Có lần khi Cánh Tồn vừa vào trận, tình cờ gặp một đồng đội chơi Dao khá ổn. Chỉ là hôm đó, anh quên đổi danh sách tướng dự tuyển, nên bị người khác nhận nhầm là Ngư đại nhân. Chỉ vài giây sau đã có người nhanh chóng nhường vị trí để anh cầm Luna.
Trùng hợp thay, trận đấy đó lại đụng trúng một streamer đang livestream.
Khán giả trong phòng chat bắt đầu náo loạn:
[Có khi nào là bạn trai cực phẩm của Ngư đại nhân không đấy?]
[Thực sự cho chơi Luna luôn kìa?]
[Tôi thấy nghi lắm rồi nhé…]
Bị làn sóng bình luận sôi nổi thúc giục, streamer cũng vui vẻ nhường vị trí chọn tướng cho “bạn trai truyền thuyết” của Ngư đại nhân.
Và thế là, Cánh Tồn thật sự cầm Luna.
Kết quả, cả trận đấu lập tức bùng nổ.
Ai mà hiểu nổi cảm giác bị Luna gánh đội đánh bay cả bản đồ, ăn sạch đường trên đường giữa, giết không chừa ai. Gánh team như thể hoá thân thành “ông bố của chín đứa con” – đúng là khiến người ta nghẹn lời.
Mà quan trọng là… Luna đó còn đánh cực kỳ xuất xắc.
“Luna ơi… anh là CP của Ngư đại nhân thật à?”
Luna vừa hạ gục đối phương giành mạng thứ tư liên tiếp, chỉ lạnh nhạt gửi một chữ:
[Ừm.]
Video ấy vừa lan truyền trên mạng không lâu, số người chơi Luna trong game đã tăng vọt.
“Luna đúng là ngầu quá đi mất, hu hu hu.”
Lúc Ngu Ngư trực tiếp đăng nhập lại tài khoản, xuất hiện trước mắt mọi người, cô đã chính thức giành được danh hiệu quốc phục Dao.
Nghe Cánh Tồn nói còn có vài người cố ý muốn “ tình cờ va phải” cô trong game, Ngu Ngư chỉ hơi nhíu mày một cáirồi cũng chẳng mấy để tâm.
Đúng giờ quen thuộc, cô đăng nhập Vương Giả Vinh Diệu. Huy hiệu quốc phục Dao sáng rực hiện lên ngay đầu giao diện, khuôn mặt cô cũng bừng sáng theo. Khoé môi khẽ cong một nụ cười rạng rỡ. Xếp hạng năm toàn quốc, tuy chưaphải đứng đầu, nhưng vẫn là quốc phục. Với cô vậy là quá hạnh phúc rồi.
Cô từng nghĩ chắc sẽ phải vất vả thêm vài ngày, có khi còn phải năn nỉ mòn cả miệng mới xong. Ai ngờ lại dễ dàng đến thế.
Cô đăng một bài viết trong vòng bạn bè. Tất nhiên, chỉ nhóm “Vương Giả” mới nhìn thấy được.
Sau đó, cô cũng nhắn cho Cánh Tồn một tin nhắn:
[Anh giỏi quá đi mất, thật sự giúp em lấy được quốc phục Dao rồi!]
Vừa nhận được danh hiệu quốc phục, bên tai cô liền vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống.
Hệ thống:
[Phát hiện nhiệm vụ “Đạt được quốc phục Dao” đã hoàn thành. Tặng thưởng: 500 điểm “không làm mà hưởng”. Xin vui lòng nhận điểm thưởng trong hệ thống.]
[Đang xử lý…]
Hệ thống:
[Đinh! 500 điểm “không làm mà hưởng” đã được cộng thành công!]
Ngay khoảnh khắc tiếng thông báo vang lên, một giao diện trong suốt bất ngờ hiện ra trước mắt cô. Nó giống như một màn hình ảo lơ lửng giữa không trung.
Ở phía trên cùng hiển thị một dòng chữ to sáng rực:
[Hệ thống nâng cấp kỹ năng “Diễn xuất đỉnh cao”]
Bên dưới là một đoạn giới thiệu ngắn gọn:
[Chào mừng bạn đến với Hệ thống nâng cấp kỹ năng diễn xuất.
Hệ thống này được thiết kế để hỗ trợ người dùng nâng cao khả năng nhập vai, ban đầu vốn được phát triển phục vụ cho kế hoạch đào tạo minh tinh. Dưới sự hỗ trợ của hệ thống, người dùng có thể xuyên qua các không gian – thời gian khác nhau. Hóa thân thành nhiều kiểu nhân vật, trực tiếp trải nghiệm cuộc sống và số phận của họ. Từ đó bồi dưỡng nên khí chất và nội tâm sâu sắc hơn.
Hệ thống không yêu cầu điểm tích lũy, mỗi lần chỉ có thể nhập vai một kiểu nhân vật duy nhất. Chỉ khi mức độ hoàn thành vai diễn của nhân vật vượt qua 80%, thế giới nhân vật tiếp theo mới được mở khoá.
* Lưu ý đặc biệt: Thời gian trong thế giới nhân vật không giống với thời gian thực tại, vì vậy bạn không cần lo lắng việc sẽ bị kẹt lại quá lâu ở đó.]
Cuối cùng là một dòng nhắc nhở:
[=>Bước tiếp theo (hãy nhấn để tiếp tục)]
Ngu Ngư không do dự, đưa tay nhấn vào nút “Bước tiếp theo”.
Chỉ trong chớp mắt, trước mắt cô đã hiện lên một giao diện trông rất giống một ứng dụng phát video. Không chỉ có bìa chính, bên dưới còn hiện ra danh sách các thế giới với những tiêu đề hấp dẫn:
· “Cựu Uyển Danh Linh”
· “Thanh Đao Tướng Quân”
· “Phu Nhân Quý Tộc”
· “Một Đời Người Bình Thường”
…
Trên mỗi trang bìa đều có hình dáng nhân vật, chỉ riêng gương mặt bị để trống, chỗ trống hiện lên ba chữ: “Chờ thắp sáng”
Phía trên cùng giao diện còn có một khung tìm kiếm, bên cạnh là dòng nhắc nhở:
“Bạn có thể tìm kiếm nhân vật theo từ khóa. Hệ thống sẽ ghép cho bạn ghép với thế giới phù hợp nhất.”
Ngu Ngư tiện tay chọn vào kịch bản đầu tiên: “Cựu Uyển Danh Linh”
Ngay bên dưới lập tức hiện ra rất nhiều nhánh lựa chọn, dựa theo các tiêu chí như:
• Thời đại xảy ra câu chuyện.
• Bối cảnh thân phận nhân vật.
• Kết cục cuối cùng.
Mỗi lựa chọn đều tương ứng với một vai diễn riêng biệt, cho phép cô tuỳ ý chọn lấy một thân phận bất kỳ để bắt đầu trải nghiệm một cuộc đời hoàn toàn khác.
Ngón tay Ngu Ngư dừng lại giữa không trung một lúc rồi cuối cùng vẫn thu lại. Cô thoát khỏi mục lựa chọn và cũng đóng luôn bảng điều khiển trong suốt đang lơ lửng trước mặt.
Hệ thống giúp nâng cao kỹ năng diễn xuất này khiến trong lòng cô có chút rung động. Có lẽ chính vì cách “trải nghiệm nhập vai” đặc biệt này nên những định kiến cứng nhắc mà cô từng có về nghề diễn viên cũng tan đi ít nhiều.
Ban đầu cô còn tưởng “bàn tay vàng” này là kiểu sẽ tự động giúp cô tăng kỹ thuật diễn xuất một cách trực tiếp, không ngờ lại yêu cầu đích thân cô trải nghiệm từng vai diễn.
Lúc này, hệ thống dường như nghe thấy tiếng lòng cô, lập tức lên tiếng:
[Ký chủ đang mong chờ một dạng “bàn tay vàng” có thể trực tiếp nâng cấp kỹ năng diễn à? Loại đó chỉ là phiên bản sơcấp thôi…Tôi cứ nghĩ ký chủ thật sự muốn trở thành một diễn viên giỏi, nên mới chọn gói nâng cấp này. Vì chỉ khi tự mình nhập vai và thực sự trải nghiệm, mới có thể bồi dưỡng nên khí chất hoàn toàn khác biệt. Trong Thương Thành, gói “bàn tay vàng” này có tỷ lệ đánh giá tích cực lên đến 99%. Vì vậy, tôi mới chọn nó cho cô.]
Nghe hệ thống nói vậy, Ngu Ngư khẽ giật mình.
Một diễn viên thực sự xuất sắc ư?
Thật ra, cô cũng không biết nữa.
Cô chỉ muốn trở nên nổi tiếng, muốn có đủ hào quang để những người từng chèn ép cô không còn cơ uy hiếp nữa. Chứchưa bao giờ cô thật long nghĩ đến chuyện sẽ nghiêm túc theo đuổi con đường diễn xuất để gây dựng làm sự nghiệp cả.
Ngu Ngư trả lời hệ thống:
[Không sao cả. Tôi thấy nói thời gian trong hai thế giới trôi qua không giống nhau, lại còn được đánh giá tốt như vậy. Chắc chắn cũng dễ dùng thôi. Tôi đoán cũng chẳng tốn nhiều thời gian lắm đâu. Chỉ cần đạt được kết quả đạt nhưmong muốn, thì quá trình quá trình thế nào không quan trọng.]
Đúng lúc ấy, tin nhắn từ Cánh Tồn gửi tới, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
[Em lấy được quốc phục rồi đúng không?]
Đêm hôm qua, bảng xếp hạng quốc phục Dao có biến động. Sợ cô không kịp giành lấy danh hiệu, Cánh Tồn đã đánh đủ điểm số cho Dao. Sau đó, cậu còn cầm Luna lao vào đấu hạng cao thủ, trực tiếp đẩy điểm lên gần 2.300.
Ngu Ngư lập tức nhắn lại: [Em lên rồi! Anh vào vòng bạn bè của em xem đi!]
Lấy được bàn tay vàng, Ngu Ngư thực sự rất vui. Còn với Cánh Tồn, cô không chỉ đơn thuần là biết ơn, mà là thật lòngthích cậu ấy. Cậu từng nói với cô rằng mình là thành viên trong đội huấn luyện trẻ. Mỗi ngày đều phải tham gia các trận đấu tập và huấn luyện kỹ năng gần như hết cả ngày.
Vậy nên, việc Cánh Tồn bớt thời gian để giúp cô giành quốc phục cho Dao, đối với Ngu Ngư mà nói đúng nghĩa là đang “tranh thủ” từng phút quý báu vì cô thật sự.
Dĩ nhiên, cô cũng biết để đẩy kịp thời gian, Cánh Tồn còn gọi cả đồng đội đến hỗ trợ đánh phần điểm cho Dao nữa.
Ngoài sự hào hứng bộc lộ ra rõ ràng, cô còn lặng lẽ cất giấu một niềm vui âm ỉ – vụng trộm mà ngọt ngào.