Đến nội dung chính

Chương 38: Thành thục

admin 3.023 Chữ Cài Đặt

“Được rồi.”

“Vậy để em đi đổi tên trước nhé.”

Biểu hiện rõ nhất của một người đang bị “đầu độc” chính là miệng nhanh hơn não. Cánh Tồn mở thẻ đổi tên, gõ từng chữ một vào khung nhập liệu. Đầu óc cậu bắt đầu hơi mất kiểm soát, tựa như đang trượt khỏi quỹ đạo. Mọi suy nghĩ tự nhiên như bị chiếm quyền điều khiển. Mơ hồ trống rỗng đến mức chẳng còn nắm được mình đang thực sự làm gì.

Khi ánh mát dừng lại ở dòng chữ “Chờ Ngư đại nhân trở về”, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, khó gọi thành tên.

Nhấn nút xác nhận xong, Cánh Tồn cảm thấy trái tim mình giống như một quả táo rơi xuống đất, bị lực hút kéo tuột khỏi cành cây rồi lăn vài vòng trên nền đất lạnh.

Và rồi…

Một cô gái tên là Ngu Ngư khẽ cúi người, nhặt lấy quả táo đó.
“Anh đổi xong rồi à? Tên đôi của mình dễ thương thật đấy.”

Giọng thì thầm như nói với chính mình của cô gái lại vang bên tai.

Trong khoảnh khắc đó, cảm giác trong lòng Cánh Tồn rất khó diễn tả thành lời.

Cậu chỉ khẽ “ừm” một tiếng rồi im lặng.

Một câu nói nhẹ như gió thoảng lại lướt đến, kéo cậu vào giấc mộng mị:

“Em thích anh lắm đấy.”

Nói xong, dường như cô lại nhấp một ngụm nước dâu tây.

Cánh Tồn hỏi: “Em không bật mic à?”

Thật ra, cậu định nói một chuyện gì khác, nhưng đầu óc như chiếc kim đồng hồ đột ngột bị dừng lại, không sao vận hành nổi. Cậu không có kinh nghiệm gì cả, phản ứng cũng hơi vụng về nhưng cuối cùng vẫn cố gắng nói điều gì đó để đáp lại cô.

“Có mà,” Ngu Ngư cắn nhẹ ống hút, khe khẽ trả lời. “Em bật rồi.”

Trò chơi vừa bắt đầu, có lẽ vì cái tên đôi quá mức nổi bật cộng thêm biểu tượng trái tim kia khiến cô cũng trở nên liều lĩnh hơn so với bình thường.
Chỉ là trong game, các cặp đôi lúc nào cũng dễ trở thành mục tiêu bị ghét. Vừa đổi tên xong đã vào trận, ngay ở giao diện chọn tướng, đã có đồng đội buông một câu châm chọc: [Lại là cặp đôi nữa à.]

Ngu Ngư nghiêng đầu nói nhỏ với Cánh Tồn:

“Anh ta đang nói tụi mình đó.”

Cánh Tồn liếc qua dòng chat của người kia, trả lời:

“Loại người này trong game nhiều lắm. Lát nữa vào trận anh chặn luôn đi là được.”

Bên kia, Ngu Ngư im lặng một lát rồi mới khẽ “ừm” một tiếng.

Trùng hợp là kẻ vừa buông lời mỉa mai kia cũng muốn tranh vị trí đi rừng. Nhưng Cánh Tồn đang ở lượt chọn đầu tiên, không nói không rằng mà trực tiếp khóa luôn Luna.

Có vẻ bị chọc tức, đối phương liền gõ mấy chữ: [Chiến tích không chịu show mà giành vị trí là gì?]

Nói rồi, kẻ đó gửi luôn bảng xếp hạng của mình ra: Đi rừng hạng 50 sao, trình độ ngang ngửa với Trần Xuyên hay Tô Điệp.
Nhưng Cánh Tồn có bao giờ quan tâm đến những điều này. Cậu chẳng thèm đáp lại, cứ như không hề nhìn thấy gì cả.

Đến khi người đó thấy Ngu Ngư chọn Dao, tâm trạng anh ta càng thêm kích động: [Thật sự phát ngán rồi đấy. Mấy người yêu nhau có thể đừng mang game thành sân khấu riêng được không?]

Nói xong, có lẽ vì đoán Ngu Ngư chắc chắn sẽ không đi cùng mình ở đường xạ thủ, người đấy trở mặt khóa luôn Bách Lý Thủ Ước — một tướng cấu rỉa đường xa, hoàn toàn tách nhịp với đội hình.

Ý đồ phá game quá rõ rành rành.

Ngu Ngư cắn ống hút, không buồn trả lời, cũng chẳng buồn động tay gõ chữ.

Cánh Tồn thì vẫn chẳng mảy may phản ứng, giống như những lời kia chưa từng tồn tại. Với cậu, việc phớt lờ những người như vậy dường như đã thành thói quen. Cậu luôn giữ tâm trạng rất ổn định. Bởi một cao thủ, những lời nói kiểu đó chỉ như gió thoảng ngoài tai.

Kiểu bình tĩnh này không phải vì kiêu ngạo, mà là một sự “coi nhẹ” thuần túy đến từ thực lực.

Giống như lần trước, khi Ngu Ngư gặp cậu trong đấu hạng cao thủ, cô hỏi liệu có thể chơi Dao không. Cậu chỉ hờ hững trả lời một câu: “Tùy.”

Ngu Ngư biết rõ trong mắt cậu, một mình cũng có thể cân cả năm người bên kia. Thế nên, một đồng đội phá game nho nhỏ như vậy… hoàn toàn không lọt vào mắt cậu.

Vậy nên bất kể đồng đội có làm trò gì khó chịu, cậu vẫn luôn giữ một tâm thế ổn định, chẳng thèm bận tâm. Đó gần như đã trở thành một thói quen – kiểu cao thủ lạnh nhạt trước những thứ không đáng bận lòng.

Nhưng khi trận đấu bắt đầu, cậu lại không lập tức thể hiện trình “quốc phục” của mình. Cậu cứ bình thản đánh, không phô trương, không quá nhanh nhẹn — khiến Ngu Ngư theo thói quen cắn ống hút, cảm thấy hơi bất lực.

Mặc dù vậy ở góc phải phía trên, ký hiệu đấu hạng cao thủ lại hiện rõ mồm một bên cạnh tên cậu. Con số kia đủ khiến người khác phải ngậm miệng.

Chỉ là vào game rồi, người chơi Bách Lý Thủ Ước dù không dám nói gì về Cánh Tồn, nhưng lại quay sang móc máy Dao của Ngu Ngư.

Bách Lý Thủ Ước đang ở đường dưới, một mình đánh hai, trong khi Ngu Ngư vẫn theo sát Luna, không buồn liếc mắt về phía anh ta. Bởi lẽ, người vốn dễ bắt nạt thì luôn bị lấn tới, còn kẻ hay thích thể hiện thì lại càng sợ bị phớt lờ.

Bách Lý bắt đầu bực dọc, liên tục gửi tin trong game:

[Dao, mắt cậu để làm cảnh à? Không thấy tôi bị ép đường sao? Còn không qua hỗ trợ?]

[Cái ông anh tốt của cô không đánh nổi quái rừng à? Cô đi ngang qua liếc một cái thì sẽ chết à?]

Cánh Tồn vẫn chuyên tâm vào trận đấu, hoàn toàn không để ý những lời gắt gỏng mà Bách Lý Thủ Ước gõ ra. Cậu cứ im lặng như vậy.

Còn Ngu Ngư cũng lặng thinh.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Thủ Ước cũng câm nín không thể nói thêm điều gì nữa. Bởi vì Luna của Cánh Tồn vừa lên cấp bốn đã lập tức quét sạch đường dưới, một mình hạ gục bốn mạng.

Tướng đi rừng bên kia bị tiêu diệt, Luna chiếm luôn rừng đối phương. Cậu xử lý gọn gàng, ngay cả bùa đỏ và bùa xanh cũng dùng trừng trị kết thúc sạch sẽ. Đến mức hoàn toàn quên mất lời mình từng hứa sẽ nhường tài nguyên cho Ngu Ngư.

Trận này kết thúc chóng vánh, một ván nghiền ép không chút khó khăn

Lúc trụ nhà chính bên kia phát nổ, Bách Lý Thủ Ước vừa kịp sống lại từ tế đàn.

Có lẽ vì vẫn chưa nuốt trôi cơn tức, anh ta cố tình nhấn vào ảnh đại diện của Ngu Ngư, gửi một câu thoại giễu cợt: “Chơi hay lắm đấy.”

Sau khi trở lại giao diện đội, Cánh Tồn để ý mãi mà không thấy Ngu Ngư quay về.

Cậu hỏi:

“Em chưa vào lại à?”

Cô cất tiếng, âm thanh nhỏ xíu xen lẫn vẻ cụt hứng:

“Vào rồi… Em vừa báo cáo Bách Lý Thủ Ước xong, mà hệ thống lại báo thất bại.”

Câu nói rơi xuống nhẹ như gió, nghe vào lại vương chút tủi thân nhè nhẹ khiến người nghe phải mềm lòng.

Lúc này, Cánh Tồn mới sực nhớ ra chuyện liên quan đến Bách Lý Thủ Ước, bèn hỏi:

“Lúc nãy có chuyện gì à?”

Cậu thực sự không để ý đến những gì người kia đã nói trong trận. Dù đã tổ đội với Ngu Ngư và cũng đã ghép cặp trong game, nhưng thói quen đánh đơn trước đây vẫn ăn sâu vào máu cậu.

Ngu Ngư không vui, cảm xúc ấy lặng lẽ truyền đến khiến người chậm hiểu như cậu cũng lờ mờ nhận ra có điều gì đó không ổn. Chỉ là Cánh Tồn lại không biết phải bắt đầu từ đâu để dò ra lý do cụ thể này.

Ngu Ngư nói nhỏ, như thể đang kể lại cho chính mình nghe:

“Vừa rồi Bách Lý Thủ Ước mắng em… Anh ta còn nói sao em không đi chết đi…”

Ngu Ngư bắt đầu kể lại từng lời Bách Lý đã nói, từng câu từng chữ đều rõ ràng như thể muốn khắc thật sâu vào trí nhớ cậu. Đến lúc ấy, Cánh Tồn mới thật sự nhớ ra trong ván vừa rồi có một người như thế.

Hình như… những lời gã kia nói đúng là hơi khó nghe thật.

Nhưng nếu bảo cậu nhắc lại thì cũng chẳng nhớ nổi đối phương đã nói gì. Bởi từ đầu đến cuối, sự chú ý của cậu chưa từng đặt lên người đó dù chỉ một lần.

Thế mà chỉ cần Ngu Ngư vừa nhắc đến, hàng mi cậu mới khẽ nhíu mày.

Cậu nghĩ một lúc rồi chậm rãi lên tiếng, như muốn giải thích:

“Anh không để ý cậu ta thật. Không biết cậu ta lại nói mấy lời kiểu đó. Từ trước đến giờ, chơi game anh cũng không hay quan tâm đến mấy người như thế…”

Ngu Ngư nghèn nghẹn nói, thanh âm vô cùng rầu rĩ:

“Em biết.”

“Nhưng… người bị mắng là em đấy.”

Lúc đầu, Cánh Tồn không cho rằng đây là chuyện gì nghiêm trọng, nhưng đến câu “Anh ta nói em cơ mà…”

Giọng cô như đang ngậm ống hút. Âm cuối rơi xuống, nhẹ mà sâu, trái tim cậu bỗng như thắt lại.

“A Tồn, em là người hỗ trợ của anh. Người ta mắng anh, chẳng khác nào mắng em. Xem thường anh, cũng là xem thường em. Không tôn trọng anh, tức là đang tát vào mặt em đấy.”

Cô gọi khẽ một tiếng – “A Tồn… anh trai.”

Mềm mại, kiên định, lại có chút bất bình không giấu nổi. Nghe như đang dỗi, mà cũng giống như… đang bảo vệ anh. Cô thân mật gọi anh là A Tồn, rồi lại khẽ khàng thêm vào một tiếng “anh trai” ở phía sau.

Cánh Tồn vốn chỉ là một chàng trai mặt lạnh chưa từng yêu đương. Kiểu con gái ngoan ngoãn mà lại có phần tinh quái như Ngu Ngư đã vượt qua chuẩn mực của cậu. Từ lúc hai người chính thức trở thành “người yêu trong game”, cô cứ từng chút một, không ngừng khiến cậu rối loạn. Cậu chẳng thể nào chống đỡ nổi kiểu ngọt ngào này nữa.

Cậu ngẫm nghĩ một lúc, rồi mở lời:

“Anh… bình thường không để tâm mấy chuyện này. Trước kia cũng gặp kiểu người như vậy rồi nên thành quen.”

Cậu còn lựa lời, cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho nhẹ nhàng nhất. Sợ chỉ cần một câu không đúng, Ngu Ngư lại rầu rĩ không vui.

Bởi vì cậu cảm thấy cô dường như hơi nhạy cảm.

Nhưng giọng cô vẫn khe khẽ vang lên:

“Nhưng mà… anh cũng chưa cho ăn em bùa xanh với bùa đỏ…”

Câu nói nhỏ đến mức gần như đang giận dỗi, khiến lồng ngực cậu lại khẽ run lên.

Cô như đang âm thầm đếm từng “lỗi nhỏ” mà anh mắc phải, giọng trách móc nhẹ nhàng mà không hề giận dữ.

Cánh Tồn lúc này mới sực nhớ ra chuyện bùa xanh, bùa đỏ, liền giải thích:

“Anh chỉ là… muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu.”

Ngu Ngư ngẩn ra:

“Tại sao lại muốn kết thúc nhanh vậy?”

Giọng cô mang theo chút nghi hoặc:

“Là vì… anh không muốn chơi cùng em à?”

Câu hỏi bật ra thẳng thắn đến mức khiến Cánh Tồn nhất thời ngẩn ra.

Cậu vội vàng giải thích:

“Không phải… là vì anh thấy Bác Lý nói em, nên muốn nhanh kết thúc trận đó, rồi thoát ra luôn.”

Cậu nói rất nghiêm túc, từng câu từng chữ đều mang theo sự chân thành.

Nhưng Ngu Ngư lại khẽ bảo:

“Nhưng em lại hy vọng ván đó kéo dài thêm một chút…”

“Vì sao?” Cánh Tồn ngơ ngác hỏi lại.

“Bởi vì em muốn để cho Bác Lý biết rằng, trận này có anh ta hay không thì cũng chẳng khác gì cả. Em muốn dẫm lên bùa đỏ bùa xanh dưới chân, để nó treo lơ lửng trên đầu anh. Sau đó cầm đủ mười mạng, rồi đứng bên xác anh ta mà trở về trụ nhà chính. Tiện thể bật một câu chế giễu. Còn anh sẽ gửi thêm một dòng: ‘Bách lý phế thật’. Có thế thì trận này xem như kết thúc một cách đàng hoàng…”

Từng chữ cô nói ra vẫn nhẹ nhàng mềm mại, nhưng khi ghép vào với nhau lại mang theo một cảm giác bướng bỉnh, cố chấp đến ngây ngô. Mà thực ra cũng thấy hơi… tệ.

Nói xong, dường như cũng nhận ra sự “ác ý” trong lời mình, cô thủ thỉ với anh:

“Em không phải kiểu con gái ngoan gì đâu, em là một cô gái xấu tính.”

Thế nhưng chất giọng cô lại mang theo một cảm giác run rẩy mà Cánh Tồn đã dần quen thuộc.

“Nhưng mà, em sẽ không xấu tính với anh đâu.”

Cậu cũng chẳng rõ bản thân đang nghĩ gì nữa. Chỉ cảm thấy lời cô nói khẽ khàng bên tai làm vành tai cậu lại nóng bừng lên. Cậu đưa bàn tay gầy gò lên xoa nhẹ vành tai mình. Nhưng âm thanh mềm mại trong tai nghe lại như luồng điện truyền thẳng đến tận đầu ngón tay. Giống như bị bỏng khiến cậu lập tức rụt tay lại. Nhưng ý thức được hành động của mình có phần ngớ ngẩn, cậu lại chậm rãi đặt tay xuống bên cạnh điện thoại.

“Cánh Tồn, sao anh không nói gì? Anh không tin em à?” Cô khẽ hỏi.

“Không phải đâu, anh hiểu rồi.” Cậu đáp lại, giọng không lớn, nhưng chắc chắn.

“Lần sau sẽ không như vậy nữa.” Không phải kiểu dỗ dành qua loa, mà giống như đang thật sự hứa hẹn điều gì đó.

Ngu Ngư buông môi khỏi chiếc ống hút, một nụ cười dịu dàng dần lan ra.

“Vâng ạ.”

“Nếu sau này em thấy anh có chỗ nào làm chưa tốt… cứ nói với anh nhé.”

“Anh sẽ từ từ học. Thật ra có nhiều thứ… anh còn chưa rõ lắm, cũng không biết làm người yêu thì cần làm gì.”

Cậu nói chậm rãi, nhưng trong giọng lại hiện rõ một vẻ nghiêm túc không giấu được.

Ngu Ngư ngoan ngoãn đáp lại: “Dạ.”

Kể từ khi Cánh Tồn nói ra câu ấy, trong cuộc sống sau này, hay nói đúng hơn – trong từng ván game họ chơi cùng nhau – dưới sự “chỉ đạo tận tình” của Ngu Ngư, cậu bắt đầu dấn thân vào những điều mà trước đây chưa từng nghĩ tới.

Ví dụ như: cố ý dồn đòn đánh tướng địch chỉ còn một vạch máu để nhường Ngu ngư kết liễu. Hay chủ động giữ lại bùa xanh và đỏ, đánh còn một ít máu rồi nhường cô cướp buff kép. Hoặc khi có đồng đội bắt đầu thắc mắc, cậu sẽ chủ động gửi ảnh chiến lực hơn chín mươi bậc của mình kèm theo bảng thứ hạng top quốc gia mà trước giờ vẫn giấu kín. Tất cả điều này đều do Ngu Ngư gợi ý.

Đến cả khi có ai đó tỏ thái độ với Ngu Ngư, Cánh Tồn cũng dần học được cách dùng chiếc bàn phím nhỏ bé, gõ ra những câu như “Làm tốt lắm”: “Ha ha, đánh hay đó”, hoặc trực tiếp nhấn vào giao diện để gửi icon cổ vũ. Dù thao tác còn hơi vụng về, nhưng vẫn rất nghiêm túc.

Chỉ là, tất cả những điều đó… cậu đều tình nguyện học vì cô.

Ngu Ngư nói với anh:

“Anh là top đầu toàn server đẹp trai như thế, nếu không để người ta biết, em sẽ thấy tiếc lắm đấy.”

“Ô ô ô, anh top server giỏi quá trời luôn, em đứng trên đầu anh có cảm giác an toàn kinh khủng.”

“Thích nhất là anh chơi Luna, Kính, rồi cả Lan nữa.”

Cô phát hiện, Cánh Tồn gần như chơi được hết mọi tướng đi rừng có độ khó cao, mà vị nào cũng xuất sắc như Luna.

“Cũng thích cách anh nói chuyện nữa, chỉ cần anh lên tiếng một câu là bọn họ chẳng dám ý kiến gì luôn.”

Bởi vì anh là cao thủ, đến đồng đội cũng không dám lên giọng tranh cãi. Ai dám chê bai một người chơi top đầu Luna rằng anh không che chở nổi cho CP của mình?

Ai mà đấu lại được anh

Anh là đỉnh cao rồi, là trùm của bọn họ luôn.

Ngu Ngư thật sự rất thích cảm giác ấy mỗi khi Cánh Tồn dùng một chiêu cuối từ xa bay tới để đón lấy cô. Sau đó thẳng tay đồ sát cả đội đối phương. Có một kiểu bình tĩnh lạnh lùng như đang thống trị tất cả vậy. Cảm giác giống như… đang được một vị vương giả bảo vệ.

Ban đầu, Cánh Tồn còn chưa quen làm mấy việc đó, có chút lóng ngóng.

Nhưng theo thời gian, anh dần thuần thục, dần biết cách “nuông chiều” cô mà không cần ai dạy.

Vì thế nên đến một ngày, khi cả đội đang đánh huấn luyện, sau khi hoàn thành trận đấu chính thức, mọi người liền rủ nhau chơi một trận giải trí nhẹ nhàng. Lúc này, Cánh Tồn điều khiển Lan tung chiêu cuối lao qua cả một đám người, cứu lấy Dao đang lạc lối giữa vòng vây. Đồng thời còn tiện tay thả một tin nhắn chế giễu nhanh như chớp. Đồng đội chứng kiến cảnh đấy mà như đang xem một cảnh phim kinh dị.

“Thằng nhóc này, sao lại thành thục như vậy hả?”