Đến nội dung chính

Chương 41: Cơn ghen

admin 1.970 Chữ Cài Đặt

Trần Xuyên xem xong chỉ thấy lửa giận bốc thẳng lên đầu. Còn Tô Điệp thì ngoài tức giận còn xen lẫn một chút hối hận âm ỉ dâng lên.

Chỉ có Cánh Tồn ngay khi thấy video đó trên Douyin, cậu lập tức mở WeChat gửi tin nhắn cho Ngu Ngư:

[Em bị người ta cắt video đăng lên đây rồi, có rất nhiều người gửi link cho anh. (link)]

Ngu Ngư mở ra xem thử rồi lướt qua một lượt dưới phần bình luận. Phải mất một lúc lâu, cô mới nhớ ra Marco Polo trong đoạn video kia là ai. Nhưng khi thấy có quá nhiều người khen ngợi mình đến thế, cảm giác khó chịu từng có trong lòng vì Marco Polo kia cũng dần tan đi.

Dù vậy, Ngu Ngư vẫn vô tình bắt gặp vài bình luận không mấy dễ nghe. Cô chỉ lướt qua vài cái, rồi dứt khoát không đọc nữa. Cô thực sự không muốn để bản thân trở nên quá đắc ý.

Người ta nói cô “hỗn”, nói cô “ăn theo”, thật ra cô cũng chẳng để tâm. Vì suy cho cùng, chẳng phải mục đích ban đầu của cô chính là như vậy sao?
“Còn ‘ăn theo’ thì sao chứ? Ăn theo cũng là một kiểu bản lĩnh.”

Ngu Ngư cụp mắt xuống, ngón tay lướt nhẹ chuyển về giao diện WeChat. Cô thấy cả Trần Xuyên và Tô Điệp đều gửi tin cho mình.

Trần Xuyên đã sớm biết chuyện cô có CP rồi. Hơn nữa cô còn đổi mật khẩu, nên anh ta chẳng còn cách nào đăng nhập được vào tài khoản của cô được nữa.

Dù vậy, cô vẫn không chặn Trần Xuyên khỏi danh sách bạn bè. Chỉ là tin nhắn từ anh ta, phải đợi lúc tâm trạng cô tốt thì mới cân nhắc trả lời.

Lý do rất đơn giản: cô chưa từng nghĩ sẽ tiến xa thêm với Trần Xuyên. Nếu buộc phải nói ra, thì tất cả những gì cô từng làm với anh, chẳng qua là một kiểu phản kháng. Một sự phản kháng âm thầm dành cho bản thân ở kiếp trước – người con gái từng sống quá trầm lặng, cam chịu và thật sự ngu ngốc.
Một người chưa từng được ai thực sự coi trọng nên khi nhận ra tất cả chỉ là sự hờ hững, trong lòng sẽ sinh ra nỗi oán trách khó gọi tên.

Trần Xuyên từng nạp cho cô rất nhiều tiền. Thậm chí có lúc còn điên cuồng đến mức chẳng màng điều gì cả. Nhưng chính sự cực đoan ấy lại khiến Ngu Ngư chẳng còn gì thú vị. Cô cũng hiểu rằng: mối quan hệ giữa mình và Trần Xuyên có lẽ nên dừng lại ở đây.

Trần Xuyên nhắn:

[Em thật sự ghét anh đến thế sao? Rõ ràng anh là người quen em đầu tiên mà.]

Khi gửi câu đó đi, tâm trạng của anh tệ đến mức gần như rối loạn.

Phía bên kia, tin nhắn rất nhanh được trả lời lại:

Ngu Ngư:

[Anh quá kém. Em chỉ yêu người giỏi nhất thôi.]

Ngu Ngư:

[Chuyển khoản: 10.000]

Ngu Ngư:

[Anh đã nạp cho em nhiều tiền như vậy. Trả lại anh.]

Dù trước đó Trần Xuyên từng nói sẽ không đòi lại số tiền ấy, nhưng với Ngu Ngư, cô không còn hứng thú để bị ràng buộc với anh. Có dính líu thêm thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Trần Xuyên:

[Em nghĩ anh thiếu chút tiền đó chắc?]

Ngu Ngư:

[Anh phiền thật đấy. Em tìm một người em thích để làm cặp đôi trong game, thì có gì sai? Em đã nói rồi, em chỉ xem anh là bạn thôi.]

Trần Xuyên im lặng thật lâu, anh không gửi thêm một tin nhắn nào nữa.

Ngu Ngư chuyển sang khung trò chuyện với Tô Điệp.

Tô Điệp:

[Trên mạng đang bàn tán rôm rả về hai người đấy. Cái tên tình nhân cũng ổn phết mà.]

[Em thực sự nghiêm túc với cậu ta à?]

Ngu Ngư:

[Em cũng khá thích anh ấy. Anh ấy đối xử với em rất tốt.]

Tô Điệp gửi lại một chiếc meme cười. Cuộc trò chuyện giữa hai người cũng kết thúc ngay tại tin nhắn đó.

Ngu Ngư không còn muốn bận tâm đến hai “nam chính mạng” này nữa.

Cô nghĩ, cứ để mặc bọn họ đi.

Cô không thích vướng vào những mối quan hệ dây dưa rối rắm kiểu này, càng không muốn mất thời gian cho những thứ không đáng. Chỉ là thỉnh thoảng nghĩ đến Trần Xuyên, cô lại nhớ tới giai đoạn đầu khi bản thân bắt đầu thay đổi tính cách: mù quáng và rối loạn. Nhưng việc làm Trần Xuyên tổn thương với cô giờ đây cũng không còn là một sự cố chấp trong lòng nữa. Cùng lắm chỉ là muốn để anh ta cũng nếm trải cảm giác bị phớt lờ, bị ngó lơ mà thôi. Điều này như một sự đáp trả cho những mong cầu không thành trong kiếp trước.

Trần Xuyên chưa từng làm gì sai với cô. Chỉ là không may khi anh ta trở thành nơi để cô trút hết cảm xúc u uất dồn nén bấy lâu mà thôi.

Ngu Ngư có lúc cũng thấy mình thật khó hiểu. Cô cảm thấy cảm xúc mình đôi khi thật kỳ quặc. Có lẽ là do cô vẫn chưa thật sự bước ra ngoài thế giới kia, chưa từng thực sự đối diện với ai ngoài đời thực. Bởi vậy nên cách cô nhìn hay đối xử với người khác, đều là theo bản năng nhất thời. Muốn làm gì thì làm điều ấy, không cần nghĩ nhiều, càng chẳng để ý đến cảm nhận của người ngoài.

Khi ấy cô từng nghĩ: Trần Xuyên thật ngu xuẩn. Những kẻ không yêu cô, tất cả đều ngu xuẩn.

Cô không cần nhiều lý do. Chỉ đơn giản là một thứ bốc đồng mang màu sắc trả thù đầy tính bướng bỉnh. Như thể nếu không thể được yêu thương, thì ít nhất cũng phải khiến người ta thực sự day dứt khó chịu.

Có lẽ sau này cô vẫn sẽ nghĩ như vậy.

Ngu Ngư nhìn chăm chú vào ảnh đại diện của Trần Xuyên một lát, rồi quay lại khung trò chuyện với Cánh Tồn.

Thật ra lúc này, tâm trạng của Cánh Tồn cũng hơi kỳ lạ. Bởi vì khi nghe Ngu Ngư nói chuyện với đồng đội trong game bằng giọng điệu dịu dàng như thế, cậu bất giác nhớ lại lần đầu hai người chơi cùng nhau. Khi ấy, cô cũng từng dùng giọng này để nói chuyện với cậu.

Cậu suy nghĩ một chút, quả thật giống như lời dân mạng từng nói:

[Dùng giọng ngọt để làm dịu tinh thần cho đồng đội trước đã.]

Cánh Tồn hiểu được điều đó. Nhưng hiểu là một chuyện, cảm xúc lại là chuyện khác. Cậu vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái. Đặc biệt là lúc Marco Polo cứ liên tục hỏi han lung tung, hỏi cả chuyện Ngu Ngư có đang yêu ai không. Cho đến khi nghe thấy câu trả lời cuối cùng, trái tim cậu bỗng đập nhanh dữ dội.

“Tôi có CP rồi, tất nhiên còn giỏi hơn cậu nhiều.”

Chỉ mấy lời tuyên bố đơn giản ấy lại khiến trong cậu dâng lên một cảm giác vui sướng mãnh liệt — giống như có thứ gì đó âm ỉ trong lồng ngực đột nhiên bùng cháy. Khóe môi khẽ cong lên lúc nào chẳng hay.

Nhưng ngay sau đó, cậu lại không kìm được mà cau mày. Cậu không thích việc giọng nói của Ngu Ngư bị nhiều người cùng lúc nghe thấy và bàn tán. Thậm chí, khi nghĩ đến chuyện mỗi lần cô chơi game lại phải dùng giọng ngọt để dỗ dành đồng đội, tâm trạng cậu lại càng trở nên khó chịu.

Lần này, ngay cả những người trong đội của Cánh Tồn cũng xem được đoạn video đang gây bão trên Douyin. Cuối cùng, họ cũng hiểu ra CP mà Cánh Tồn nhắc đến chính là kiểu như vậy. Nghe vào thì đúng là một người có EQ rất cao, lại cực kỳ biết cách khiến người ta dành nhiều thiện cảm cho mình.

Dù chỉ là qua giọng nói, nhưng cũng đủ để khiến người ta hiểu rằng, cậu đã bị cô gái ấy trói chặt thật rồi.

Bảo sao Tạ Cánh Tồn lại toàn tâm toàn ý như thế, cam tâm tình nguyện làm… “cún” vì cô ấy luôn cơ mà!

Cánh Tồn: [Trong đó có vài bình luận không hay, em đừng đọc làm gì. ]

Ngu Ngư: [Không sao, em sẽ không giận. Họ đều ghen tỵ vì em có một người yêu lợi hại như anh thôi. ]

Cánh Tồn: [Để anh giúp em leo hạng cao thủ nhé.]

Cánh Tồn: [Như vậy em sẽ không cần bật mic trò chuyện với người lạ nữa.]

Với Cánh Tồn, mọi chuyện cậu nghĩ đều rất đơn giản.

Ngu Ngư: [Nhưng mà em muốn tự mình đánh lên danh hiệu quốc phục của Dao cơ…]

Cánh Tồn: [Anh giúp em kéo hệ số điểm.]

Ngu Ngư: [Được, được ạ. Anh đúng là tuyệt vời nhất! Sắp hết tháng rồi, em phải cố lấy được quốc phục tháng sau mới được!]

Tạ Cánh Tồn: [Còn thiếu bao nhiêu điểm nữa?]

Ngu Ngư: [Chỉ cần đẩy điểm biểu hiện ở mốc 2200 là được rồi.]

Cánh Tồn: [Em chơi đấu hạng cao thủ lúc nào cũng phải bật mic à?]

Ngu Ngư: [Ừm ừm. Vì nếu không bật mic thì họ không cho em chơi. Bình thường em chỉ nói vài câu khi đang chọn tướng hoặc lúc bị ép quá thôi. Ừm… để ổn định lại tinh thần của đội một chút thôi.]

Nói đến đoạn cuối, giọng cô nhỏ hẳn đi như thể đang dè chừng sợ Cánh Tồn sẽ giận.

Ngu Ngư: [Nhưng mà em chưa từng kết bạn với họ đâu. Mỗi lần có lời mời, em đều từ chối hết. Anh lên tài khoản em xem là biết hết.]

Ngu Ngư: [Em chỉ nói chuyện dễ nghe thôi, chứ trong lòng căn bản không hề có ai khác.]

Cánh Tồn dừng lại một lúc lâu trước câu cuối cùng ấy, ánh mắt cậu tối đi trong thoáng chốc.

Cánh Tồn: [Còn mấy ngày nữa là hết tháng rồi, đưa tài khoản cho anh đi. Anh nhờ người giúp em đẩy điểm lên.]

Ngu Ngư ngẩn người, rồi lập tức nở nụ cười tươi rói.

Trên đời còn lại có chuyện tốt như thế sao?

Ngu Ngư: [Thật hả anh? Được ạ?]

Cánh Tồn: [Ừm. Đưa tài khoản cho anh. Vài ngày tới em khỏi phải lên, khi nào cần song đấu anh sẽ gọi em.]

Giờ đây, Cánh Tồn đã không còn là cậu trai rụt rè khi vừa ghép đôi với Ngu Ngư nữa.

Cậu đã học cách suy nghĩ linh hoạt hơn rất nhiều. Có nhiều việc, dù Ngu Ngư không nói, cậu vẫn tự giác làm một cách chu đáo, tận tâm, tận lực và tận tình.

Bạn bè trong đội của Tạ Cánh Tồn lúc đầu còn tưởng cậu đã “chó hóa” đến giới hạn cuối cùng rồi. Cho đến khi họ nhìn thấy Cánh Tồn nhờ trợ thủ trong đội đăng nhập tài khoản của Ngu Ngư để giúp cô đánh lấy huy hiệu quốc phục cho Dao.

Một người trong nhóm trợn mắt, chỉ còn biết thốt lên:

“Đệt… cậu đang diễn với tụi này đấy à?”

Cánh Tồn lẳng lặng đưa cho đồng đội xem đơn đặt hàng đôi giày bóng rổ phiên bản giới hạn mà cậu ta khao khát bấy lâu:

“Cậu đi size bao nhiêu?”

Cậu bạn chơi hỗ trợ lập tức nở nụ cười hớn hở, gương mặt lộ rõ vẻ cảm kích:

“Sao cậu biết trước đây tôi từng đạt ba lần quốc phục cho Dao hả?”

Cánh Tồn hỏi tiếp:

“Tháng sau có thể lấy được quốc phục không?”

Cậu ta đáp tỉnh queo:

“Dễ như ăn kẹo ấy mà.”

…