hề có bất kỳ một biểu cảm phấn khích nào như phần lớn các tuyển thủ khác. Cậu chỉ điềm tĩnh ngồi đó, đôi mắt vẫn sáng rực rỡ. Tay vẫn điều khiển nhịp nhàng lướt nhanh trên màn hình thi đấu.

Đôi tay ấy cũng khiến người ta khó lòng rời mắt. Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt gọn sạch sẽ. Cả bàn tay toát lên vẻ chỉnh chu đến mức khắt khe. Giống như cách cậu chơi game vậy: không phô trương, không dao động.

Màn hình livestream lúc này gần như bị khán giả nữ “tấn công” dồn dập. Bình luận nhấn chìm bởi một cụm từ duy nhất: “Mê rồi!”

Ngay cả khán đài cũng vỡ oà trong tiếng reo hò cuồng nhiệt.

Khi rời sân, Cánh Tồn cúi người chào khán giả một cách nhã nhặn. Từng chỉ cử đều lễ phép, lịch thiệp mà vẫn giữ vẻđiềm đạm mà lạnh nhạt rất riêng.

Cũng chính lúc đó, khán giả cũng thấy rõ chiều cao thực sự của cậu.

MC cao 1m78, mà Cánh Tồn còn cao hơn gần nửa cái đầu.

1m88!

Cả phòng livestream như nổ tung.

“Cứu với! Đây là kiểu visual thần tiên gì vậy?”

“Đánh rừng đỉnh thế, mặt đẹp thế, mà còn cao tận 1m88 nữa á?”

“Đây chính là kiểu 1m88 có thể khiến trái tim lạnh như băng suốt 10 năm cũng tan chảy đó mọi người ơi!!”

Hàng loạt khán giả nữ gào thét trong lòng.

Ngay trong một trận ra mắt, Cánh Tồn đã lập tức trở thành tâm điểm bàn tán sôi sục khắp các diễn đàn.

So với đội tuyển đối thủ – dù bên kia cũng có một tuyển thủ nổi bật về khí chất và ngoại hình –

thì ánh hào quang của anh vẫn áp đảo hoàn toàn, thu hút mọi ánh nhìn.

Chỉ trong một đêm, cậu ấy gần như đã “càn quét” khắp các diễn đàn của giới eSports. Nổi bật lên như một ngôi sao mớibất ngờ tỏa sáng rực rỡ, Cánh Tồn nhanh chóng trở thành cái tên mà ai ai cũng đều bàn tán xôn xao.

Còn giờ phút này — ngôi sao ấy đang lặng lẽ rời khỏi sân khấu, trở vào hậu trường rồi nhẹ nhàng cầm điện thoại kiểm tra thông tin. Khi chạm vào dòng tin Ngu Ngư gửi đến, ánh nhìn lại trở nên dịu dàng như nước. Còn khoé môi không kìm chế được mà khẽ cong lên thành một nụ cười. Một nụ cười chỉ dành cho bóng hình duy nhất mà cậu đang nghĩ đến, còn xung quanh dường như không tồn tại bất cứ một ai.

Trên màn hình là dòng tin nhắn cô gửi từ ba mươi phút trước:

[Đương nhiên là siêu cấp lợi hại rồi.]

Ngay bên dưới là một bức ảnh chụp cận mặt gây náo loạn phòng livestream khi nãy, nơi góc nghiêng hoàn hảo củaCánh Tồn khiến bình luận nổ tung với đủ kiểu trầm trồ:

[Ôm đi anh Cánh Tồn!]

[Đưa anh Cánh về nhà luôn.]

[Anh Cánh Tồn đẹp trai quá trời!]

[Ai mà không mê nổi nhỉ?]

Thì lại có một bình luận vô cùng lặng lẽ nhưng chói mắt nhất:

[Anh Cánh Tồn là của em.]

Không tag ai, không @, không thêm bất cứ biểu cảm rườm rà nào. Chỉ một câu nhẹ tênh nhưng sắc bén như đóng dấu thẳng vào tim người đọc.

Một lời tuyên bố chủ quyền mang tính chiếm hữu trắng trợn. Trong đó lại xen lẫn cả sự thiên vị và niềm vui ngọt ngào không che giấu. Như thể cô gái ấy đang khoe khoang về món đồ quý của mình cho cả thế giới thấy.

Đọc đến dòng này, Cánh Tồn chỉ cảm thấy nơi ngực mình như có thứ gì mềm mại phủ đầy, lặng lẽ lướt qua từng ngóc ngách, mang lại hơi ấm và sự ngọt ngào. Cảm giác ngọt ngào ấy khiến cậu không kiềm được mà khẽ cong môi. Một nụ cười chỉ dành cho riêng cô, dẫu thế giới có đang ồn ào đến đâu, cũng không lọt nổi vào ánh mắt cậu lúc này.

Cậu ngồi rất lâu mà vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc ấy. Ánh mắt vẫn dừng lại trên màn hình, nơi dòng tin nhắn ấy. Chỉ một hình ảnh thôi cũng đủ chặn hết mọi suy nghĩ trong cậu. Cảm xúc đột ngột dâng lên không cách nào kìm nén lại, vậy mà cuối cùng thứ cậu gõ ra cũng chỉ duy nhất một chữ ngắn ngủi:

[Ừm.]

Biết là câu này có phần qua loa, cậu lại vội vàng gửi thêm một tin nhắn khác. Vẫn là giọng điệu nghiêm túc quen thuộc, nhưng lần này đan xen thêm một chút tình cảm chân thành mà cậu chưa kịp nói rõ:

[Em đang xem livestream của anh à? Tối nay anh được về sớm, có thể nghỉ một chút. Em có muốn đánh đôi với anh không?]

Đã một tuần liền giúp Ngu Ngư cày quốc phục, rồi lại lao vào trận đấu chính thức đầu tiên. Thật ra, đã rất lâu rồi Cánh Tồn không được chơi game cùng cô. Và giờ đây, cậu thực sự nhớ cảm giác ấy.

Ngu Ngư nhanh chóng gửi một tin nhắn:

[Được.]

Phía sau còn cố tình gửi kèm một meme chú thỏ con ngoan ngoãn, trông rất biết điều.

Cánh Tồn chợt nhận ra, chính cái cảm giác mong muốn được chơi game cùng cô, muốn nghe cô nói vài câu vu vơ như mọi khi, muốn nhìn thấy tên cô hiện lên trong tin nhắn… hoá ra lại là nỗi nhớ.

Chỉ cần biết cô vẫn đang ở đó, vẫn là người đang gửi tin nhắn đến cho cậu, là trong lòng cậu đã thấy đủ đầy đến lạ.

Thế nhưng Ngu Ngư lại gửi thêm một câu hỏi:

[Anh là tuyển thủ chuyên nghiệp rồi, nếu bị người ta phát hiện đang ghép đôi cùng em… Thế có ảnh hưởng gì đến hình tượng của anh không?]

Cánh Tồn đáp ngay, từng câu, từng chữ đều chắc nịch:

[Anh không biết nhưng cũng không để tâm mấy chuyện đó.]

[Anh là tuyển thủ chuyên nghiệp, chứ đâu phải minh tinh. Người khác nghĩ thế nào, anh mặc kệ.]

Lời lẽ không hoa mỹ, nhưng dứt khoát, rõ ràng và rất thật lòng. Không phải kiểu ngọt ngào cố tình lấy lòng, cũng không phải kiểu lạnh lùng dửng dưng hờ hững. Chỉ đơn giản là người con trai ấy đang dùng chính sự chân thành của mình để khơi dậy tình cảm của Ngu Ngư.

Cậu là người đầu tiên mang đến cho Ngu Ngư một loại cảm giác ấy – cảm giác của một người con trai không quá nhiều lời, nhưng luôn mang đến cảm giác an tâm. Thế giới ngoài kia có thế nào thì cũng luôn có một bờ vai kề bên che chở.

Bảo cô không rung động thật ra là nói dối. Thế nhưng Ngu Ngư vẫn luôn biết cách giữ mình tỉnh táo. Cô không thể để bản thân đắm chìm quá sâu, không cho phép cảm xúc dẫn dắt mình đi sai hướng.

Cô chỉ nhẹ nhàng nói:

‘Ừm.”

Cánh Tồn:

[Anh về khách sạn tắm rửa xong sẽ lên game. Tới lúc đó, anh sẽ nhắn cho em.]

[Anh có muốn nghỉ ngơi một chút không? Đánh giải xong chắc mệt lắm hả?]

Chỉ một câu quan tâm giản dị, nhưng lại khiến lòng Cánh Tồn như có một dòng nước ấm lặng lẽ chảy qua.

Cậu nhắn lại:

[Chỉ muốn được chơi với em sớm một chút.]

Câu nói ấy nghe qua tưởng chỉ là lời nhắn vu vơ, nhưng thực chất lại là một lời bày tỏ thầm kín. Một lời thổ lộ không hoa mỹ mà rất đỗi chân thành.

Vẫn là văn phong quen thuộc: ít chữ, mạch lạc, không dư thừa cảm xúc. Nghiêm túc đến cố chấp, trước sau như một, nói chuyện đâu ra đấy. Thế nhưng lần này, ẩn trong đó lại là một cảm xúc thẳng thắn không che giấu, như thể mọi điều đều được nói ra từ tận lòng mình.

Ngu Ngư bỗng nhớ đến dáng vẻ anh khi đứng trên sân khấu. Khuôn mặt sáng sủa, sạch sẽ, ngón tay thon dài lướt nhanhtrên màn hình. Trái tim cô khẽ rung lên một nhịp.

Cô từng nghĩ, khi được ai đó thiên vị một cách mù quáng, không cần phân biệt đúng hay sai, cảm giác ấy gần giống như được trở về khuôn mẫu nguyên bản nhất của tình yêu. Một loại hạnh phúc giản đơn, an toàn nhưng lại rất dễ khiến người ta chìm sâu không thoát nổi.

Mà cảm xúc kiểu đó… rất dễ khiến người ta nghiện.

Chính Cánh Tồn lại trao cho cô bằng một cách dịu dàng nhất, tự nhiên đến mức gần như bản năng. Không hề tô vẽ, cũng chẳng cố tình lấy lòng mà dường như đây là một phần trong tính cách của anh vậy. Ngu Ngư biết, những rung động ấy của anh thực ra đều là kết quả của một kế hoạch mà cô tự tay sắp đặt trước. Nhưng cô vẫn không thể không động lòng. Bởi lẽ người mà anh đang thích, vốn chính là cô mà thôi.

Ngu Ngư khẽ gõ một dòng hồi âm: [Vâng. ❤️]

Ngu Ngư bỗng thấy trong lòng mình dấy lên một chút mong chờ. Mong chờ được gặp mặt Cánh Tồn, mong có thể cùng cậu bước vào một mối quan hệ nghiêm túc.

Thật lòng mà nói, cô cũng muốn thử người con trai ấy một lần. Không phải là thăm dò hay đùa giỡn, mà là một cảm xúc vô cùng chân thực. Không chỉ muốn, cô biết mình đã thật sự rất thích Cánh Tồn.

Ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, cậu vẫn chưa lộ ra bất kỳ khuyết điểm nào khiến người ta khó chịu. Ngay cả khi còn chưa thực sự thân thiết, cậu cũng luôn giữ một thái độ điềm tĩnh, lễ độ, lạnh nhạt một cách có chừng mực. Một kiểu xa cách vừa đủ khiến người ta không thể ghét nổi, ngược lại còn sinh ra cảm giác muốn tiến đến gần.