Đừng tưởng rằng cả tuần cô không trực tiếp vào tài khoản là hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Thực ra chính trong khoảng thời gian Cánh Tồn âm thầm cày quốc phục giúp cô, tần suất cô gửi video cho anh cũng lặng lẽ tăng lên theo – từ mộtlần mỗi tuần biến thành ba lần đều đặn.
Tuần này, Ngu Ngư đã gửi cho cậu nghe ba bài hát. Không chỉ đơn thuần là để nghe giọng, cô còn khéo léo để lộ cằm và bờ môi. Thậm chí có lần còn đeo them một sợi dây chuyền trong suốt, sáng lấp lánh, như để lại một dấu ấn riêng trong khung hình.
Mỗi lần nhận được video, Cánh Tồn chỉ đáp lại bằng vài câu khen ngắn gọn, nghe vừa thật lòng, lại vừa như đang ngại ngùng, không dám nói gì nhiều hơn.
Thế nhưng Ngu Ngư biết rõ vì hệ thống không bao giờ nói dối. Điểm số hảo cảm của cậu vẫn không ngừng tăng lên, từng chút một, rõ ràng và chân thực. Thậm chí có những video đã gửi đi từ rất lâu, vậy mà hệ thống vẫn thỉnh thoảngthông báo điểm hảo cảo lại vừa tăng lên.
Mà lý do chỉ có thể là một: Cánh Tồn đang một mình vụng trộm xem lại video.
Mà cũng chẳng thể trách cậu được. Bởi bờ môi của Ngu Ngư thật sự rất đẹp. Sắc môi hồng phớt nhẹ như cánh hoa đào đầu xuân, nhẹ nhàng tô điểm trên làn da trắng ngần khiến cả khuôn mặt bừng sáng lên vẻ dịu dàng và cuốn hút.
Mỗi lần cô cất giọng, nhẹ nhàng ngân lên những ca từ du dương. Khóe môi lại khẽ cong hé lộ hàm răng trắng như ngọc.Có những khoảnh khắc, khóe môi ấy lại cong lên thành nụ cười mềm mại, như làn gió xuân nhè nhẹ lướt qua màn hình.
Cánh Tồn gần như không thể rời mắt khỏi cô.
Cô hát rất khẽ, mềm mại, nhẹ tựa làn gió mùa xuân. Có lẽ vì muốn cổ vũ cậu sớm lấy được quốc phục Dao, nên cô đãchọn những bài hát mang sắc thái ngọt ngào điểm xuyến chút nũng nịu như đang khe khẽ rót mật vào lòng người.
Với một người đơn thuần như Cánh Tồn, làm sao mà chống đỡ nổi đòn sát thương dịu dàng đến thế. Thế nên dạo gần đây, Luna trong tay cậu cứ thế đánh đâu thắng đấy, khí thế ngút trời, thẳng tay cày nát cả bảng xếp hạng.
Có một lần, khi Cánh Tồn đang luyện tập trong phòng, một đồng đội vô tình đi ngang qua sau lưng cậu. Vừa lúc thấythấy Cánh Tồn đeo tai nghe, chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Ánh mắt như bị hút chặt vào màn hình.
Người kia tò mò cúi xuống liếc nhìn rồi không kìm được khẽ buột miệng:
“Ôi chà…”
Trên màn hình là bóng dáng một cô gái. Cô không để lộ gương mặt chỉ có đôi bàn tay trắng mịn lọt vào trong khung hình. Từng ngón thon dài, thanh tú. Móng tay không tô vẽ, chỉ mang một sắc hồng tự nhiên. Hình ảnh chỉ có vậy nhưng có một sức hút lạ kỳ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Cậu ta vốn định hỏi Cánh Tồn đang xem video của ai, nhưng còn chưa kịp mở lời, chỉ phát ra chút tiếng động, Cánh Tồn đã lập tức tắt màn hình. Động tác nhanh gọn như bị bỏng tay, mặt không biến sắc, ánh mắt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đồng đội giật mình. Cảm giác như bị sét đánh cho tỉnh lại. Cậu ta gượng gạo nuốt nước miếng ngập ngừng hỏi:
“Đừng nói với tôi… đó là người yêu cậu nhé?”
Cánh Tồn không lên tiếng. Đồng đội thì lặng lẽ lau nước mắt vì ghen tị.
“Thảo nào cậu tận tình đến thế, cam tâm tình nguyện làm ‘cẩu’ như vậy. Nếu là tôi thì tôi cũng cam tâm tình nguyện vậy thôi.”
Cậu ta chợt nhớ lại bữa ăn trong căn tin không lâu trước đó. Khi ấy mấy anh em còn hùa nhau khuyên Cánh Tồn nên cẩn thận, đừng để bị lừa. Bảo rằng cậu ấy đối xử với cô bạn chơi Dao kia quá mức tận tâm, nhỡ đâu đó chỉ là kẻ giả mạo. Giọng thì ngọt thật đấy, nhưng cũng có thể là dùng phần mềm biến đổi giọng. Nhỡ đâu sau màn hình lại là một ông chú nặng hơn trăm năm mươi cân…
Giờ cậu chỉ muốn đào hố chôn mình cho rồi. Hoá ra, người ngốc nhất trong câu chuyện này chính là bọn họ.
Không khó hiểu vì sao hôm đó, giữa lúc mọi người còn đang bàn tán rôm rả, Cánh Tồn lại chẳng nói một lời, thậm chí cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Ngay lúc ấy, âm báo của hệ thống cũng vang lên:
[Tạ Cánh Tồn: Giá trị hảo cảm +2. Tổng điểm hiện tại: 89]
Cánh Tồn kìm nén cảm xúc của mình, chỉ gửi cho Ngu Ngư một tin nhắn ngắn gọn nhưng lại mang theo sự chân thành dịu dàng:
[Anh là CP của em, những chuyện này vốn dĩ là điều anh nên làm.]
Ngập ngừng một chút, câu lại gửi thêm một dòng tin nữa. Trong cách viết ẩn chứa một tia mong chờ mơ hồ:
[Anh sắp phải đánh giải mùa thu rồi. Em có đến xem anh không? Trạm thứ hai là ở Giang Thành.]
Ngu Ngư thoáng ngẩn người khi nhìn thấy dòng tin nhắn ấy.
Những ngày làm ghép đôi cùng Cánh Tồn trong game, cô thực sự đã rất nghiêm túc. Nhìn chỉ số hảo cảm của cậu mỗi ngày một tăng, cô dần nhận ra mối ràng buộc này không còn là gượng ép. Từ hai người xa lạ chỉ trói buộc bởi một hệ thống trò chơi, họ dần trở thành những người quen thuộc. Họ gắn bó qua từng trận đấu, từng tin nhắn, từng đoạn video. Từ mối quan hệ mang tính “ảo” ấy giờ đây đã mang theo cảm xúc rất thật.
Trong lòng cô, Cánh Tồn luôn tồn tại như một lớp “lăng kính cảm xúc” dịu dàng và ấm áp. Bởi cậu ấy không chỉ thực sự tốt mà còn thuần khiết một cách đáng yêu.
Cô hỏi Cánh Tồn thời gian thi đâu, tính toán một chút thì phát hiện trùng khớp với lúc cô đã có thể ra ngoài.
[Được mà, lúc đó em sẽ đến xem anh thi đấu. ❤️]
Cánh Tồn ngây người, cứ ngỡ mình đang nhìn nhầm. Cậu không ngờ Ngu Ngư lại đồng ý nhanh như vậy, mà còn dứtkhoát không chút lo lắng.
Ngay khoảnh khắc ý thức được lời cô nói là thật, nhịp tim cậu bỗng đập loạn nhịp không thể kiềm soát nổi.
Cậu lập tức nhắn lại:
[Được, vậy anh chờ em đến.]
Ngu Ngư đáp lại một cách đầy háo hức:
[Vâng.]